Phim Spotlight giải Oscar: Phát súng đầu tiên phanh phui nạn giáo sĩ Công Giáo ấu dâm ở Boston

Phim Spotlight giải Oscar: Phát súng đầu tiên

phanh phui nạn giáo sĩ Công Giáo ấu dâm ở Boston

FB Du Nguyên

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBDuNguyen.php

02-Sep-2021

Những chuyện "khó" - Chỉ có giáo sĩ CGLM mới làm được!

1- Bốn hồng y (cardinal) can tội hiếp dâm: Hồng y George Pell Úc, hồng y Hans Hermann Groër Áo, hồng y Keith O'Brien Anh. Hồng y Theodore McCarrick Mỹ .

2- Hoa Kỳ công bố danh sách hơn 6799 linh mục phạm tội ấu dâm thời điểm năm 2002, trong danh sách này có nhiều linh mục Mít ở Mỹ, tìm các họ VN.

http://bishop-accountability.org/member/index.jsp

Trang Việt ngữ: http://tinyurl.com/bqxzmpk

(Sep 2, 2021): Phim Spotlight giải Oscar: Phát súng đầu tiên phanh phui nạn giáo sĩ Công Giáo ấu dâm ở Boston Hoa Kỳ. Có thuyết minh.

Spotlight là một bộ phim chính kịch tiểu sử của Mỹ năm 2015 do Tom McCarthy đạo diễn, McCarthy và Josh Singer viết kịch bản. Phim theo chân nhóm "Spotlight" của The Boston Globe, đơn vị phóng viên điều tra báo chí hoạt động liên tục lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, và cuộc điều tra về các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em trên diện rộng và có hệ thống ở Boston khu vực của nhiều linh mục Công giáo La Mã .

Nó dựa trên một loạt các câu chuyện của nhóm Spotlight đã mang về cho The Globe năm 2003 Giải thưởng Pulitzer cho Dịch vụ Công cộng .

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên bao gồm Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, John Slattery và Stanley Tucci, với Brian d'Arcy James, Liev Schreiber và Billy Crudup trong các vai phụ.

Ghi chú : Hồng y Tổng Giám Mục Bernard Law sau vụ này trốn qua Vatican, bị phương tây xem như con chó ghẻ nhưng khi hắn ta về VN (1991) được hội đồng giám mục VN trải thảm đỏ đón.
https://www.youtube.com/watch?v=eEQkpalhGyM

3- Linh Mục Ông Là Ai ?

40% bà xơ mỹ bị hiếp dâm hay bị xâm hại tình dục. 34 ngàn bà xơ Mỹ (40%) bị hiếp dâm hay bị xâm hại tình dục bởi linh mục hay các nữ tu khác trong nhà thờ (em hiền như ma xơ ).

A national survey, completed in 1996 but intentionally never publicized, estimates that a "minimum" of 34,000 Catholic nuns, or about 40 percent of all nuns in the United States, have suffered some form of sexual trauma. Some of that sexual abuse, exploitation or harassment has come at the hands of priests and other nuns in the church, the report said.

Theo kết quả cuộc khảo sát được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học St. Louis, do yêu cầu của các nữ tu Công giáo. Khiến nhiều Xơ tức giận, xấu hổ, lo âu, chán nản - Họ muốn bỏ đạo Catholic và toan tự tử.

Một cuộc khảo sát quốc gia, được hoàn thành vào năm 1996 nhưng giáo hội Mỹ cố tình dấu kín.

Nguồn: https://www.beliefnet.com/.../nuns-as-sexual-victims-get...

Bản tin Việt ngữ: https://tinyurl.com/y4g5kbwy

4- Theo báo Ý, 98 Phần Trăm Các Giáo Sĩ ở Vatican Là Đồng Tính Luyến Ái theo 1 tờ báo Ý (Italian Magazine: 98 per cent of priests are gays)

"Ban ngày, họ là những linh mục bình thường, hoàn chỉnh với vòng cổ chó, nhưng vào ban đêm, họ rời ra khỏi chiếc áo choàng họ là những thành viên hoàn hảo. của nhóm người đồng tính ở Ý." Tờ Panorama của Silvio Berlusconi tuyên bố Vatican có đầy dẫy các linh mục đồng tính luyến ái.

Nguồn: https://ivarfjeld.com/.../italian-magazine-claims-98-per.../

5- Pháp: 10 nghìn trẻ vị thành niên bị xâm hại trong giáo hội công giáo Pháp

https://www.youtube.com/watch?v=k0Qv5cdye5U

Xin Lỗi

(Sept 02, 2021)

Xét về nhân cách thì bà Hằng khá hơn ông Giáo Hoàng Benedict XVI , Giáo Hoàng John Paul 2 và Giáo Hoàng Francis I, tại sao ? Vì bà Hằng biết xin lỗi, trong khi các giáo hoàng này chỉ biết dùng những lời lẽ hạ cấp phê bình Phật giáo, Hồi giáo và Tin lành, nhưng chưa chính thức đứng ra xin lỗi về những sự xúc phạm các tôn giáo đó.

Giáo hoàng Benedict XVI đã từng lên tiếng phê bình Phật Giáo một cách rất vô giáo dục là “Con đường Tâm Linh tự thỏa dâm” (Buddhism is a sort of spiritual auto-eroticism). Đây là lời từ chính miệng ông ta nói ra. Mục đích chỉ là đẩy mạnh sự mê tín và cuồng tín của giáo dân đồng thời xuyên tạc hạ thấp các tôn giáo bản địa. Ông ta đã từng mạ lỵ Giáo chủ Hồi Giáo Muhammad: “Hãy cho tôi biết Muhammad có mang lại cái gì mới hay không, và nhìn vào thì chỉ thấy những cái ác độc và phi nhân, chẳng hạn như ông ta ra lệnh hãy truyền bá đức tin mà ông ta rao giảng bằng gươm giáo.”

(Show me just what Muhammad brought that was new, and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached).

Và giáo hoàng JP II phê bình những người truyền giáo Tin Lành là những con chó sói đói mồi.

Chuyện gần đây: Thủ tướng Canada kêu gọi Giáo Hoàng Francis xin lỗi vụ giáo hội CG trách nhiệm trong chuyện giết hàng ngàn trẻ em trong chính sách tiêu diệt văn hóa người Da Đỏ, nhưng giáo hoàng vẫn chạy tội im re không xin lỗi.

Nguồn: https://www.sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN98.php;

https://tinyurl.com/355rh839

Du Nguyên

Nguồn FB Lâm Phú Châu

Trang Thời Sự