icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1495 >

Ô nhiễm môi trường - Tây Ban Nha: 10.000 người phải rời bỏ nhà cửa vì cháy lốp xe

LTS: Sẽ có người nói, sao chuyện gì ông Diệu cũng nghĩ đến những kẻ nổi loạn? À, đúng thế, vì hiện có những người đang luôn tìm mọi cơ hội để nổi loạn, phá vở việc đoàn kết chống ngoại xâm. Không oan ức nếu nghĩ rằng những người đó vừa tạo khó khăn, ngày đêm phá hoại, vừa "ĐỔ THỪA" cho chính quyền Cộng Sản! Nghĩa là vừa ăn cướp, vừa la làng, vừa muốn làm anh hùng. Họ không những là người Việt "xấu xí" mà còn là người Việt "phản quốc" mà chúng ta cần phải luôn luôn nhận rõ! (SH)
_________________________
Subject: RE:Tây Ban _Nha:_10.0 00 người p hải rời bỏ nhà cửa v ì cháy lốp _xe
From: Tran Quang Dieu
Date: Sun, May 15, 2016 5:47 am

Nghe nói Tây Ban Nha có ông "Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-er" gì đó mà những "thần dân của thành Rome" gốc Việt nói rằng ông ấy có khả năng "phá tan đạo Bụt Thần ma quỉ", và ông ấy "là lịch rao truyền tiếng đức Chúa thánh thần đến cho những dân mọi rợ". Không hiểu sao những Ca-to hữu người Tây Ban Nha lại không cầu nguyện nhờ đến "phép lạ" theo kiểu con chiên xứ Việt để ông "thánh" ấy đè bẹp ngọn lửa giùm cho?

Điều nghiệt ngã, về một vụ cháy tung khói độc như vậy mà nếu không may xảy ra ở Việt Nam thì chắc chắn các con chiên xứ Việt sẽ hô hào "xuống đường vì môi trường", hung dữ hô hào nổi loạn ở mức độ nào đó rồi?

Trần Quang Diệu

Tây Ban Nha: 10.000 người phải rời bỏ nhà cửa vì cháy lốp xe
http://www.baonghean.vn/quoc-te/201605/tay-ban-nha-10000-nguoi-phai-roi-bo-nha-cua-vi-chay-lop-xe-2694360/
Nghệ An 14/05/2016

Tính đến ngày 14/5, một ngọn lửa đã bùng lên từ bãi chứa lốp xe cũ khổng lồ cách thành phố Madrid, Tây Ban Nha 50 km về phía Nam, buộc gần 10.000 người phải rời bỏ nhà cửa vì những đám khói độc bốc lên.
Theo báo chí Tây Ban Nha, ngọn lửa bốc lên từ bãi tập trung lốp xe cũ bất hợp pháp lớn nhất nước này ở tỉnh Tolede, gần các khu đô thị Sesena và Valdemoro.


Đám cháy dữ dội bốc lên từ bãi chứa lốp xe cũ tương đương với 14 sân bóng nằm cách Madrid 50 km về phía nam. Ảnh: Reuters

Vụ cháy xảy ra vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 13/5 theo giờ địa phương. Sau khi có báo động, cơ quan chức năng đã yêu cầu người dân đóng hết cửa sổ và cửa ra vào, trước khi lệnh di tản được ra vào buổi chiều cùng ngày.

Theo thông tin đăng trên tài khoản Twitter của lính cứu hỏa khu vực Madrid, đến cuối buổi sáng, 3/4 số lớp xe ở bãi đã bị đốt cháy.

Ông Emiliano Garcia-Page, người đứng đầu vùng Castille-La Manche cảnh báo, ngọn lửa có thể kéo dài tới “nhiều ngày”. Hiện, ngọn lửa đã tạm “được giới hạn nhờ đường cản lửa rộng”.

Trả lời với hãng Cadena Ser, ông Carlos Velazquea, thị trưởng của Sesena cho biết, “Tất cả mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng thảm họa này là do cố ý”, bởi mấy ngày trước vừa có mưa lớn.

Báo cáo của chính quyền vùng cho biết, đám cháy đã tạo ra “những đám mây độc hại có thể ảnh hưởng đến một phần dân cư Sesena”, nơi đang có 20.000 người sinh sống.

Những đám khói độc hại bốc lên từ đám cháy buộc gần 10.000 người phải di tản. Ảnh: AP

Bãi chứa lốp xe cũ khổng lồ này được hình thành từ những năm 1990 và tiếp tục được mở rộng cho đến nay. Năm 2003, chính quyền từng tuyên bố đây là bãi lốp xe cũ bất hợp pháp nhưng người ta không có cách nào để loại bỏ được số lốp xe chất đống trên gần 10 ha tương đương với 14 sân bóng gộp lại.

Cuối năm 2015, chính quyền quyết định dành ra 2 khu vực để xử lý số lốp xe trên nhưng kế hoạch này vẫn chưa được khởi động. Theo các nhà sinh thái, lốp xe cũ rất khó có thể tiêu hủy cũng như phải mất hàng thế kỷ mới có thể tự phân hủy.

Các đám cháy về lốp xe cũng rất khó kiểm soát và nó có thể cháy âm ỉ trong nhiều tháng thậm chí là nhiều năm. Chính quyền đã huy động tới 3 máy bay trực thăng, 2 thủy phi cơ đến hiện trường đám cháy.

Chu Thanh

(Theo Le Monde