Kính thưa các vi hữu Giao Điểm, Sách Hiếm, đạo hữu Phật giáo, và đồng bào Việt nói chung.
Xem qua đoạn này của trang "Tiếng Lòng Ta", và so sánh với tất cả trang mạng tiếng nói Phật giáo Việt nam có tới hàng trăm tổ chức. Tôi không thể không lên tiếng!
Xin thưa.
Trang TLT viết như thế này:
"....Đạo Pháp và Dân Tộc. Là những người con Phật, đã thọ Tam Quy; Ngũ giới, cho nên tinh thần Dân Tộc đối với chúng tôi phải là một Dân Tộc không có bạo quyền Cộng sản, vì Đảng Cộng sản là một Ác Đảng, mà đã là người Phật tử chân chính thì không theo tổn hữu ác Đảng. Từ tinh thần đó, hạnh nguyện đó, diễn đàn Tiếng Lòng Ta luôn mong mỏi được đón nhận sự góp ý, comments của toàn thể độc giả, sao cho diễn đàn Tiếng Lòng Ta luôn là tiếng lòng chung của tất cả mọi người...."
GH:
Tôi cho rằng là Phật tử và người Việt nói chung. Không thể nào có cái gọi là Phật giáo và Dân tộc mà còn có thêm cái vòi ruột già "chống cộng" kiểu Ca Tô giáo như thế này:
"cho nên tinh thần Dân Tộc đối với chúng tôi phải là một Dân Tộc không có bạo quyền Cộng sản, vì Đảng Cộng sản là một Ác Đảng, mà đã là người Phật tử chân chính thì không theo tổn hữu ác Đảng"
Các vị nên nhớ rằng, hiện nay, cái nạn chia rẽ Phật giáo trong cái gọi là "GHPGVNTN", thì gần như 98% đã không chấp nhận cái ruột già chống cộng cực đoan chỉ có lợi cho Thiên chúa giáo chưa bao giờ thuần Việt.
Và hiện nay, trong con số Phật tử và tổ chức cái gọi là Phật giáo cấy thêm cái vòi chống cộng ngu xuẩn đó thì các nhóm này hiện nay hoàn toàn là cái gốc gây ra các chia rẽ sinh hoạt nội tình Phật giáo chúng ta do bới tính lý sai lầm mà họ hoàn toàn đã là cái tinh thần phi dân tộc, phi Phật pháp, và hoàn toàn bị lệ thuộc các tổ chức Thiên chúa giáo!
Điển hình là nhóm Huyền Việt đã bị bọn Tin lành giáo, Công giáo gây hệ luỵ đến các việc kiện cáo giữa nội tình Phật giáo chỉ vì cái cớ "chống cộng". Chống cộng chưa được tới VC, thì Phật giáo đã bị ngoại giáo trà trộn gây ổ nhiễm Tự đường.
Điển hình là nhóm Không tánh trong nước hiện nay mất chùa là vì liên hệ đến việc chống cộng của đám Thiên chúa giáo và Việt tân.
Điển hình là nhóm Tiếng Lòng Ta tiếp tục tạo ra các nhiễu loạn thông tin hoàn toàn không có những hành động Lục hoà của Phật giáo chúng ta!
Nói tóm lại, chúng tôi nhận diện rõ ý thức của "Thiên chúa giáo" nhận giặc làm "Cha" và các nhóm Phật giáo chống cộng không biết lục hoà đã bị nhiễm từ cái ruột già đã bị đám Thiên chúa giáo chọt từ của hậu làm băng hoại tính lục hoà PG.
Nội trùng là ai? Lửa từ bên ngoài đem vào đốt cháy Phật giáo là ai?
Không phải VC. Mà chính là đám Thiên chúa giáo.
Do đó. Tôi đề nghị đám Tiếng Lòng Ta nên dừng lại và tất cả cộng đồng PG nên cảnh giác một nhóm người chống cộng đang cố bám vào cái gọi là "GHPGVNTN" mà họ chẳng có gì liên hệ đến tinh thần "Dân tộc", và hiếu hoà (lục hoà) của Phật giáo VN và người Việt nói chung.
