Mỹ không gọi chúng ta là "Tị nạn Cộng sản", mà là "Tị Nạn Chiến Tranh Việt Nam"
From: giac hanh
Date: Thu, December 13, 2018 12:43 pm
Các anh chị em tôi nên nhớ đây:
Tụi Mỹ nó không gọi chúng ta là "Tị nạn Cộng sản", mà là "Tị Nạn Chiến Tranh Việt Nam".
Còn cuộc chiến mà ta đã hy sinh cả dân tộc, người Việt và thế giới gọi là gì đây:
1. Phe Quân Lực VNCH chủ trương rằng họ bảo vệ thế giới tự do thì gọi cuộc chiến "Chống cộng sản, bảo vệ thế giới Tự do".
2. Phe Mỹ, nó gọi là Vietnam War.
3. Quốc tế liên minh của Mỹ và phe Dân Chủ gọi là "The American War".
4. VC gọi là "Cuộc chiến Chống Mỹ Cứu Nước", tức là "The American War".
Tại sao?
Tại sao chúng ta là "Tị nạn chiến tranh Việt Nam" mà không phải là "Tị Nạn Chiến Tranh Hoa Kỳ"? Và lý do nào "Tị Nạn Cộng Sản"(TNCS) là không chính danh?
_____________________________
Đừng nói là GH tôi quá NỔ! Thật ra tôi quá đúng!
Cái ĐÚNG đó của tôi phải gọi là đã chứng ngộ về cuộc thánh chiến của thập tự chinh đã tàn phá dân tộc việt nam.
Cộng đồng "TNCS" này sẽ cần đến tôi để cứu danh dự cho các bạn/đồng bào/chiến hữu đấy!
Tôi xin nói thẳng là ta phải đổi câu “Chúng ta tìm đường tự do!” thành Chúng ta TÌM ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ VỀ NAN ĐỀ VIỆT NAM, để tổ quốc được tự do trường tồn"
Cái giá "tự do" đó, tất yếu phải kể luôn giải thoát tinh thần của phe QLVNCH đã bị tẫy não do chính bọn thập tự chinh đó là thủ phạm đã gây ra cho họ mất tự do. Dù ngay cả khi họ đang sống trong các quốc gia tự do, mà tâm thần họ vẫn bị ràng buộc trong ngục tù thánh chiến giáo làm cho họ mất tất cả lý trí về tâm thức và nhận thức thế nào là "tự do".
Cho nên, nói cho ngắn gọn. Về "viễn kiến" mà tôi muốn nói đến, chỉ có vài người đã chứng ngộ:
1. Các thành phần Việt Minh thật sự
2. GS Trần Trung Ngọc, và các phe Phật giáo có Thầy Trí Quang, Thích Quảng Đức cùng các vị tăng ni và Phật tử đấu tranh thập niên 50s-60s.
3. Anh Nguyễn Mạnh Quang và trung tâm Giao Điểm cùng các đồng bào trong mạng lưới Sách Hiếm.
4. Giác Hạnh tôi và các thân hữu, vi hữu đang đồng hành với tôi
GH
________________________________
Vietnamese immigrants who arrived in the country before the establishment of diplomatic ties between the United States and Vietnam are subject to standard immigration law—meaning they are all eligible for deportation.
(Những người nhập cư Việt Nam đến nước này trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam phải tuân theo luật nhập cư tiêu chuẩn, có nghĩa là tất cả họ đều đủ điều kiện để trục xuất.)
Washington and Hanoi have a unique 2008 agreement that specifically bars the deportation of Vietnamese people who arrived in the United States before July 12, 1995
(Washington và Hà Nội có một thỏa thuận duy nhất năm 2008 quy định cụ thể việc trục xuất người Việt Nam đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995)
Hi hi
____________________________
Đừng nói là GH tôi đây đoán việc như thần nhá.
Cái đám "hoài Dâm" nghe cho rõ nhá.
Những người tị nạn CS đến Mỹ trước 1995, thời điểm trước Mỹ Việt bình thường hóa, sẽ bị trục xuất về VN.
Nghĩa là ...muốn trở lại Biển Đông, Hoa Kỳ phải chịu thỏa hiệp với VC một số chính sách.
Và vấn đề ở đây là làm sao vị thế VN-HK chiến lược tương xứng và tôn trọng chủ quyền VN thì HK mới đủ cớ trừng phạt TC tại biển Đông. Nhưng để vị thế của VN không còn là nhược tiểu thì VN tất phải còn có thỏa hiệp với cả Bắc Kinh và không để TC-VC-HK đánh nhau.
Cái bài toán này nghe thì khó lắm, nhưng phía GH chúng tôi đã có giải đáp.
Hơn hết là làm sao để bình thường hóa với CĐ VN mà VC cố gắng đã lâu nay dù thành công nhưng gặp các khó khăn chống đối, thì giờ đây với cái thế này của TT. D. Trump và Chủ Tịch N.P.Trọng làm cho phe "Ủng hộ Trump" của đám VNCH gốc chống cộng cực đoan giảm đi cái tiếng nói của họ trong cộng đồng hải ngoại. Đó là điều cần thiết để làm cho mạnh lên lợi thế của dân tộc VN tại HK.
Nghĩa là, nghe thì chỉ thất thiệt cho phe VNCH "ủng hộ Trump" nhưng kỳ thực đó là cái đòn mà ô. Trump không chừa một ai dù đám VNCH có bú dí bợ bu, ô. Trump cũng không nễ mặt.
GH
__________________________
SH chú thích: Những người chạy sang Mỹ trong từ năm 1975 đến trước 1995 đúng ra là "Tỵ Nạn Chiến Tranh" một cách khái quát. Trong những buổi giao thời, người ở phe thua thường không biết tương lai của mình thế nào, người chiến thắng sẽ nghi ngờ ra sao, sẽ đối xử cách nào. Tóm lại họ chỉ thấy một tương lai đen tối.
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".