Giáo Dân Yêu Nước Bị Ngược Đãi Trong GX Ghềnh Ráng - gửi thư cầu cứu các cấp lãnh đạo

Giáo Dân Yêu Nước Bị Ngược Đãi Trong GX Ghềnh Ráng - gửi thư cầu cứu các cấp lãnh đạo.

giáo dân Lê thị Cẩn

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH89_thucaucuu.php

15-Jun-2021

Lá thư viết tay của một giáo dân dưới đây tố cáo tình trạng, một hình thức "tuyệt thông" của nhóm giáo dân hàng xóm trong giáo xứ, được cha xứ gián tiếp khuyến khích trừng phạt, đối với một gia đình sống tốt đời đẹp đạo.

Ai nói tình trạng Công giáo La Mã quấy phá ở Việt Nam "chỉ là những trường hợp cá biệt" và "chính quyền sẽ biết giải quyết", làm ơn cho tôi biết cách giải quyết cho gia đình chị Lê thị Cẩn vì chính quyền đã không thể, hay không dám, đứng trên mấy tên "cha đạo"

Chuyện gì đã xảy ra khi một giáo dân muốn sống tốt đời đẹp đạo và ủng hộ chính quyền? (SH)

(Xem thư thứ hai)

Bản chụp lá thư của bà Lê thị Cẩn do cô Trần Ly gửi

Nghe đọc: https://www.youtube.com/watch?v=lBko4AO1KtY

______________________

Bình luận của bạn đọc:

Le Nhungnhong

Bởi vậy bọn đạo Chúa này àm Sao người ta không nói được.

Minh Quang

Nếu lấy đủ chứng cứ thì có thể khởi kiện, chị nên áp dụng công nghệ nge nhìn hiện đại đi

tut ted

Mấy thằng cha xứ là quỷ vương còn mấy con chiên là quỷ con mà

tut ted

Vậy cái xóm quỷ đỏ nhà nước mình cho một máy bay gom hết về va ti can hết cho chúng vừa lòng chứ còn chứa chấp bọn quỷ nầy như những con sâu mọt mà thôi ô có ít gì hết

Dũng Nguyễn

Ủng hộ Trần Ly vạch mặt những kẻ đi ngược lại với dân tộc phá hoại sự bình yên của dân lành.

Chung Nguyễn bá

Chính quyền địa phương là một lũ bù nhìn hay sao như thế này thì đung là ở cùng quy rồi chịu sao nổi cảnh này đúng là một lũ quỷ đốt hết nhà thờ loi thằng chết treo xuống mà khảo

Chung Nguyễn bá

Cô giáo ơi hãy đưa những clip lên mạng xã hội sức thu hút và chìa sẻ rất lớn sẽ rất là tốt ly ạ

Tham Luu

Ủng hộ em trần ly

Tung Dinhthanh

Nghe tức điên người. Các ông chính quyèn từ tỉnh trở xuống sợ lắm hả? Người ta bị trù dập như vậy mà còn trương mắt ếch, cụp tai xuống để bọn đạo quỷ nó hoành hành. Chính các ông đang đồng lõa với phản động dấy

Chình Nguyễn

Quá tội nghiệp cho những người theo công giáo vì: xưa kia nghèo phải theo đạo mới có gạo mà ăn nên giờ này con cháu họ vẫn phải trả báo khổ đau với bọn tà đạo này vậy các chiên hãy mau tỉnh ngộ để con cháu mình sớm hưởng tự do chúc chị Cẩn và ly sớm giúp được nhiều người thoát bọn ác mượn danh chúa.

