icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1033 >

VN đã thay đổi rất nhiều - CCCĐ cứ ra rả chửi VC về những sai lầm từ 30 năm trước

From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Friday, July 31, 2015 7:07 AM
Subject: "Mỹ ngu" ?...FW: KiếnThứcHẹp,HậnThùNhiều,VNHNCCKhôngChốngCS-TranQuanDieuCóLý-NhữngToàNhàChọcTrờiỞViêtNam-SaigonSẽXâyCao Ốc500m

Tôi không có tư cách, và cũng chẳng có liên quan gì đến VC.

Nếu tức tối, tiếc nuối:
"mặc kệ xác bọn hanoi Mỹ ngu ngưng ném bom sớm quá, lẽ ra nên ném thêm vài quả nguyên tử ..." ?

Vậy thì, hãy gởi nội dung như thế vào cho Tòa Bạch Ốc! Cận nhất, khả thi nhất là cậy nhờ báo giấy đăng! Nhờ SBTN nói! Nhờ BBC, Á Châu Tự Do, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ v.v... và nhiều phương tiện khác đưa tin!

Nếu không làm được? Nói phét!

Trần Quang Diệu
________________________________________
Subject: Re: [DiendanDanToc] FW: KiếnThứcHẹp,HậnThùNhiều,VNHNCCKhôngChốngCS-TranQuanDieuCóLý-NhữngToàNhàChọcTrờiỞViêtNam-SaigonSẽXâyCao Ốc500m
From: quylesanjose@gmail.com
Date: Fri, 31 Jul 2015 06:44:23 -0700
To: DiendanDanToc@yahoogroups.com; tranquangdieu@hotmail.com

Vi xi binh nhau za zit
mặc kệ xác bọn hanoi
Mỹ ngu ngưng ném bom sớm quá, lẽ ra nên ném thêm vài quả
nguyên tử cho bọn cs chết hết thì mới phải
với bọn cs thì phải tận diệt

vì không diệt hết nên bọn chúng nó mới tàn phá VN và bán rẻ VN cho tàu, nên mới có bọn dao đểu lên net sủa bậy: không còn cs, yêu nước ... xí... cs là cướp của giết người thì chỉ yêu tiền, chúng bán sạch VN để thu sạch của cải rồi dông hết ra nước ngoài kiến thức hẹp ...!!
toàn bằng giả mà dám mở mồm thối ra chê người khác kiến thức hẹp
phải viết thế này mới đúng:
kiến thức không hẹp nhưng ngây thơ cụ nên rúc vào đít cộng
sản để ngửi rắm và ăn cứt cs nên mới ca tụng bọn quỷ đỏ

Sent from my iPhone
_________________
On Jul 31, 2015, at 5:59 AM, Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [DiendanDanToc] wrote:

Những ai muốn phản bác điều gì không có, không phải, và không đúng vào những nội dung mà ông Bs ĐVA đã nêu ra thì đó là quyền của mọi người trước lịch sử.

Phần tôi, Trần Quang Diệu, tôi chỉ muốn nói, xương thịt của người VN đã trộn vào lòng đất mẹ cách oan khiên qua các cuộc kháng chiến Vệ quốc mà nó có liên quan đến tính cách thần quyền "thống trị hoàn vũ" kể từ 1858 đến khi cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 2 chấm dứt là quá mức đau lòng rồi. Tôi nghĩ, CS biết điều đó, Vatican biết điều đó, Hoa Kỳ biết điều đó; Liên Sô, Trung Cộng và cả thế giới biết điều đó. Nhiều triệu mạng người bị bức tử, thay vì sung vào thị trường nhân dụng, chúng tôi cảm thấy ghê tởm đối với những ai cứ luôn miệng đòi "tiêu diệt" nhau giữa những người VN vì lý do CS. Trong khi, Pháp, Vatican, Hoa Kỳ v.v... đã từng làm chuyện đó lên quê hương bé nhỏ hình cong chữ S rồi.
Người VN nào còn muốn tái diễn chuyện những đêm khuya nghe tiếng nổ lưng trời, với những máu đổ, lệ rơi v.v... thì cứ việc mà biểu tình, lên án, chống đối tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc và; chuyện Hoa Kỳ bang giao, chuyện Vatican thiết lập quan hệ với CSVN. Nên nói với họ (Vatican, Hoa Kỳ...) rằng, "chúng tôi có thừa khả năng" "cùng lúc diệt cả hai" đối phương, đó là "CSVN lẫn Tàu". Như vậy? Hiệu quả sẽ là gì? Hoa Kỳ khỏi cần điều các phương tiện chiến tranh đến phía đông (đối với thềm lục địa VN) Thái Bình Dương để bảo vệ quyền lợi của mình, và có cả của thế giới.

