VN thoải mái cho phép tự do ngôn luận, nhưng phải nói thật - Phạm Chí Dũng
Subject: ***_Phạm_Chí_Dũng_lãnh_15_năm_tù_!_..._Lão_Ông_cảm_khái_!
From: Lão Ông
Date: Tue, January 05, 2021 2:27 pm
VN thoải mái cho phép tự do ngôn luận - nhưng phải nói thật :
Phạm Chí Dũng đã đăng khoảng 1.530 tin bài
trong số đó có khoảng 25 bài tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng, bịa đặt, xâm phạm uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống Nhà nước
với mục đích nhằm "đấu tranh" làm thay đổi (lật đổ) thể chế chính trị VN
Giống như ở Mỹ hay các nước phương tây
nếu anh tuyên truyền bịa đặt, móc nối với ngoại bang (như Nga, Iran, TQ)
để dùng thông tin hư dối nhằm tìm cách lật đổ chế độ
thì anh sẽ bị công an theo dõi, thu thập tang chứng, lôi ra tòa,
lên án, kết tội, và cho vào nhà tù !!!
Ở đâu cũng vậy thôi!
Đừng hòng đu dái bố mày (Mỹ)
Ti toe bịa đặt, lại bày trò gian
bị "chộp" thì chớ khóc than :
thân tàn ma dại, chả oan chút nào !
sống đời phản quốc được sao ?
hết đường ăn vặt *, tống vào xà lim !
khôn hồn ngồi đó, lặng im
ngoan - được trục xuất, rồi tìm đường đi
tha hương kiếp sống ra gì ... ?
đếch làm gì được cái chi ra hồn !
ngu ... mà cứ tưởng mình "khôn" !!!
* ăn vặt = ăn tiền thù lao "viết lách" từ phản động hải ngoại !
Lão Ông
_____________________________
https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/chong-pha-nha-nuoc-pham-chi-dung-lanh-15-nam-tu-703018.html
Chống phá nhà nước, Phạm Chí Dũng lãnh 15 năm tù!
05/01/2021 13:36 GMT+7
Sau khi thành lập lên tổ chức “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”, Phạm Chí Dũng và đồng phạm đã viết hàng loạt bài có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, chống phá nhà nước.
Ngày 5/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Phạm Chí Dũng (55 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM); Nguyễn Tường Thụy (71 tuổi, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Hữu Minh Tuấn (32 tuổi, ngụ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2014, Phạm Chí Dũng thường xuyên truy cập các trang mạng xã hội để liên hệ, trao đổi với các tổ chức trong và ngoài nước về dân chủ, nhân quyền, lập hội nhóm.
Bị cáo Phạm Chí Dũng (bìa phải)
Từ đó, Dũng nảy sinh ý định khởi xướng thành lập tổ chức xã hội dân sự, hoạt động theo phương thức truyền thông báo chí, hoạt động độc lập với tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam, không tuân theo quy định pháp luật và sự quản lý của Nhà nước.
Nghĩ là làm, bị cáo nhanh chóng thành lập lên "Hội nhà báo độc lập Việt Nam" để lôi kéo các đối tượng tham gia tuyên truyền, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước.
Trong đó bị cáo tự xưng là Chủ tịch hội, Nguyễn Tường Thụy làm Phó Chủ tịch còn Lê Hữu Minh Tuấn làm quản trị trang web. Chúng lập các trang web, blog "Việt Nam Thời Báo” nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Ba bị cáo cùng một số đối tượng phản động ở nước ngoài khác viết bài, trả lời phỏng vấn, đăng tải công khai hàng ngàn bài viết lên trang web, blog “Việt Nam Thời Báo" của “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”.
Riêng bị cáo Dũng viết khoảng 1.530 tin bài. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định có 25 bài viết của Phạm Chí Dũng, 5 bài viết của Nguyễn Tường Thụy và 6 bài viết của Lê Hữu Minh Tuấn có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, xâm phạm uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bị cáo Phạm Chí Dũng
Ngoài ra, Phạm Chí Dũng còn tạo lập quan hệ, ký kết hợp đồng viết bài, trả lời phỏng vấn với các trang tin điện tử, các cơ quan truyền thông nước ngoài với mục đích nhằm "đấu tranh" làm thay đổi (lật đổ) thể chế chính trị Việt Nam.
Ngày 21/11/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM bắt giữ Phạm Chí Dũng và mở rộng điều tra.
Từ lời khai của Dũng, lần lượt Thụy và Tuấn bị bắt giữ.
Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Hành vi này đã tiếp tay cho các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận quần chúng, gây chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ Đảng và Nhà nước.
Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Chí Dũng 15 năm tù; Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn mỗi bị cáo 11 năm tù.
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".