WIN VLOG

Chị cho em xin 1 bản nhé

doan hoang

quyền lực của nhà nước hay nhà thờ hả ubnd tỉnh Bình định..?

doan hoang

cảm ơn cháu tran ly, mong chau theo dọi phan anh nhieu co quan de bao ve gia dinh nay

Chình Nguyễn

Mọi người dân hãy chung sức giúp đồng bào mình theo đạo công giáo sớm tỉnh ngộ để thoát vòng kiểm tỏa của bọn ÁC QUỶ đội lốt CHÚA 7

MINH TRUONG

Cần kéo người xuống đó làm to chuyện ra thì công an mới can thiệp được. Nhà tôi lúc trước cũng bị trong xóm ma cũ bắt nạt ma mới, tôi kéo người tới đập 1 trận, bị lên công an phường phạt hình chính từ đó họ im luôn vì họ biết động tới thứ dữ.Nếu họ ép mình vào đường cùng thì phải quay ra táp lại cho họ một miếng rõ to

Bình luận trên kênh Trần Ly:

abez hyz

[- Xin lỗi,vì vài lý do cho nên tôi PHẢI viết sai chính tả ,sai chữ,o dấu ,viết hoa ,trùng lập v.v.tđ là thượng đế -lm là linh mục – ds là dêxu ]

Hơn 300 năm sau khi dê su chết , hoàng đế la mã tên Kon Stan Tin phát hiện mẹ ông tham gia các hội kín thờ dê su(các hội kín thường là bất hợp pháp), kon stan tin nhận thấy mẹ ông ta và các thành viên tham gia đều rất cuồng tín.

--> đột nhiên kon stan tin có ý tưởng dùng tôn giáo để Mị dân, Cai trị và thao túng tâm trí dân đen ngu mụi --> Từ đó kon stan tin hội họp và bàn bạc, chế tác ra kinh thánh dựa trên các ghi chép có sẵn, biên tập lại, lược bỏ những phần không có ích cho nhà cầm quyền, ngụy tạo ra nhiều chi tiết "thần thoại" hoặc "phép lạ", v.v... --> Thế là 2000 năm qua nhiều thế hệ giáo dân bị sự Lừa Dối làm hại, khiến họ sống cuộc đời U mê, Hoang tưởng, Tin mù vào cái gọi là "trúa toàn năng" :-) Đọc kinh tháng tôi thấy nó Ấu Trĩ, Nhảm Nhí và Phản Khoa Học đến Ngờ Nghệch, nhưng kon chiêns vẫn đâm đầu vào tin bất chấp --> ĐÓ là TÁC HẠI của kông dáo đấy !! -hòang đế kon stan tin từng tuyên bố “ với cây thâp ac ta sẽ chinh fục toàn thế giới.

###

- Hình ảnh của Giêsu được chính các môn đồ chứng kiến tận mắt ngài đã thách đố với cái chết như thế nào, hãy đọc kinh thánh Tân Ước, ghi chép lại như sau: Mark 14: 33-35: "..Ngài cảm thấy hoang mang, sầu não vô cùng. Ngài bảo các môn đồ: "Linh hồn ta buồn rầu cho đến khi chết". Chúa đi một quãng, rồi quỳ sấp dưới đất, cầu xin cho giờ phút khủng khiếp đừng đến với Ngài nếu có thể được.."-( Trước đó de su được báo là de su đang bị truy bắt ) Luke 22:24: "Trong lúc đau đớn thống khổ, Chúa cầu nguyện càng tha thiết, mồ hôi toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất." –Điều này chứng tỏ dêxu o muốn chết ,rất sợ chết- o như va ti kăng fịa ra là hy sanh. Và vì lời cầu nguyện Chúa Cha không được đáp ứng nên Chúa Con vẫn bị lôi đi đóng đinh. Trước khi tắt hơi Chúa Con mới thất vọng, than rằng: Matthew 27 và Mark 15: "Chúa tôi ơi! Chúa tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi" -( vừa sợ chết ,đâu muốn chết –vừa đao đớn ,tiệt vọng vì o kó anh “ trúa “ nào đến kứu kả -như vậy va ti kăng fịa ra rằng “ dexu vì thương kon người nên tự nguyện hiến mình chiu chêt là nói náo. Tôi rất muốn tin vào hy vọng phục sinh của Đấng Cứu Thế chiến thắng trên sự chết, tin vào thông điệp cứu rỗi mà ngài để lại cho nhân thế sau khi bay về trời. Nhưng hình ảnh khiếp nhược, và, tôi thành thực xin lỗi phải nói rằng, ngài hơi bị hèn trước giờ lâm tử, o như va ti kăng fia ra là dê su vui vẻ ,sẳn sàng chết Ba đoạn kinh trên chứng tỏ Giêsu bị xử chết một cách thụ động và thống thảm, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vị anh hùng sử dụng cái chết của mình để cứu rỗi nhân loại, nguyện chết vì người.( hy sanh là vui vẻ ,sẳn sàng chết để mọi người hạnh fúc – de su đâu muốn chêt ,de su sợ chết o thể gọi là hy sanh –lm nói ds hy sanh –vậy lm xao quyệt là vậy ) -

###

- Sau khi dê su vào đền thờ dê du sa lâm của giáo fái pha ri si ( thù nghịch với dê su ) quậy fá - tu sỉ của đển thờ dê du sa lâm rất tức giận ds ,muốn bắt ds ,nhưng không biết ds ở đâu ,vì dê su đã được báo trước rồi( trong kinh tháng có diễn tả ) ,cho nên họ fải cho tiền du đa chỉ điểm để bắt ds (về đêm ds đang đi ,du đa nhảy ra ôm ds để lính nhận dạng ds , thộp kổ bắt ds về dẫn đến cái chết của ds -điều này chứng tỏ de su cố trốn cho khỏi chết nhưng không được, vì sợ chêt, vì fạm fáp,chứ o như va ti kăng fịa ra là hy sinh ,vui lòng muốn chêt –như vậy vì dê su quậy fá ở đền thờ giáo fái thù nghịch mà dẫn đến kái chêt (nguyên nhân gần ), nguyên nhân xa là họ rất căm dê su, khi mạo sưng là con trúa chời,nhân tiện họ xử đẹp ds luôn . -như vậy bản thân mình o cứu được mình ,thì o thể nói mình cứu người khác được

###

- DS tin tuyệt đối vào kinh cụu uoc của đao do thái, ds khẳng định “cho đến khi trời đất hư mất, một dấu chấm , một dấu trong cụu uoc cũng o hư mất “( ma thi ơ 5:18), lời xác nhận này cho thấy trình độ tam linh của dê su cũng kem, ngang với tin đồ đao do thái lúc đó,vì ds cũng tin mọi chuyện nhảm nhí trong cưu uoc là chân ly tuyệt đối ( sự thật) .

###

Mời bạn cùng vui là ds fạm fáp ,trốn chui ,trốn nhủi ,dẫn đến kái chêt –điều này kó ný hơn là chêt để “chuộc “ lỗi kon người ,do Va Ti Kăng fịa ra -- Để biết con người thật của dexu ,và Va Ti Kăng, mời bạn đọc cuốn “ Who Is Jesus “ của linh Mục Dominic Crossan tiếng anh ,hoăc vào google “ sach hiem .net” tiếng việt,rồi click ,hoặc enter vào các tác giả như Charles Nguyen, Trần Chung Ngọc ,Nguyễn Mạnh Quang..v.v..

tan nguyen

Tôi chỉ nhìn vào cái ‘tổ chức’ được gọi là “Tôn giáo”, mà lại thiêu sống người trên dàn lửa, chế tác ra những hình cụ khủng khiếp để tra tấn con người, là tôi biết đó là ‘cái dạng tổ chức’ nào rồi!

Anh LE

Sống ở xóm đạo thật đau khổ. Như sống giữa bầy dã thú.

Tuong Pham

Tôi nhìn mấy thằng LC,Ngáo ch ko thấy thằng nào mũi lõ mắt xanh.hành động khốn nạn chúng làm gì có đạo làm người..quá khốn nạn tà đạo nó luôn dùng từ (Buộc,ép)..

Văn Lê

Nếu cô Căn có ý muốn rời xứ ấy thì nên bán nhà vào xứ của anh mua đất ở cũng được. Ở chỗ anh công việc của chồng cô Cẩn có nhiều việc lắm, về vật chất thì anh không có chứ về tinh thần anh có thể giúp được.

Lan Nguyễn Thị Bạch

Mong chị Cẩn là người phá được tiền lệ bè đàn ,bỉ ổi của nhà thờ . Bên chị ,còn có pháp luật ,tổ chức sát cánh với chị Cẩn ! Hãy can đảm lên !

Tinh Le

Ủng hộ Trần Ly, Đã Đảo cái tôn giáo 3ty 900 triệu USD boi thường cho nạn nhân bị Linh mục âu dâm.

sang vũ

Bọn tà đạo này dưới sự chỉ đạo của tên linh cẩu chúng khủng bố tinh thần chi này tôi quá, : đê nghi chính quyền vào cuộc ko đẻ chúng coi thường pháp luật, chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe cố gắng vượt qua mọi khó khăn ko đê bọn ta đạo đac ý

Tran Andy

Đúng là tà đạo! Ăn cơm Việt thờ Vatican, bọn này chỉ chầu chực dâng đất nước này cho Vatican khi có cơ hội!

abez hyz

- Chứng tỏ bạn chưa từng tự mở cựu ước,tân ước ra đọc từ đầu đến cuối . mời bạn tự mở cưu ươc ,tân ươc ra đọc từ đầu đến cuối ,o nghe lm giảng ,vì lm giảng theo lời dạy của va ti kăng ( trong 2 cuốn kinh tháng ,trúa o yêu thương như đế cuốc va ti kăng fịa ra –va ti kăng fịa ra rằng “trúa “ rất yêu thương kon người ,rồi dạy cho lm kán bộ tai sai ,để lm này nhồi sọ cho giáo dân để thâu gom tin đồ cho va ti kăng –va ti kăng cũng fịa ra rằng là :trúa là kó thực) ,bạn chỉ nghe lm nói sao tin vậy rồi tưởng tương ,như Michel de Montaigne (1533-1592), Văn sĩ Pháp nói: Những người có trình độ hiểu biết đơn giản, ít đầu óc tìm tòi và ít học vấn là những tín đồ Ki Tô tốt (Men with simple understanding, little inquisitive and little instructed make good Christians.)- Nghia là l.m nói sao thì tin đô tin vậy, mà o chiu suy nghĩ – Và Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), Văn sĩ Anh: Trên khắp thế giới, các linh mục nói láo, và các tín đồ tin, (Priests lie, and the mob believe, all over the world) để biết con người thật của dexu ,và va ti kăng , mời bạn đọc cuốn “ who is jesus “ của linh mục dominic crossan tiếng anh ,hoăc vào google “ sach hiem .net” tiếng việt,rồi click ,hoặc enter vào các tác giả như : Charles Nguyen ,Nguyễn Mạnh Quang .v.v -tôi từng ở đcv ( đại chủng viện, để ra làm lm ),tôi khác các bạn tôi ở đcv và linh mục là tôi có nghiên cứu các đao khác, cho nên tôi có cái nhìn rõ hơn họ -vậy xin trích thêm để bạn rõ :

###

- mời bạn cùng vui khi va ti kăng là 1 đế cuốc ,xiêu quyền lực trá ngụy bằng hình thức vỏ bọc tôn dáo -Mời bạn cùng vui với tôi là lm luôn nghe theo lời dạy của va ti . - lm sống ở viet nam lại o koi viet nam là tổ cuốc ,mà lm lại koi va ti ..là tổ cuốc, lm fản cuốc là vậy.

