-------- Original Message --------
Subject: Thư cảm ơn
From: hiếu trần thế
Date: Sat, April 20, 2013 6:00 am
To: sachhiem@sachhiem.net
Chúng tôi, những bạn đọc thường xuyên của sachhiem.net, giaodiem.com trân trọng cảm ơn những gì trang nhà đã mang đến cho chúng tôi. Qua sach hiem chúng tôi đã được khai mở rất nhiều về tâm trí. nNhững băn khoăn, vướng mắc từ lâu về các vấn đề liên quan trong đó có lĩnh vực tôn giáo (công giáo và tin lành) đã được trang nhà giải đáp một cách thỏa đáng. Tiếp nối quý vị, tại quê nhà- hàng loạt các trang báo điện tử ra đời cùng quý vị dần lôi ra ánh sáng những phường vong bản, cam tâm hủy hoại nền văn hóa Việt. Cảm phục tấm lòng của quý vị đối với quê hương, đất nước. Kính chúc BBT cùng các tác giả dồi dào sức khỏe, vạn điều như ý muốn.
* Cho phép tôi gứi đên Bác Trần Chung Ngọc lời chúc sức khỏe. Cháu khâm phục những bài viết sắc bén, đầy trí tueejcuar bác!
Nghệ An:20/04/2013
Trần Thế Hiếu
_________ SH hồi đáp __________
Subject: RE: Thư cảm ơn
From:
Date: Sat, April 20, 2013 9:21 pm
To: "hiếu trần thế"
Chào bạn Trần Thế Hiếu,
Ban biên tập chúng tôi rât vui mừng nghe những tin vui từ thư của bạn. Đó là phần thưởng cao nhất mà các tác giả chúng tôi hằng mong từ lúc bắt đầu công việc "giải hoặc", một công việc khó khăn vô cùng nếu không có bạn đọc, và nếu không có người tiếp nối con đường dài đăng đẳng này.
Chúng ta cầu mong kết quả ngày một lớn để thế hệ tiếp nối xứng đáng và tự hào là những người con sáng suốt của nước Việt.
Mến chào đầy hy vọng,
BBT SH
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội