icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1474 >

Để giải thích cho một hiện tượng “đồng trinh” vô cùng phi lý

Trần Khai Sáng post trên facebook.com/thichhoanguc:

Tại Sao Đức Bà Maria Đồng Trinh (không giao hợp mà có thai)?

Một giả thuyết được đưa ra có thể đúng đến 90% như sau:

Cô Maria người Do Thái bị một quan chức có quyền lực nhất thời bấy giờ (có thể là Vua hoặc Kẻ quyền lực chỉ sau Vua) cưỡng hiếp. Sau đó, để minh oan với anh thợ mộc (chồng sắp cưới của Maria), đồng thời để Maria khỏi bị dân chúng ném đá (chưa chồng mà có chữa) nên cho lan truyền tin đến dân đen rằng: Chúa trời (Thần linh) dùng phép thuật bỏ một thai nhi vào bụng của Maria và sẽ đẻ ra Chúa Giêsu sau này sẽ cai trị dân đen.

Trần Khai Sáng bình luận ở facebook.com/kebinhoiso:

Một giả thuyết rất rất hợp lý! Để giải thích cho một hiện tượng “đồng trinh” vô cùng phi lý. Không giao hợp mà có thai vào thời xa xưa, chưa có thụ tinh nhân tạo!