Xin mời người Việt Nam theo đạo Thiên Chúa đối thoại với chúng tôi
Subject: ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI ĐẠO THIÊN C HÚA VIỆT NAM
From: Duyen Sinh
Date: Tue, March 15, 2016 10:24 am
Kính thưa công luận:
Gần đây, ông Nguyễn Hy Vọng và một vài người khác đã dựa theo những bài của Mục Sư Nguyễn Huệ Nhật, viết những bài vô căn cứ vu khống Đức Phật Thích Ca. Tôi đã trả lời bằng sự im lặng nhưng không có kết quả. Những người này không dùng địa chỉ điện thư của họ, nhưng có hai người chuyển thư cho họ, đó là bà Dr.Thanh (dr.thanh101@gmail.com) và Phaolo Thái (tphaolo@gmail.com).
Nhận thấy tiếp tục giữ im lặng sẽ gây hiểu lầm. Họ có thể nói chúng tôi không đủ khả năng biện luận với họ, và họ cứ tiếp tục vu khống. Vì lẽ đó, tôi mở cuộc đối thoại trong tinh thần tương kính. Dám nói lên sự thật và dám chấp nhận sự thật, là những mục tiêu tôi xin đề nghị.
Trước tiên, tôi xin đưa ra ba đối thoại, và xin mời nhóm của Mục Sư Nguyễn Huệ Nhật phản biện.
Tin Lành và các truyền thống đạo Thiên Chúa khác có những liên hệ với nhau. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có người bị va chạm tự ái. Muốn tránh tình trạng va chạm tự ái, quý vị cần tiếp xúc riêng với Tin Lành.
Ba đối thoại đầu tiên có thể đọc trong bài pdf của tôi. Và sẽ có nhiều đối thoại khác, khi cần.
Xin mời các bạn tham dự cuộc đối thoại, và cũng xin mời các bạn tiếp tay phổ biến điện thư này, càng nhiều càng tốt.
Trân trọng,
DuyenSinh
Đó đây
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.