Giáo hội là giáo hội của toàn cầu nhưng chỉ riêng ở Việt nam thì cha , Mẹ của các Linh mục được gọi là ông, bà Cố. Đến Thánh đường thì được ngồi ghế ưu tiên. Áo quần, giày dép lúc nào cũng tha thướt bóng bẫy như cách mệnh phụ phu nhân.
Theo nhà Phật thì đi tu là xuất gia. Trong đó xuất là ra khỏi, gia là nhà. Người đi tu không được xem gia đình mình là gia đình riêng. Cha mẹ chết cũng không được để tang. Đạo công giaó cũng vậy. Ai dấn thân theo Chúa là không được tơ tưởng đến chuyện máu huyết mà tất cả đều là anh em con 1 cha trên Trời.
Nhưng trên thực tế thì rất nhiều Linh mục đi tu là để mang tiền của và danh vị về cho cha mẹ.
Giám mục Phê rô Huỳnh văn Hai giáo phận Vĩnh Long khi còn là 1 du học sinh đã mang về xây cho cha mẹ 1 tòa nhà vào thời điểm ấy cũng gọi là chọc vào mắt thiên hạ 1 cách rất ngạo nghễ.
Cha Lực dòng Xito khó nghèo Cam Ranh khi Ngài vừa 35 tuổi Ngài đã nói với tôi Ngài về quê lần này là xây cho xong căn nhà cho thằng Út. Nhà cha , mẹ và 2 em kế Ngài đã xây xong rồi.
Cha Giám dòng Pha xi co khó nghèo Nha Trang vừa thụ phong Linh mục 2 năm đã xây cho cha mẹ căn biệt phủ cũng bằng nữa cái dinh Bảo Đại.
Linh mục Hồ chí Linh giáo phận Vĩnh Long đem hơn 1 nữa số tiền quyên góp được của giáo dân để xây nhà thờ về xây biệt phủ cho cha mẹ. Dân Chúa bất bình lên tiếng , giám mục vào điều tra. Sự thật khớp với lời đồn. Nhưng không biết sau đó Hồ chí Linh bỏ phong bì cho giám mục bao nhiêu mà “ đống cứt trâu” đó lâu quá nó hóa bùn rồi. Cha mẹ Hồ chí Linh vẫn nghạo nghễ ra vào căn biệt phủ được xây bằng máu và nước mắt của dân Chúa.
Ngô Phước Lành thư ký và là tài xế xe riêng của giám mục phê rô Huỳnh văn Hai có bề dày thành tích khủng khiếp. Ngoài việc giả chữ ký và lấy trộm con dấu của đức cha Hai đóng vào giấy đi xin tiền ông Linh mục này còn nhân danh đức cha Hai đi kiếm tiền khắp nơi. Sau 4 năm làm Linh mục ông ta xây được biệt phủ cho cha mẹ. Bất động sản cũng có thể ngồi cùng bàn với Cường Đô la. Vừa làm Linh mục ông ta vừa mở nhiều công ty với vối đầu tư hàng trăm tỷ. Nếu mà nói đức cha Hai không biết và không chia chát gì trong chuyện này cũng khó tin hén.
Bài dài rồi hôm sau tôi sẽ kể tiếp danh sách mấy ông bà cố sử dụng tiền do người khác cướp được mà có.
Giờ tôi bày đặt lý luận 1 chút:
Ngày 05.12.22 N.V.T. 24 tuổi ngụ tại Bến Tre xông vào tiệm vàng cướp 1 cây vàng và vài món nữ trang khác trị giá 87 triệu. T. tiêu sài 7 triệu cất giữ 40 triệu còn 40 triệu mang về đưa cho mẹ. Mẹ T. biết con mình không làm ra tiền nghi ngờ tiền đó do phạm tội mà có nên bà mang đi giao nộp cho công an. Sau đó T. bị bắt ...
Không ai trên đời này muốn con mình vào tù. Bà Mẹ T. cũng không ngoại lệ. Dù sinh ra nơi miền sông nước chưa được cấp sách đến trường ngày nào nhưng người mẹ này ngoài việc không dung dưỡng hành vi sai phạm của con bà còn là 1 công dân tốt.
Căn cứ theo điều 323 của BLHS năm 2015 thì “Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì sẽ phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Có thể phân tích rõ hơn 1 chút về loại hình tội phạm này.
Dấu hiệu để ta nhận diện hành vi phạm tội gồm: Nhận cất giữ, cất giấu, bảo quản, cho để nhờ, cho thuê địa điểm để cất giữ hoặc chuyển dịch quyền sở hữu như mua, bán, trao đổi, cho, tặng, sử dụng… … tài sản cho người khác mà mình biết rõ tài sản này là do người khác phạm tội mà có.
Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP- BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC thể hiện cặn kẻ hơn là tài sản là do người khác phạm tội mà có không chỉ là tài sản do trộm cắp, do tham ô, hối lộ ... mà còn bao gồm cả tài sản được mua bằng tiền phạm tội mà có.
Ví dụ:
Các Linh mục đã tuyên khấn sống theo phẩm hàm MEN-KI-XÊ- ĐÊ- không tài sản, không gia đình, không vợ con . Nghĩa là tất cả tài sản của Linh mục là của dân Chúa. Đã là 1 Linh mục thì không được quan tâm về huyết thống. Tra tay vào cày đầu không được ngoái lại.