Kật luận, không ai nhẫn tâm để không cảm thấy những nỗi khổ tột cùng trong chiến tranh, và yêu cầu đến lương tri làm người là đừng nên để giẫm lại những cảnh tượng kinh hoàng, khủng khiếp như nó đã từng xảy ra trên quê hương Việt Nam như thế này:

Khoảnh khắc Hà Nội bị rải bom năm 1972
Những bức ảnh tư liệu phản ánh chân thực ngày tháng Hà Nội bị Mỹ dồn dập ném bom B52. Chỉ trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, Mỹ đã thả hàng chục nghìn tấn bom xuống một số tỉnh thành ở miền Bắc...

__________________
Date: Fri, 31 Jul 2015 10:39:49 +0200
Subject: KiếnThứcHẹp,HậnThùNhiều,VNHNCCKhôngChốngCS-TranQuanDieuCóLý-NhữngToàNhàChọcTrờiỞViêtNam-SaigonSẽXâyCao Ốc500m
From: bsdva2@gmail.com

Gorbachev là Thần Tượng của VNHNCC. Gorbachev được Boris Eltsine cứu tử.

Gorbachev bị Đặng Tiểu Bình phê bình gắt gao : ông vừa cho Tư Bản Hóa Kinh
Tế , ông lại vừa cho Tư Bản Hoá Chính Trị thì ông chết . Gorbachev chết hụt ,

Ông ta đã làm làm mất 4 triệu Km2 của Đế Quốc Liên Xô (tôi không nói đến việc các nước Đông Âu ), mà ảnh hưởng tai hại ngay cho nước Nga vẫn còn đến ngày nay , và trong tương lai. Ông ta đã làm mất 1/2 dân số của Liên Xô . Kinh tế Nga thê thảm , vì chỉ biết đem đồ hương hỏa của Đất Nước đem bán đi để ăn : hơi đốt và dầu hỏa . Dầu hỏa xuống giá 1 nửa , làm cho Nga chới với về kinh tế .

Tầu và VN theo lối Kinh Tế Tư Bản và Chính Thể CS .
Hãy nhìn kết qủa , Hãy nhìn những con số .

VNCH ngửa tay đi xin viện trợ Mỹ . Mỹ cúp viện trợ , VNCH tan ngay . Tôi phục vụ QLVNCH 7 năm. Ai trả lương cho tôi ? Mỹ .
Tôi và hàng triệu Quân, Cán Chính VNCH nào có khác gì lính đánh thuê ?

Mỹ không chống CS nữa. 40 năm sau , VNHNCC vẫn hùng hổ :
chúng tôi vẫn chống 1/190 CS. (Có 190 CS Thế Giới, VNHNCC chỉ chống CS VN),

Tầu CS sản xuất đủ mọi thứ trên thế giới, đánh bạt Mỹ về rất nhiều phương
diện :
1990 : GDP Tầu là 300 tỷ USD .
2014 ( 24 năm sau ) , GDP Tầu là 9 000 Tỷ USD , mà đấy là Tầu không cho tăng
giá Nhân Dân Tệ , nếu không , con số sẽ là 12 000 Tỷ USD của GDP Tầu .
(GDPcủa Mỹ là 16 000 Tỷ USD , nhưng Mỹ nợ 17 000 Tỷ USD ).

Tầu có GDP là 12 000 Tỷ USD (giá trị thực tế) , và không nợ , mà chỉ cho Mỹ vay 1200 Tỷ USD công khố phiếu mỗi năm .

Kinh tế Mỹ là Credit Cards , từ chính phủ , từ các thành phố , cho đến dân chúng .
Có bao nhiêu thành phố Mỹ bị tuyên bố phá sản ?

VN ngày nay , giầu có hơn xưa rất nhiều , không có Mỹ Quốc Viện Trợ .

Quan Nhất Thời , Dân Vạn Đại.

VN đã sống mấy nghìn năm thời Quân Chủ Chuyên Chế .
Những vua nhân ái như Lý Thái Tông , Lê Thánh Tôn đều 1 mình cai trị muôn
dân . Làm gì có Tư Pháp Độc Lập , làm gì có Quốc Hội , làm gì có đối lập ; làm
gì có báo chí , TV , nhất là Internet , twitter , face book đi khắp thế giới ngay tưc khắc như hiện nay .

CSVN đã phạm những sai lầm khi là CS Kinh Tế .

VNHNCC cứ ra rả chửi VC những sai lầm từ 30 năm trước, hoặc xa hơn ,
mà những người gây trách nhiệm đó , ngày nay đều không còn sống.

VN đã thay đổi rất nhiều , và sự tăng trưởng của VN cũng khá quan trọng : hãy nhìn những con số , hãy nhìn những hình ảnh .

VNHNCC chỉ biết theo Tầu , chỉ biết vâng lệnh Tầu , kẻ thù truyền kiếp của VN .

BS DVA