Cần phân biệt THẾ NÀO là gây chia rẽ lương giáo:
- làm dấu nơi công cộng
- chôn cất riêng ở cái gọi là "đất thánh"
- giành đất với người lương
- 0 cho trẻ học trường công,
- 0 cho trẻ giao du với người lương.
- 0 tham dự vào các lễ hội truyền thống của dân chúng,
- lấn lướt bên lương khi kết hôn ...
- hạ giá các anh hùng giữ nước, tôn vinh các thành phần của tôn giáo mình dù kẻ đó có thành tích theo giặc,....
- tất cả các hành động tự mình chia rẽ khác với số đông dân chúng, ngăn cách với tôn giáo truyền thống khác trong nước,... đều là các THỦ PHẠM chia rẽ lương giáo.
Vì thế, tố cáo những việc đó, hoặc tố cáo những loại kinh làm chia rẽ dân tộc, lời kinh mê tín, hạ thấp con người, có hại cho văn hóa nước nhà,.... KHÔNG hề là gây chia rẽ.
2026-01-28 - Khi "Nhân Quả" bị biến dạng và trở thành công cụ hóa. Một xu hướng gần đây, khái niệm nghiệp báo (nhân quả) của Phật giáo đang được diễn giải một cách chủ quan, đơn giản hóa quá mức và mang tính chất gieo rắc nỗi sợ hãi. Khái niệm này, vốn là trung tâm
2026-01-23 - Nỗi nhục năm 1975 bị nhắc lại năm 1995 Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và Đại tướng West Moreland giải thích cho những người VNCH ly hương muốn kéo dài thù hận.