Nếu các anh làm được chuyện này, tôi thật lấy làm hạnh phúc biết bao
Subject: Kính thưa các nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm, Ông Trần Quang Diệu và Thân Hữu,
From: "Giác Hạnh"
Date: 9/24/13 4:39 pm
Kính thưa các nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm, Ông Trần Quang Diệu và Thân Hữu,
Hôm nay tôi nhận được bài của các anh chuyển ra nói về Bạo Đế Công-Tôn-Tan (Constantine - Công Giáo Tôn Đại Ma Đầu Sa Tăn) tức thánh tổ Công giáo cũng là tên "Chúa Nhật" mà hắn tự lấy danh hiệu (The Sun God) làm vương hiệu. Hắn mới thật sự là Chúa trời, Thiên Chúa trong đạo Công giáo mà chính kẻ trên Giáo Hoàng chỉ có hắn, dưới hắn là Giáo Hoàng, tất cả tín đồ Vatican phụng thờ tên Chúa Nhật thật ra chính là hắn chứ không phải Cha của Giê Su. Thiên Chúa Giáo thật sự là không phải Công giáo.
Và chính các anh đang làm một việc có thể nói là cứu Việt Nam, dân tộc nạn nhân. Các anh đang phải đối diện với nhiều khía cạnh về Thiên Chúa Giáo. Vừa vạch mặt Công giáo, Tin Lành, các anh cũng vừa vạch mặt tội ác thánh kinh trong Thiên Chúa Giáo. Tất cả ba thành phần này hoàn toàn là khác nhau, và họ là ba vế tàn độc
Tôi rất lấy làm cảm phục các đồng chiến hữu nêu ra lời kêu gọi toàn dân Việt nam chúng ta phải kiến nghị kêu gọi Vatican phải xin lỗi dân tộc ta.
Nếu các anh làm được chuyện này, tôi thật lấy làm hạnh phúc biết bao. Thật vui khi thấy các anh tiến đến một giai đoạn mới này sau hơn 15 năm nghiên cứu về tên tội ác Công-Tôn-Tan và hậu quả do nó đẻ ra cho dân tộc ta.
Kính chúc quí anh sớm ngày thực hiện được ý nguyện này.
Đa tạ,
Giác Hạnh
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội