Subject: Cần mua sách hiếm
From: Khải Sang Trần
Date: Mon, November 03, 2014 7:16 pm
To: sachhiem@sachhiem.net
Kính thưa tsSH,
Tôi vừa có xem sachhiem.net giới thiệu 2 cuốn sách "Quẳng thánh kinh đi" của tác giá Đặng Văn Nhâm và cuốn "Phật pháp trong đời sống" của tác giả Tâm Diệu, nhà xuất bản Hồng Đức. Tôi rất muốn mua 2 cuốn sách này. Nhưng vì ở VN, tại nhà sách không có nên không mua được. Vậy, kính mong được SH giúp đỡ cho tôi được mua 2 cuốn sách này bằng cách nào? có thể cho tôi số tài khoản để chuyển tiền thanh toán.
Xin cho biết giá tiền của 2 cuốn sách này mỗi cuốn là bao nhiêu?
Rất mong được giúp đỡ của SH!
Trân trọng cám ơn!
______________
Subject: RE: Cần mua sách hiếm
From:
Date: Tue, November 04, 2014 7:40 am
To: "Khải Sang Trần"
Còn cuốn "Quẳng thánh kinh đi" của Đặng văn Nhâm, chúng tôi có trao đổi với tác giả và được trả lời thế này:
-------- Original Message --------
Subject: Về:_Kính_gửi_BBT_Sách_Hiếm
From: Nham Dang
Date: Thu, October 30, 2014 3:07 am
To: "sachhiem@sachhiem.net"
KÍnh gửi quí vị biên tập SÁch Hiếm và ông Võ Minh Quân,
đa tạ quí vị đã quan tâm, trước hết xin thông báo đến quí vị sách "QUẲNG THÁNH KINH ĐI..." đã được đưa lẻn Amazon.Kindl Fire từ đầu tháng nhưng sau đó ,một vài điểm chính cần phải điều chỉnh, như giá bán ( 19,99 USD) , số trang 810, nhưng ấn bản đầu chỉ ghi có khoảng 640 trg, vì vậy tôi phải sửa lại cho đúng , nên mất thêm một thời gian.... Xin tạ lỗi.
Còn tên tiếng Anh: THROW AWAY THE HOLY BILBLE, JETER DES BIBLES AU PANIER (Pha1p), tiếng đan mạch SMIDT VÆK DE BIBLES... nhưng chưa hoàn tất
kính thư
____________________
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội