icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1636 >

Ủng hộ Nguyễn Thanh Tú - con trai ký giả Đạm Phong - Mỹ phải nêu gương thượng tôn pháp luật

From: Peter Nguyen
Date: Wed, July 20, 2016 9:18 am
To: Colleen Ha

Ông Collen Ha lạc đề rồi. Tôi chỉ mong muốn chính quyền Mỹ điều tra cho ra kẻ giết người, vì giết người thì phải đền tội thế thôi. Vì Mỹ là một đất nước thượng tôn pháp luật, không thể để cho những kẻ giết người sống ngoaì vòng pháp luật.

Đâu phải Việt Tân, SBTN, RFA, Voice chống cộng thì được FBI miễn trừ để khỏi bị điều tra giết người bịt miệng đâu.

Mấy ông nào chống NTT tôi lại còn nghi ngờ thêm và đặt nhiều nghi vấn.

ĐN

[SH - NTT viết tắt cho Nguyễn Thanh Tú, con trai của cố ký giả Đạm Phong]
_____________________
On Jul 20, 2016, at 10:54 AM, Colleen Ha wrote:

Ông Peter Nguyễn làm ơn yêu cầu FBI điều tra đi.
Nước Mỹ không có luật rừng.
Không một ai, kể cả cơ quan hành pháp cũng KHÔNG CÓ QUYỀN dèm pha hay công bố ai CÓ TỘI trước khi TÒA TUYÊN ÁN .
Tú có quyền đi "tìm công lý cho Cha", nhưng vì cớ gì Tú chỉa mũi dùi vào Việt Tân, SBTN, Á Châu Tự Do, Hội Nhân Quyền, Voice ... Đây là tất cả các đoàn thể đối ngịch hàng đầu của bạo quyền VC.Tú cố ý ly gián chia rẽ đồng bào với các đoàn thể này ?Làm lợi cho ai ?
Tú ỷ vào đâu mà tự cho mình cái quyền mạ ly người khác trong khi các cơ quan an ninh chưa nói gì hết.
Tú ỷ vào cái quyền trên răng dưới đít không,khỏi lo bị ai thưa kiện bồi thường danh dự. Ở Mỹ tội vu khống không bị án tù, chỉ bồi thường bằng tiền.Không tiền là huề.
Tú mà có cơ sở thương mại,có tài sản chừng 1 triệu USD thì thủ coi Tú dám làm vậy không ?
TM
__________________________
Peter Nguyen :
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Bà Trưng Triệu Nguyễn thi Thanh và Gia chanh 2015. Phải yêu cầu FBI điều tra cho ra thủ phạm và những kẻ giết người phải đền tội.

Đức Nguyễn

___________________________
On Jul 17, 2016, at 11:11 AM, Trưng Triệu Nguyen Thi Thanh wrote:

Trần Mộng Vũ, ông đừng ỷ lớn tuổi làm khôn mà ăn hiếp tuổi trẻ nghe.

Cháu Nguyễn Thanh Tú là người khôn ngoan thông minh: Khi đi tìm công lý cho cha mình mới nhìn ra trong cái xã hội ăn nhờ nằm gởi của CĐ/NVTNCSHN có vô vàn chuyện âm hiểm, quanh co, quyến chặt lấy nhau chẳng những làm hại cả CDNVHN còn là nơi giúp cho CSVN buôn dân bán nước.

Người anh hùng trẻ tuổi thấy chuyện bất bình giữa đường nào tha, nhất là đó là những chuyện có đường giây, múi nhơ mắc mứu với cái chết thảm của cha mình, thì như vậy người anh hùng trẻ Nguyễn Thanh Tú phải lấy làm may mắn, một công 2, 3 việc làm chẳng những có lợi cho công việc tìm công lý cho cha lại còn có nhiều lợi cho CĐ/NVTNCSHN và cho đất nước.

Theo quan sát của tôi thì toàn thể CĐ/NVTNCSHN chân chính đều khen ngợi và ủng hộ Nguyễn Thanh Tú. Chỉ có những kẻ thuộc về các phe phái âm mưu phá hoại công lý, giết hại người Việt nói lên sự thật là chống đối Thanh Tú mà thôi, tìm cách cản trở, phá hoại cháu Tú mong làm nhụt chí anh hùng của cháu NTT là có tội với Tổ quôc, với công lý, với trời đất.
*
Cháu Tú ơi ! Cháu hãy vững tâm tiến bước, tuổi thanh niên đầy nhựa sống sẽ làm nên tương lai rực rở cho giống nòi, đất nước.

Cháu hãy tiến bước, sẽ còn nhiều ma quái quỉ quyệt hiện hình phá hoại cháu đó, đừng sợ, hãy ra khơi, sẽ bắt được cá to !

Vững tâm! Sau lưng cháu toàn thể dân Việt chân chính hải ngoại và quốc nội luôn ủng hộ và bênh vực cháu.

GS. Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh MD.Ph.D.

