Nội Chiến Quốc Cộng? Thắc mắc như sau xin nhờ giải đáp.
From: "ThDuy Pham phamthduy_21@yahoo.com
Sent: Friday, September 29, 2017 10:19 AM
Subject: [GoiDan] Re: Lên án buổi ra mắt sách - "Nội Chiến Quốc Cộng"
Thưa quí vị,
Đọc các bài viết dưới đây Chris Lê, tôi có thắc mắc. Nhắc đến cuộc chiến mà Mỹ gọi là Chiến tranh Việt Nam vừa qua, cả hai miền Bắc lẫn Nam đều không ai đồng ý gọi là Nội Chiến.
- Miền Bắc xem là cuộc chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước, và thực sự họ đã làm như thế.
- Miền Nam xem là cuộc chiến ý thức hệ của phe Tư Bản, Tự Do chống lại sự lan tràn của Phe Cộng Sản. Lý thuyết này, ngày nay ít còn người Mỹ xem là đúng. Tôi nói ít, nghĩa là dự trù còn một số nào đó, và tôi nói ngày nay tức là có sự khác nhau rõ rệt từ sự tuyên bố lúc đầu đến phong trào chống chiến tranh dữ dội, lúc chiến tranh chưa kết thúc.
Thắc mắc như sau xin nhờ giải đáp. Tôi chỉ xin được nghe trả lời thành thật. Đúng hay sai, tôi không bàn, nhưng không chấp nhận hình thức tránh né, lái vấn đề lệch sang chỗ khác, hoặc mở thêm cuộc chiến miệt thị, chụp mũ nhau.!!!
1. Nếu là cuộc chiến ý thức hệ, mà Mỹ là đại diện phe Tự Do lúc đó đến Việt Nam, thì tại sao họ không chống Cộng Sản ở ngày xứ họ? Không chống Cộng Sản ở Liên Sô, ở Trung Cộng, ở Cuba,.... Cả lúc đó, và ngay bây giờ?
2. Về chủ trương chống hòa hợp hòa giải, phải chăng đã ... quá mức thủ cựu và lạc hậu?
Ngay cả hai bên cựu thù là Mỹ và CS Bắc Việt mà còn thân thiện gặp nhau, ngồi chung bàn, nhắc lại những kỷ niệm lúc truy đuổi nhau trên không, như cuộc họp Không Quân vừa qua trên chiếc hạm cũ Midway ngày 21 tháng 9, 2017, gọi là
From Dogfight to Detente: A Night to Remember | USS Midway Aircraft Carrier Museum San Diego
Nếu cho rằng Mỹ chỉ làm vì tình thế chính trị, ngoại giao..., vậy thì ngày xưa, họ không làm chiến tranh Việt Nam vì chính trị hay sao?
Chúng ta không hỗ thẹn trước những sự việc ấy thì thôi, chứ làm già thêm sự bảo thủ của mình làm gì?
Ông Chris Le không hỗ thẹn đã đành, nhưng đừng làm cho người Việt Nam khác hỗ thẹn.
Phạm Thanh Duy
______________________
From: Chris Le
Sent: Friday, September 29, 2017 9:17 AM
Subject: Lên án buổi ra mắt sách - "Nội Chiến Quốc Cộng"
Kính gửi quý đồng hương,
Một khi những nhà lãnh đạo, những người của chính quyền, những công chức chính phủ, cùng nhau xác định một lý tưởng hay một chính sách gì đó, thì chúng ta biết đó là đường lối của một xã hội, một quốc gia, một dân tộc.
1. San Jose chúng tôi có ông Nghị Viên Diệp Thế Lân, đã xác định rõ ràng cuộc chiến Việtnam là nội chiến "civil war" và cuộc chiến là "vô nghĩa".
2. Có ông Đại Tá Vũ Văn Lộc, người có nhiều hiểu biết về chiến tranh Việt Nam, cũng xác định trên CaliToday cuộc chiến là "vô nghĩa".
