icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1217 >

Mọi niềm tin vô minh mà không có chứng nghiệm giác ngộ đều củng cố tính chia rẽ

Subject: ***_vô_minh_trộn_niềm_tin_=_chi ến_tranh_dưới_vỏ_bọc_tôn_giáo_!
From: Mike Wilson
Date: Fri, November 20, 2015 7:00 am

1. con người sống cần có hi vọng

2. hi vọng rằng cuộc sống này không ngắn ngủi và vô nghĩa

3. vì hi vọng nên họ bám lấy niềm tin tôn giáo

4. niềm tin tôn giáo là hệ quả của đặc thù lịch sử xã hội

5. vì tính đặc thù này mà con người tạo phe nhóm tôn giáo

6. mỗi phe nhóm tôn giáo đều tự cho mình là đúng - tất cả đều sai !

7. đây là căn bệnh của niềm tin vô minh
- không có thực chứng tính đại đồng tâm linh của vũ trụ
và do đó không có khả năng dung thông hài hòa mọi niềm tin tôn giáo

8. khi các hiện tượng xã hội kinh tế chính trị
đi ngược lại với kỳ vọng tôn giáo phe phái đặc thù
thì con người nổi loạn bằng niềm tin và hi vọng vô minh

9. mọi niềm tin vô minh mà không có chứng nghiệm giác ngộ
đều củng cố tính chia rẽ giữa người và người

10. chia rẽ giữa người và người
là mầm mống gây chiến tranh, bạo loạn, hận thù
- không bao giờ dứt tuyệt !

11. loài người là nạn nhân của vô minh trí

12. Nhà Nước Hồi Giáo IS chỉ là một trong nhiều hệ quả của vô minh trí

13. mọi sự sẽ ngày càng tệ.

nth-fl

http://www.timesunion.com/tuplus-opinion/article/David-Brooks-Finding-peace-in-holy-texts-6638862.php
David Brooks: Finding peace in holy texts

The New York Times