______________________________

2016-07-17 9:48 GMT-04:00 Tran MONG VU tranmongvu@gmail.com [DienDanCongLuan] :

Bài báo giả mạo tài liệu FBI đã hơn 20 nămqua nầy không phải "bố láo" mà có nguồn gốc hẵn hoi từ tờ báo "Công An Nhân Dân" của Việt Cộng (tờ bào CAND nầy cũng đã có trong tay của văn phòng FBI tại California). Cho nên bà Dương Thị Phương Hăng chuyển cho ông Nguyễn Thanh Tú dùng để tấn công Việt Tân là rất đúng người đúng việc vậy. Còn ông Nguyễn Thanh Tú (NTT) thì nói là đi tìm "công lý" cho Cha mình mà không thấy ông ta kiện thủ phạm giết Cha ông ta ra tòa án để toà án xử đúng người đúng tội, mà ngược lại, đi đánh phá các tổ chức ra đời gần 20 năm sau khi cha ông ta là nhà báo Đạm Phong bị ám sát. Nước Mỹ của ông Nguyễn Thanh Tú là một quốc gia pháp quyền hàng đầu trên thế giới, sao lại né tránh việc tìm "công lý" bằng luật phápnghiêm minh của Mỷ ? Hỏi như thế thì mới thấy dã tâm của ông NTT đi tìm cái thứ "công lý" vu khống mạ lỵ lung tung để đánh phá từ RFA, Việt Tân, Voice, PAC cho đến SBTN. Ông NTT còn khoe là có công ty Luật rất lớn của Mỹ yểm trợ ông ta, sao lại không nhờ họ nộp đơn lên toà án kiện cho RFA, Voice, Việt Tân, Pac & Voice biết tay. Tòa án là nơi đúng đắn nhất để tìm công lý cho Cha của ông NTT, nếu thực sự ông NTT muốn tìm công lý đúng đắn của pháp luật. Không kiện tức là ông NTT muốn tìm cái thứ "công lý" tương tự như ông Đạm Phong đã dùng đánh phá các nổ lực chống Cộng trước đây. Thứ "công lý" đó đúng là thứ mà ông NTT đang đi tìm: đúng là "cha nào con nấy" (tel père tel fils).
Còn nữa, tại sao nhà báo AC Thompson cũng đi tìm "công lý" cho các nhà báo Việt bị ám sát hơn 30 năm trước mà cũng không truy tố nội vụ ra tòa án, mà ngước lại đi làm phim Terrors in Little Sài Gòn để mạ lỵ nhiều tổ chức chống Việt Cộng. Có lẻ chỉ có Tony Nguyễn biết tại sao AC Thompson lại làm như vậy, bởi vì chính Tony Nguyễn đạo diễn mọi việc theo ý đồ của TC & VC, kể cả chi tiền. Cho nên không ai còn lạ lẫm về việc làm của Nguyễn Thanh Tú, AC Thompson và Tony Nguyễn, ngoại trừ một số tên đầu óc u tối như Hứa Vạng Thọ, Đặng Văn Âu, Kiêm Ái, Lão Móc, Phạm văn Thành, Phạm Hoàng Tùng & Đổ Thông Minh.
Bởi lẻ thời đại thông tin Internet toàn cầu, mọi sự gian dối đếu bị vạch trần dưới ánh sáng thông tin IT soi rọi qua Internet. Nhóm NTT, AC Thompson & Tony Nguyễn quên rằng Internet cung cấp cho con người sự thật 100% thì những gì nhóm nầy nêu ra rất dễ kiểm chứng và bác bỏ.
TMV.
______________________
2016-07-17 12:20 GMT+01:00 :
Việc làm của AC T và NTT rất đúng vì lý do sau:

1. NTT tiếp tục tìm thủ phạm và tổ chức giết cha mình phải đầu thú.
2. NTT tiếp tục minh chứng tâm thức và bài viết công sức của Đạm Phong có giá trị.
3. NTT ngăn chặn một thủ đoạn phi đạo đức thiên vị mà các truyền thông SBTN, RFA sẽ bị nhiễm độc không còn khả tính trung thực của các tổ chức truyền thông. Theo tôi nghĩ, Hoa Kỳ nói chung sẽ sẵn sàng yểm trợ AC T và NTT để làm bộ phận điều tra và có tính răn đê cảnh cáo SBTN, RFA phải trở lại giữ trung lập bớt đi phần liên hệ với VT.
4. AC T tiếp tục vai trò bảo vệ chính nghĩa đạo đức và quyền bất khả phạm của nghề báo và các nhà Báo phải được tự do, và được tôn trọng. Bất kể tổ chức chính trị nào cũng phải đối diện với toà án hình sự, và toà án lương tâm dù cho họ minh danh lập trường tổ chức chính trị nào.

Với các mục tiêu lộ trình trên, tôi cho rằng nhóm NTT ACT tiếp tục tồn tại vững chắc và thực hành vai trò của họ trong đường dài.

Riêng lời góp ý của tôi cho Cháu Nguyễn Thanh Tú.
1. Tìm công lý cho Cha chỉ là thời ngắn hạng cho chương trình.
2. Phát triển con đường trách nhiệm và vai trò chủ Đạm Phong là chương trình lâu dài
3. Phải có tổ chức tồn tại như của NTT ACT để giáo dục thành phần các đảng phái chính trị gốc Việt bất kể họ ở đâu.
4. Tổ chức của NTT ACT hợp tác tiếp tục răn đe giám sát các tổ chức truyền thông gốc Việt và liên hệ đến truyền tãi thông tin chính trị, thời cuộc Việt được độc lập, không bị dẫn dắt bởi các mưu đồ chính trị.