3. Có Ông Nghị Viên Nguyễn Tâm cũng tài trợ cho ngày "ra mắt sách" - "Cuộc Nội Chiến Quốc-Cộng, Ai Thắng Ai" -
Như vậy là San Jose chúng tôi đã hướng về lập trường chính trị "The Việtnam War" là nội chiến. Có phải đây là sự hậu thuẫn cho phong trào "chống cái ác" không chống cộng sản của bà LS Trần Kiều Ngọc? Nếu một dân tộc mà có nội chiến thì Liên Hiệp Quốc "United Nations" kêu gọi dân tộc đó phải "hòa hợp hòa giải".
Giới trẻ chúng tôi cứ tưởng chiến tranh Việtnam là chiến tranh ý thức hệ "ideological war". Biết bao nhiêu anh hùng của QLVNCH đã hy sinh anh dũng cho Chính Nghĩa Quốc Gia. Tranh đấu cho một xã hội "tự do - dân chủ", một tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa.
Có lẽ giới trẻ San Jose chúng tôi đã lầm, bởi vì giới trưởng thượng San Jose không lên tiếng cho Chính Nghĩa Quốc Gia. Để cho những phe "hòa hợp hòa giải" biến ngày Quốc Hận thành ngày Đi Tìm Tự Do. Biến Hiến Chương "chống cộng" thành "không cộng sản". Biết cuộc chiến cho Chính Nghĩa Quốc Gia thành cuộc "Nội Chiến".
Giới trẻ San Jose chúng tôi, nhóm Chris Le, kêu gọi các bậc trưởng thượng, những lãnh đạo cộng đồng, và những ai còn trung thành với Chính Nghĩa Quốc Gia phải lên án buổi "ra mắt sách" cuộc "nội chiến" tuyên truyền cho phe nhóm "hòa hợp hòa giải". Ai mà không lên tiếng là thông đồng với nhóm "Nội Chiến" phản bội Chính Nghĩa Quốc Gia.
Chris Le
__________________________________
Kính gởi Tiến sĩ Trần An Bài giảng viên Học Viện CSQG, Chinh Nguyên, Nguyễn Vạn Bình Ban Tổ Chức
Chúng tôi đọc Thư Mời của quý vị trên các email và báo Calitoday Nguyễn Xuân Nam mời tham dự ra mắt sách
**********
“CUỘC NỘI CHIẾN QUỐC-CỘNG, AI THẮNG AI ?”
THIỆN Ý (Ls Nguyễn Văn Thắng)
Buổi ra mắt sách và hội luận được sự bảo trợ của:
Văn Thơ Lạc Việt
Báo Ý Dân
Báo Mõ San Jose
Ban Du Ca Bắc Cali
Nghị viên Nguyễn Tâm
**********
Chúng tôi phản đối sự quãng cáo của quý vị ghi “ Cuộc nội chiến Quốc Cộng ”. Đây là cách CSVN luôn tuyên truyền ra hải ngoại rằng cuộc chiến tranh VN là cuộc nội chiến.
Chúng tôi nói cho quý vị biết rằng cuộc chiến tranh tại Việt Nam là cuộc chiến tranh ý thức hệ để ngăn chặn sự bành trướng của Chủ Nghĩa Cộng Sản, KHÔNG phải là cuộc nội chiến.
Quý vị tự xưng là Văn Thơ Lạc Việt và gia đình Luật Khoa Bắc Cali tức nhiên quý vị là người có ăn học, có hiểu biết mà quý vị ghi trên thư mời là cuộc nội chiến là mặc nhiên tuyên truyền cho CSVN ?
Trong phần bảo trợ có Ban Du Ca Bắc Cali do Trương Xuân Mẫn là trưởng nhóm có nghị viên Nguyễn Tâm là thành viên ( có thể xem các video đã phổ biến)
Nghị Viên Nguyễn Tâm có thành tích là:
· Làm ăn với Việt Cộng trước khi Hoa Kỳ bang giao với Việt nam
· Đã tửng chụp hình chung với Thủ Tướng Việt Cộng Võ Văn Kiệt
· Chào cờ ngày 2 tháng 9 (mục đích hòa hợp hòa giãi với CSVN ??)
Xem Link video: https://youtu.be/ltPakvZvWac
· Ủng Hộ Ash Klara ghi quảng cáo trên lá cờ vàng VNCH
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.