icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=119 >

Linh mục giết con để thủ tiêu, vì sợ giáo hội biết

From: Hoa long Vu
Sent: Monday, June 18, 2012 4:17 PM
Subject: Lm giết con để thủ tiêu, vì sợ giáo hội biết

Linh Mục làm bố. Vì sợ mất chức Cha bề trên. Bố giết con để thủ tiêu.
Bố đã giết mất Con. Cha bề trên cũng đã mất. Thánh Linh thì vào tù.
Linh mục còn lại một chuổi ngày sám hối.

1: Mexico, Lm Dagoberto Valle Arriaga có đứa con trai 8 tuổi. Vì sợ giáo hội biết, Lm đã bắt cóc đứa con và giết chết đứa bé để che dấu 9/2005.
-
Tháng 8/2007 Linh mục thú nhận tội giết con: 55 năm tù. Xem nguyên bản Anh ngữ

2: Colombia, Lm José Francey Díaz có ghệ và có đứa con gái 5 tuổi
-
Vì sợ giáo hội biết, Lm đốt chết ghệ và con để che dấu 1/2007 .Gần đống tro xác chết, cảnh sát tìm thấy tấm ảnh của Lm với các nạn nhân. Thử DNA, họ xác định Lm là cha của đứa bé gái. Nguyên bản Anh ngữ
- Tháng 7/2010 Linh mục giết vợ và giết con bị 23 năm tù. Nguyên bản Anh ngữ
- Tháng 2/2012 Tòa án xét lại và muốn tăng án lên ít nhất 50 năm tù Nguyên bản Anh ngữ

3: Ireland, Công Giáo xấu hổ: 85 Lm bị truy tố trong năm 2011 Xem video clip
- Belfast Telegraph 12/2011 Xem nguyên bản Anh ngữ
4: Lm Buzanowski: 32 năm tù. Ra khỏi tù bị cấm sinh sống ở Green Bay --- NBC 6/2012 Nguyên bản Anh ngữ