Không được quyền xem cha mẹ mình quan trọng hơn người khác. Nên bất kỳ Linh mục nào cũng không được quyền có tài sản riêng.
Điều đó cha mẹ các Linh mục phải biết rõ trước khi cho con đi tu.
Vì vậy khi 1 Linh mục nào mang tiền về xây nhà cửa hay nuôi dưỡng cha Mẹ, thì tiền đó là tiền trộm của giáo hội, và cha mẹ Linh mục đó sẽ là người phạm tội tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có.
Xét về mặt chủ quan của loạt tội phạm này là người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý biết rõ đó là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn chứa chấp hoặc tiêu thụ.
Về khách thể: Hành vi phạm tội trên xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, đồng thời gián tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác.
Về chủ thể: Bất cứ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự là đều phải chịu chế tài của pháp luật về hành vi tội phạm trên.
Mặc khác căn cứ vào điều 389 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội che giấu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (quy định tại điều 175, các khoản 2, 3 và 4) Có thể phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Nên cha mẹ các Linh mục thấy con mình mang tiền về mà không trả lại cho giáo hội thì cha mẹ Linh mục ấy sẽ là người che giấu tội phạm.
Để tránh tệ nạn trộm cắp, lừa gạt .... Bộ luật hình sự Việt nam đặc biệt quan tâm đến tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vì vậy khung hình phạt dành cho tôi danh này rất nghiêm khắc.
Cụ thể:
Chỉ cần tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có dù ít hay nhiều cũng sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Nếu cha Mẹ Linh mục cho con đi tu mà ý thức trước đi tu không phải vì dân Chúa mà chỉ để vinh thân phì gia thì sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. Ví dụ như Cha Tiến – tòa giám mục Vĩnh Long khi còn là thầy sáu đi vay của ân nhân 500 triệu về xây nhà cho cha mẹ và hứa như đinh đóng cột là chỉ cần sau 2 năm làm Linh mục sẽ có đủ số tiền nử tỷ để trả.
Trường hợp sau đây thì khung hình phạt khi bạn phạm tội này sẽ là 07 năm dến 10 năm:
1- Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng
2- Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.
Nếu tiêu thụ số tiền do con mình làm Linh mục mà có từ 1 tỷ trở lên sẽ bị phạt tù từ
Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Hầu hết các Linh mục lạm dụng uy tín của mình để quyên góp và chiếm đoạt công khai tiền của giáo dân. Tiền ấy không chỉ làm cho họ vinh thân mà còn phì gia
Cha mẹ của các Linh mục không chỉ là những người luôn ngễnh mặt lên cho giáo dân gọi là ông bà cố mà còn là người giang rộng đôi tay nhận lấy bỗng lộc do thằng con đi làm Linh mục mang về. Họ không hề ý thức rằng những thứ họ đang hưởng thụ tài sản do kẻ phạm tội mà có
Linh mục Nguyễn Bảo Chi Quốc chưởng aasn giáo phận Nha trang. Cách đây 10 năm ông ấy đi xin khắp nơi để có 1 cái ve máy bay đi du học. Cha Mẹ phải lên rừng đốn củi và giữ trẻ mưu sinh. Cho 1 thằng con đi tu chỉ vài năm sau ông Linh mục này có đủ điều kiện để đưa cha mẹ đi chu du khắp Trời tây. Căn nhà lầu 3 tầng như có phép màu mọc lên trên đống đổ nát. 2 thằng em trai từ những kẻ tay trắng giờ bỗng chốc mọc cánh bay lên thành đại gia. Nếu họ không có 1 thằng con trai làm Linh mục chắc chắn tôi nghi ngờ họ bán chất cấm mới ra khoảng tài sản khổng lồ ấy
Gần như tất cả cha mẹ của các Linh mục giàu lên sau khi con đi tu. Quà cáp con họ mang về đủ nuôi sống cả 1 gia đình. Họ kiêu hãnh trước cộng đoàn dân Chúa. Họ chỗm chệ ở các ghế nhất trong đền thờ. Nhưng họ không nhận ra được nếu họ không biết lắt đầu trước những đồng tiền mà con họ lừa gạt hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của giáo dân mang về thì họ còn tệ hơn cả người mẹ ít học của thằng ăn cướp mà tôi kể trên.
2025-09-01 - Người TP HCM đến phường nhận 100.000 đồng tiền tặng sáng 1/9. - nhân dịp Quốc khánh 2/9. Từ 8h, hàng chục người dân đã đến trụ sở UBND phường Tân Sơn Nhất nhận quà dịp lễ. Để thuận lợi cho người dân, phường đã tổ chức phát quà tại 6 địa điểm là trụ sở UBND, văn phòng các khu phố.
TP HCM dự kiến chi hơn 1.010 tỷ đồng để trao quà cho hơn 10 triệu dân thành phố, trong đó, phường Chánh Hưng có số lượng người nhận cao nhất là gần 182.000 người (tính theo hộ khẩu thường trú)
2025-09-01 - Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm - và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Họ cũng chứng kiến lễ trao biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất
lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.