Tại sao thế giới dân chủ phương tây đang lúng túng tháo gỡ khó khăn ?
From: Mike Wilson
Wed 2/15/2023 8:14 PM
Đây là bằng chứng thế giới phương tây, với chế dộ dân chủ và thị trường tự do- về cơ bản không giải quyết được các vấn nạn xã hội -như thu nhập bất cân xứng giữa thượng tầng (giàu) và hạ tầng (nghèo), đồng lương không đủ, dịch vụ y tế thiếu sót, lạm phát và bạo lực xã hội gia tăng, ăn mày và "người không nhà" vất vưởng ngoài đường, v.v.
Nguyên nhân 1 phần do vấn đề nhân khẩu, (ngày càng nhiều người già), nhưng phần khác là do các chính sách không đủ linh hoạt để đáp ứng trước 1 thế giới đầy biến động cộng thêm chiến tranh, và chi phí chiến tranh quá lớn do người dân phải gánh chịu !
Lãnh đạo các nước phương tây chỉ lo gây chiến với các nước nhỏ yếu, nay lo đánh Nga,... mai lại lo đánh Trung quốc, thế gian không lúc nào được ngơi nghỉ
Hiện nay phương tây không thực tâm thực hiện hòa giải hòa bình với Nga, - hay với Trung quốc
Tất cả chỉ dốc sức cho chiến tranh, - khiến người dân đói khổ, thiếu thốn, -
nên họ xuống đường biểu tình ...
Chuyện họ biểu tình không phải do Nga hay TQ giật giây, mà do khuyết tật nội tại trong chính sách nhà nước của họ
2026-01-28 - Khi "Nhân Quả" bị biến dạng và trở thành công cụ hóa. Một xu hướng gần đây, khái niệm nghiệp báo (nhân quả) của Phật giáo đang được diễn giải một cách chủ quan, đơn giản hóa quá mức và mang tính chất gieo rắc nỗi sợ hãi. Khái niệm này, vốn là trung tâm
2026-01-23 - Nỗi nhục năm 1975 bị nhắc lại năm 1995 Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và Đại tướng West Moreland giải thích cho những người VNCH ly hương muốn kéo dài thù hận.