###

- cuốc gia nào o theo ý của va ti ..,va ti ..súi giáo dân nàm noạn thông qua lời dạy của lm cho giao dân

###

- mời bạn cùng vui là va ti ..diện tích chỉ bằng vài sân vận động ,dân số dưới 1.000 người , mà tài sản gấp hơn 10 lần vn ( viet nam chỉ có hơn 250 tỷ usd ) ,là nhờ công lao của lm kán bộ tai xai tận tụy thu gom cho:

###

- và tôi fải có vài tên khác trên du tu be- ds là dêxu –trúa là chúa – chời là trời– tin đô là tín đồ -- TĐ là thượng đế - king th .. là kinh thánh –CG là công giáo –GM là giám mục –Dao hoi là giáo hội –phia ra là phịa ra –thâp da là thập giá –đên thờ là đền thờ v.v .lm là linh mục – X/LỖI ,do kỹ thuật cho nên tôi fải viết sai chính tả, sai chữ ,o dấu ,viết hoa ,trùng lập v.v.. chứ không có ý bôi bác ai..

Tran Andy

@abez hyz Cảm ơn bạn. Bạn nói không sai!

abez hyz

@Tran Andy Chúa Giê-su Giảng Dạy Những Gì? Xin các bạn bình tĩnh mở cuốn thánh kinh ra và lật tìm những câu tôi trích dẫn dưới đây: John 10:30: Ta với cha ta là một. John 10:36: Ta là con thiên Chúa. (câu trên và câu dưới hoàn toàn trái nghịch nhau) John 12: 49: Ta không nói theo ý ta: Chính người cha sai ta xuống đây đã ra lệnh cho ta phải nói những gì và nói như thế nào. (câu trên: Ta với cha ta là một. Bây giờ lại nói ta nói theo lệnh cha ta).

quangdao

Chị Cẩn thật tuyệt vời. Em xin Chúc gia đình chị luôn mạnh khỏe và bình an.

Yêu Việt Nam

Nghe trường hợp chị Cần mà lòng bức xúc vô cùng với cái đạo phản động này.

sáu Vũ công

Chị cẩn những người xung quanh ức hiếp chị như thế thì chị ghi âm lại hoặc quay clip để làm bằng chứng cho công an khi cơ quan họ làm việc

Bui Dung

Chị hãy quay phim, chụp hình rồi gửi cho chính quyền.

quangdao le

Nghe xong lá thư của chị Cẩn xong mà ghê tởm lũ Lang sói này vô cùng.

Kien Kien

Bon ta đao nay phai dep bo khoi nươc minh, ngươi VN chung ta chi co ông ba tô tiên thôi

Nguyen Chau

Kg chung tay cùng dân tộc xây dựng đất nc mà chỉ có rình rập phá hoặc chống đối thì chắc chắn là GIẶC. Cái đạo này đã biến những tín đồ thành xúc vật, tôi nghĩ chỉ có ở VN. Có lẽ nếu có cơ hội người dân yêu nc chúng ta nên tiêu diệt hết chúng nó

Anh LE

Bên Pháp, nơi nào có cộng đồng Hồi giáo người Ả Rập, hoặc của người da đen, thì giá nhà ở đấy không cao, người da trắng, và người da vàng tránh xa. Các khu này thường không có an ninh, thường có buôn bán thuốc phiện hoặc hiếp dâm, thanh toán băng đảng. Nếu người VN cũng áp dụng luật vô hình này, nghĩa là nơi nào có đông người CG, thì người vô thần không vào sinh hoạt, không mua bán đất đai, như vậy, tự người CG sẽ thấy quyền lợi kinh tế bị suy giảm so với các khu vực của người Lương. Thử tưởng tượng 1 m² đất khu CG bán 1 triệu, thì 1 m² tại khu người Lương giá 10 triệu, thì người CG sẽ tự biết phải sống tốt đời đẹp đạo ra sao. Không có trừng phạt nào hữu hiệu bằng trừng phạt kinh tế. Người Lương phải biết đoàn kết để chuyển hóa đất nước, chứ cứ giao hết cho chính quyền thì cũng không thể phát triển.

duy pham

Mấy lũ chống phá đất nước coi thằng nào nó làm ở đâu đuổi việc hết, để về nhà thờ cha của chúng nuôi, bênh tật đừng bao giờ chữa cho kẻ vô ơn này, chống phá VN thì mọi thứ vào nhà thờ mà hưởng thụ nhé, chống đất nước VN thì cút sang Vatican mà ở, VN không giúp đỡ kẻ vô ơn vậy nhé

Tâm Nguyễn

Có khi nào công an khu vực cũng là chiên?

Trần Ly official

Không bao giờ có chuyện đó ạ

Cúc Nguyễn

Chị Cẩn hãy mạnh mẽ lên ! Mong chị hãy cùng Trần Ly vạch mặt những kẻ vì u mê ,cuồng đạo mà nói đúng hơn là Tà đạo ,chúng ta nhất quyết phải loại bỏ cái Tà đạo này ra khỏi đất nước vì vậy rất cần những người dũng cảm như chị ,chúc chị cùng Trần Ly chân cúng đá mềm ! Sông núi nước Nam ''dân ' Nam ở ! Rành rành định phận ở sách trời ! Cớ sao 'lũ quỷ 'sang xâm phạm Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời ! Lũ quỷ ở đây là Vantican và những kẻ cuồng tin ,chị Cẩn hãy vững tin nhé !

du nguyen

Không những giáo giáo hội đối xử với giáo dân ác độc, ngay cả những tu sĩ nam nữ bỏ tu cũng bị đối xử vô nhân đạo. Vatican cho biết các nữ tu bị lạm dụng, bị đuổi ra ngoài, bị ép làm gái mại dâm. Rất nhiều xơ không muốn tu bỏ tu viện, bị xơ bề trên giữ giấy tờ tùy thân nên họ không thể kiếm việc làm; do đó mộ số phải làm điếm để sống. Nguồn: vào mạng tìm từ khóa " Vatican says nuns abused, kicked out, forced into prostitution "

Lan Nguyễn Thị Bạch

Tình hình giống gia đình em gái mình ở giáo xứ Đồng Nai . Em mình không đạo ,lấy chồng con chiên . Tối nào ,trong xóm đạo ,cũng bắt cả xóm tụ tập lại một nhà để đọc kinh và hai đứa con thì bị đánh tơi tả vào ngày thứ 7 ,chủ nhật vì học kinh không thuộc . Nên em mình bực quá ,không đi đọc kinh buổi tối nữa , thế là em mình và 2 thằng con bị hăm giết . Cuối cùng phải bán nhà mà đi ,mà bán cả hai năm mới được . Vậy mà cũng kêu tôn giáo tốt đời ,đẹp đạo !

Tran Andy

Đọc kinh không thuộc, có nghĩa là nhồi sọ nhưng không vào, nên bị đánh (lúc còn bé nhồi sọ mà không được lúc lớn, trưởng thành thì đừng hòng nhồi nhé)

Nguyên Thanh Nguyễn

Đủ can đảm để đi đọc kinh nhà hàng xóm. Đủ can đảm để chịu đựng tra tấn đầu óc. Đủ can đảm chứng kiến hai đứa con bị đánh đập hàng tuần. Đủ can đảm không sợ trước sự hăm dọa bị giết. Đủ can đảm chịu đựng thêm hai năm để bán nhà. => Thế mà không đủ can đảm để tố giác những gì mà mình và con mình bị hành hạ và phải chịu đựng oan ức suốt nhiều năm...???.

Lan Nguyễn Thị Bạch

@Nguyên Thanh Nguyễn Để ý dùm nghe ! Mấy cái đủ can đảm của bạn đó ,lên tố với công an ,công an có tin không ? Bằng chứng đâu ? Thử làm cái đơn đi thưa đi ? Dựa vào những điều đó đi ? Có công an nào đi điều tra cho bạn không ? Cô Cẩn bị đổ rác trước nhà kia kìa ,bị chưởi tan nát kìa kìa ,làm đơn có ăn thua không ?

Nguyên Thanh Nguyễn

@Lan Nguyễn Thị Bạch chính bạn nói hai đứa con của chị bạn "BỊ ĐÁNH TƠI TẢ" mỗi thứ bảy và chủ nhật.Nếu bị hành hung như vậy thì sẽ có thương tích,mà đã có thương tích thì có bằng chứng bị hành hung thì tại sao không dẫn hai cháu đi giám định thương tích rồi báo các cơ quan có thẩm quyền.... Xin lỗi nói thật tôi rất phục cái can đảm của chị bạn và càng nể phục bạn,bởi chính vì có những người như chị bạn và những người có suy nghĩ giống như bạn nên tội ác mới lên ngôi...?. 1

Lan Nguyễn Thị Bạch

@Nguyên Thanh Nguyễn Đánh vào bàn đó tay ,bạn ! đánh bầm giập tơi tả ,nghĩa là các cháu xòe tay ra rồi ,bị quất ầm ầm vào bàn tay ! Đó là hai đứa con của em gái ruột của mình ,lúc chúng mới 10 ,11 tuổi . Mẹ chúng đã kể cho mình nghe . Bây giờ gia đình em gái mình đã bán được nhà,mua nhà ở quận 12 đó bạn . Hai đứa nhỏ đó giờ đã thành 2 thanh niên cao to ,vạm vỡ rồi .Một thằng lấy vợ ,Phật giáo ,và một thằng đang làm trong ngành IT ở TPHCM ,chưa vợ . Nhưng thử nhắc đến việc đi nhà thờ coi ! Coi chừng tụi nó đấm vỡ mặt ! Nhắc lại nhà thờ ,là tụi nó chưởi thề ,nổi điên ! Còn ba tụi nó là con chiên rất ngoan đạo ,vẫn đi về Hố Nai buôn bán . Nhưng mình ,lâu lâu tới nhà chơi ,gặp ba nó ,thấy trong bữa ăn ,cũng chẳng còn làm dấu thánh gì cả .

CAO HIEN

Thiên chúa nó đốt đời, đạp đạo chứ không phải tốt đời đẹp đạo !

Binh Nguyen

vì chính sách nhân đạo , đảng và NN lấy giáo dục để cảm hóa,trên tinh thần tôn trọng tự do tôn giáo !
thể hiện sự bác ái,tốt đời đẹp đạo ,mang tính giáo dục đầy nhân văn . trong những thời khắc , khó khăn của đất n . trước những mưu đồ chính trị của các thế lực ngoại bang ,
luôn lấy con bài tôn giáo làm vũ khí cuộc chiến không tiếng súng, đòi hỏi sư kiên trì trí tuệ,muốn thay đổi một nếp nghĩ của ,bộ phận ng công giáo VN chính là hành động .
Sống ! và làm việc theo tấm gương của bác.! triệt để xóa bỏ hoàn toàn tham nhũng,làm trong sạch bộ máy lãnh đạo từ T.Ư đến địa phương hoàn thiên,thể chế ,hành chính ,tư pháp ,đầu tư & phát triển .ổn định đời sống nhân dân . đó mới là kế sách bền vững để các thế lực ,lợi dung con bài tôn giáo ko có cơ hội chống phá mặt khác ,cơ quan truyền thông NN cần q lý ,sử lý các tin bài ,có nội dung xấu độc ,đồng thời động viên ,khích lệ và cổ vũ phong trào đấu tranh, phản biện của các tầng lớp nhân dân , trên ko gian mạng ! xin cảm ơn !

Phuong Nguyen

Nếu pháp luật VN mà o mạnh tay với bọn công giáo bán nước này thì nó còn long hành o phải chỉ có ở nơi đó mà tất cả bọn bán nước này hầu như khắp đất nước VN chúng nó đều nằm yên chờ nếu có cơ hội thì chúng nó sẽ sẵn sàng đứng dậy để lật đổ chế độ này nhưng tiếc là chính quyền này còn quá sợ bọn này đúng vậy chúng nó o với công an ra gì đâu vì tôi là người sống ở nơi gọi là thủ phủ của bọn công giáo này nên tôi quá hiểu .