GH
______________________
On Tue, 4/16/19, "Thuc Vu" via DIỄN ĐÀN BẢO VỆ CHÁNH PHÁP - GHPGVNTN wrote:
Subject: TIẾNG LÒNG TA GÓP Ý VỀ BÀI VIẾT CỦA ÔNG CAO MINH TÂM “THỐNG NHẤT LÒNG NGƯỜI – KẾT NỐI TÌNH LAM”
Date: Tuesday, April 16, 2019, 4:33 PM
TIẾNG LÒNG TA GÓP Ý VỀ BÀI VIẾT CỦA ÔNG CAO MINH TÂM “THỐNG NHẤT LÒNG NGƯỜI – KẾT NỐI TÌNH LAM”
LTS: Tiếng Lòng Ta là một diễn đàn Phật giáo mang tính cách thông tin đại chúng. Ban Biên tập chúng tôi mang một hoài bão duy nhất tất cả cho Đạo Pháp và Dân Tộc. Là những người con Phật, đã thọ Tam Quy; Ngũ giới, cho nên tinh thần Dân Tộc đối với chúng tôi phải là một Dân Tộc không có bạo quyền Cộng sản,
... “Sư Thầy cõng Cô Gái qua suối” chứ không phải Sư Thầy chứa Cô gái trong chùa. Chùa Từ Hiếu chứa chấp một phụ nữ trong ngôi chùa Tăng 24/ 24 là không thể chấp nhận được. Hoà Thượng Nguyên Lý đã phạm giới luật của một Tăng sỉ Phật Giáo! Dù hiểu rằng theo tinh thần Phật giáo tất cả đều do tâm, tâm tạo tác tất cả, nhưng vị Sư cõng Cô Gái qua suối hoàn toàn khác xa với trường hợp Hoà Thượng Thích Nguyên Lý.”
Những nhận định kể trên của chúng tôi, nếu ông Cao Minh Tâm nhận thấy có điều gì sơ sót cần bổ túc thêm, mong ông cũng như độc giả cùng Chư Tôn Đức và Chư Thiện Trí thức chia sẻ.
Dưới đây Tiếng Lòng Ta xin đăng tải nguyên văn bài viết của ông Cao Minh Tâm.
https://tienglongta.com/2019/04/16/tieng-long-ta-gop-y-ve-bai-viet-cua-ong-cao-minh-tam-thong-nhat-long-nguoi-ket-noi-tinh-lam/
2024-07-14 - Thứ bảy - Nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử của Trump ở Butler, Pennsylvania. - Ông Trump ngã xuống đất sau khi loạt phát súng đầu tiên vang lên. Trump được các đặc vụ đưa ra, ông được đưa vào một chiếc xe ở ngoài sân khấu. Cơ quan Mật vụ tuyên bố rằng Trump “an toàn”.
Trump đã đăng trên Truth Social: "Tôi bị một viên đạn xuyên qua phần trên tai phải. Tôi biết ngay có điều gì đó không ổn khi tôi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và cảm thấy viên đạn xé toạc da.
2024-07-09 - Hơn 400.000 người Công giáo Đức đã rời khỏi Giáo Hội năm 2023 - Hôm thứ năm 27/6/2024, GM Georg Bätzing cho biết những số liệu mới cho thấy hơn 400.000 người Công giáo đã ly khai ở Đức vào năm 2023: Giáo hội đang ở trong một “cuộc khủng hoảng toàn diện”.
Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội thảo giám mục Đức.
2024-07-09 - Giáo sư Cao Huy Thuần qua đời - Người trí thức gắn bó với quê hương - Giáo sư Cao Huy Thuần từng thỉnh giảng tại học viện và các sự kiện văn hóa của Phật giáo cũng như sự kiện của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Năm 2017, ông được
Quỹ Phan Châu Trinh trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh, hạng mục giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục "vì những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp văn hóa và giáo dục Việt Nam".
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!