CHO VAY VÀ XÓA NỢ : Lòng hào hiệp của Nga - tương phản với thâm độc của Mỹ !
From: NTH
Date: 13/01/2023, 8:14 PM
Liên xô vay tiền Mỹ để đánh Đức Quốc Xã hồi Thế Chiến II, đến năm 2006 số tiền nợ ấy mới trả dứt, dù Liên xô đã giải tán năm 1991, nhưng Liên Bang Nga vẫn phải trả cho hết nợ, - mất tổng cộng 67 năm kể từ 1939 đến 2006 !
Việt Nam vay tiền Liên xô đánh Mỹ, sau chiến tranh VN kiệt quệ, vẫn còn nợ chưa trả ...
Năm 1973 Liên xô đã xóa khoản nợ trị giá nhiều tỉ USD cho Việt Nam !
Sau khi lên cầm quyền, TT Putin đã xóa nốt các khoản nợ còn lại của Việt Nam
“Tổng thống V. Putin chính là người quyết định xóa nốt các khoản nợ của Việt Nam đối với LB Nga kể từ sau năm 1973. Trước đó, nhân chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo nước ta hồi năm 1973, phía Liên Xô đã tuyên bố xóa các khoản nợ trị giá nhiều tỷ USD. Cảm tưởng chung của tôi là Tổng thống V. Putin rất có cảm tình với Việt Nam. Vì thế mà mọi bước đi của LB Nga với Việt Nam đều rất thuận”, ông Vũ Khoan chia sẻ.
Bao nhiêu năm ấy là bấy nhiêu tình! (qdnd.vn)
Nga cũng đã xóa nợ tổng cộng hàng trăm tỉ USD cho các nước khác trong đó có Cuba, Iraq, Afghanistan, Triều Tiên, Mông Cổ, Syria, Nicaragua, và các nước châu Phi, v.v.
Nga hào hiệp nhất thế giới: Xóa nợ trăm tỷ USD | Báo Dân trí (dantri.com.vn)
Trở lại chuyện ngày nay, Mỹ đã thành công trong việc chia rẽ hai chủng tộc Slav anh em, xúi Ukraine đánh Nga làm Nga suy yếu, đồng thời tròng lên cổ Ukraine một khoản nợ chiến tranh mà không biết phải trả đến mấy đời con cháu mới hết !
@minhthaiphung6862
12 minutes ago
Món nợ này của thắng hề Zenlesky phải ba đời Zenlesky không trả được hết nợ
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội