4 Giáo hoàng Công giáo La Mã tử vong khi quan hệ tình dục

4 Giáo hoàng Công giáo La Mã tử vong khi quan hệ tình dục

SH sưu tầm

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH92_GH.php

16-Feb-2022

Sử gia Matthew Bunson nêu đích danh 15 giáo hoàng bị sát hại vì tranh giành trong nội bộ giáo triều, hoặc bị tín đồ nạn nhân phẫn nộ giết chết để trả thù vì vợ hay người yêu mình bị giáo hoàng cưỡng đoạt. Danh sách này được kể trong trang 29, sách The Pope Encyclopedia. Xin xem ở phần cuối bài "Tại Sao Không Có Một Người Nào Dám Nhận Đã Giết Ông Ngô Đình Diệm" của Nguyễn Mạnh Quang (được chép lại ở Phụ Bản dưới đây). Riêng trong bài dưới đây, 4 giáo hoàng khác được liệt kê như là chết trong lúc hành dâm, do trang https://talkafricana.com ghi. Xin được ghi lại sơ lược cho bạn đọc.

1. Giáo Hoàng John VII (705-707)

John VII qua đời vào ngày 18 tháng 10 năm 707 và được chôn cất trong Nhà nguyện của Đức Trinh Nữ Maria, nơi đã được thêm vào nhà thờ St. Peter.

Các báo cáo nói rằng Giáo hoàng John VII đã bị đánh chết bởi một người đàn ông tức giận đã bắt gặp ông quan hệ tình dục với vợ của mình.

2. Giáo Hoàng Leo VII (936-939)

Giáo hoàng Lêô VII là một Giáo hoàng công giáo từ ngày 3 tháng 1 năm 936 cho đến khi qua đời năm 939.

Hoàn cảnh về cái chết của ông không được ghi lại, mặc dù người ta cho rằng ông qua đời vào năm 939; về một cơn đột quỵ bị liệt khi quan hệ tình dục với một người phụ nữ tên là Stefanetta.

Một câu chuyện khác kể rằng Ngài có thể đã chết khi bị chồng của người phụ nữ dùng búa đánh chết. Nguồn tin khác lại cho rằng Ông ta chết vào ngày 13 tháng 7 năm 939 vì một cơn đau tim trong khi quan hệ tình dục với tình nhân.

3. Giáo Hoàng John XIII (965-972)

Giáo hoàng John XIII là một Giáo hoàng công giáo từ ngày 1 tháng 10 năm 965 cho đến khi ông qua đời vào năm 972. Người ta cũng cho rằng ông ta đã chết sau khi bị tấn công nặng nề bởi một người chồng giận dữ bắt quả tang anh ta đang quan hệ tình dục với vợ mình.

4. Giáo Hoàng Paul II (1467-1471)

Giáo hoàng Paul II, tên khai sinh là Pietro Barbo, là một Giáo hoàng Công giáo từ ngày 30 tháng 8 năm 1464 cho năm 1471, khi ông qua đời vì một cơn đau tim đột ngột. Các báo cáo xung quanh cái chết của ông cho rằng ông đã chết trong khi hiếp dâm một cậu bé phụ việc.

tacgia

Nguồn https://talkafricana.com

________________

PHỤ BẢN:

Sử gia Matthew Bunson nêu đích danh 15 giáo hoàng dâm tặc bị nội bộ hoặc bị tín đồ nạn nhân sát hại vì phẫn nộ mà trả thù, trang 29 trong sách The Pope Encyclopedia:

1.-/ Giáo Hoàng John VIII (872-882): Bị hạ độc và đánh cho chết.

2.-/ Giáo Hoàng Adrian III, St (884-885): Tin đồn bị hạ độc.

3.-/ Giáo Hoàng Stephen VI (896-897): Bị bóp cổ hay thắt cổ.

4.-/ Giáo Hoàng Leo V (903): Bị ám sát chết .

5.-/ Giáo Hoàng John X (914-928) Chết ngạt vì bị đè dưới gối.

6.-/ Giáo Hoàng Stephen VII (VIII) (928-942): Có lẽ bị ám sát.

7.-/Giáo Hoàng Stepen VIII (IX) 939-942): Bị tùng xẻo và chết vì những vết thương.

8.-/ Giáo Hoàng John XII (955-964): Bị đột quỵ trong khi ... với một người tình, hoặc bị sát hại bởi người chồng của người tình đó.

9.-/ Giáo Hoàng Benedict VI (973-974): Bị bóp nghẹt chết bởi một linh mục. "

10.-/Giáo Hoàng John XIV 983-984): Bị bỏ đói cho chết hoặc bị hạ độc. "

11.-/ Giáo Hoàng Gregory V (996-999): Tin đồn bị hạ độc, cũng có thể bị bệnh sốt rét

12.-/ Giáo Hoàng Sergius IV (1009-1012): Có lẽ bị ám sát.

13.-/ Giáo Hoàng Clement II  (1046-1047): Tin đồn bi hạ độc.

14.-Giáo Hoàng Damasus II (1048): Tin đồn bị ám sát.

15.-/ Giáo Hoàng Boniface VIII (1294-1303): Chết vì bị hành hạ khi bị giam tù ở Anagni của Pháp.” 

[Matthew Bunson, The Pope Encyclopedia (New York: Crown Trade Paperback, 1995), p. 29]