THAM KHẢO LUẬT QUỐC TẾ : 1. The Caroline Affair - (Preemptive war), 2. Điều 51, Quyền "tự vệ tập thể" trong Hiến chư
From: Mike Wilson
Date: 07/01/2023 3:08PM
1. Vụ Carolina năm 1837 đặt ra nguyên tắc pháp lý quốc tế tiền lệ
rằng một quốc gia "có thể tấn công 1 quốc gia khác để tự vệ" khi "có nhu cầu cấp thiết, áp đảo, không còn lựa chọn nào khác, và không đủ thì giờ để thảo luận"
2. Điều lệ 51, Chương VII, Hiến chương LHQ,
Cho phép xử lý những
đe dọa hòa bình, làm mất hòa bình, và hành vi gây hấn :
> bằng cách "dùng quyền đương nhiên vốn có để tự vệ tập thể,
- nếu một cuộc tấn công quân sự xảy ra đối với một quôc gia thành viên LHQ - trong khi chờ Hội Đồng Bảo An LHQ có những hành động cần thiết nhằm vãn hồi hòa bình và an ninh"
Nhìn lại tổng thể hoàn cảnh Ukraine từ 2014, sau ký kết Minksk 2,
1. Ukraine đã không tuân thủ thỏa ước này,
2. đồng thời có những động thái "đe dọa hòa bình, làm mất hòa bình, và hành vi gây hấn" tại vùng tự trị Donbass liên quan đến những bên ký kết, trong đó có Nga và vùng Donbass
Không những thế, chế độ Kiev đã theo đuổi chính sách NATO hóa quân đội,
cho phép NATO tập trận và đặt căn cứ huấn luyện tại Ukraine,
xin vào NATO, hung hăng công bố "tái trang bị vũ khí hạt nhân"
để chống Nga !
Sau 8 năm theo đuổi ngoại giao và dàn xếp hòa bình với Ukraine-NATO, sau 14 ngàn người bị giết tại vùng Donbass, và sau khi Nga biết tin Kiev sắp xua quân "đánh chiếm" Donbass (tháng 3, 2022) :
Nga "có nhu cầu cấp thiết, áp đảo, không còn lựa chọn nào khác, và không đủ thì giờ để thảo luận" (mọi phương án thảo luận đều bế tắc), do đó Nga mới phát động chiến dịch đặc biệt ngày 24/2/2022,
a/ "tấn công để tự vệ" dựa trên "nguyên tắc Carolina",
b/ chiếu theo Điều 51, Chương VII của Hiến chương LHQ, để "tự vệ tập thể" cho liên minh "Nga, Donetsk, Luhansk" - vốn 2 thực thể này đã tuyên bố độc lập và được Nga công nhận
trước đó 3 ngày, vào 21/2/2022
Việc làm này của Nga, dựa trên cơ sở pháp lý và thực tại, không khác gì việc NATO gây chiến xâm lược Serbia, can dự vào Kosovo, tách nó ra khỏi Serbia
- nếu không muốn nói rằng NATO còn thiếu những chứng cớ "bị Serbia đe dọa về an ninh của khối NATO" !
Trong trường hợp Kosovo, LHQ đã "theo đuôi", "ăn theo" và "đồng thuận" với "xâm lược" và "cài cắm tay sai" tại Kosovo để biến nó thành 1 thực thể phục vụ cho lợi ích "chia để trị" của NATO
Trong trường hợp Ukraine, LHQ đã tỏ ra bất lực trong việc vãn hồi hòa bình, hay thậm chí đưa Nga ra Tòa Án quốc tế !
nth
________________________________________
PHẦN THAM KHẢO PHÁP LÝ :
1. The Caroline Affair (Preemptive war)
https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_affair
The Caroline affair (also known as the Caroline case) was a diplomatic crisis beginning in 1837 involving the United States, the UK, and the Canadian independence movement. The modest military incident has taken grand international legal significance.[1]
It began in 1837 when William Lyon Mackenzie and other Canadian rebels, with support from US citizens, fled to an island in the Niagara River, in the ship Caroline.
British forces crossed the Niagara River, to board and capture the vessel where it was moored, at Schlosser's Landing, in US territory. Shots were exchanged and one U.S. citizen, a watchkeeper, was killed.
British forces set fire to the Caroline and set it adrift in the Niagara River, about two miles above Niagara Falls. Sensationalized accounts of the affair were published by contemporary newspapers.
In retaliation, a private militia composed of both US citizens and Canadians attacked a British vessel and destroyed it. During 1838, there were several other clashes pitting British forces against private militia. The diplomatic crisis was defused by the negotiations that led to the Webster-Ashburton Treaty in 1842, in which both the U.S. and Britain admitted to wrongdoing.
In the aftermath, the incident led to the legal principle of the "Caroline test". The principle states that the necessity for [self-defense] must be "instant, overwhelming, and leaving no choice of means, and no moment for deliberation", as formulated by Daniel Webster in his response to British claims that they attacked the Caroline in self-defense.[1][2]
According to scholars, the "Caroline test" remains an accepted part of international law today.
________
2.
Chapter VII: Article 51 — Charter of the United Nations — Repertory of Practice of United Nations Organs — Codification Division Publications
Chapter VII — Action with respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression
Article 51
“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".