Ông Putin: Nga sẽ hòa đàm nếu ... Ukraine và NATO "tỉnh mộng"
From: Mike Wilson
Date: 1/5/2023
Cuộc chiến Ukraine bắt buộc phải nổ ra vì :
1. phương tây đảo chính vi hiến tại Maidan 2014, ép Kiev theo chính sách triệt để bài Nga, xóa bỏ mọi ảnh hưởng ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử công ơn của Nga, đồng thời dùng bạo lực đàn áp khủng bố mọi biểu tình phản đối
2. hai vùng Donbass nơi đa số dân gốc Nga sinh sống nhiều thế kỷ, quyết định ly khai và dựa vào bảo vệ an ninh của Nga
3. Nga đã cùng phương tây, do trung gian của Turkey,
dàn xếp 2 thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2, để HÀN GẮN UKRAINE, - GIỮ CHO NÓ THỐNG NHẤT TRONG 1 LIÊN BANG
4. Hóa ra, tuy Nga và 2 vùng Donbass thành thật thỏa hiệp,
nhưng Kiev và phương tây chỉ "vờ thỏa thuận", để "câu giờ",
có thêm thời gian để NATO hóa quân lực Kiev, tiếp tục đánh phá gây chiến tại Donbass suốt 8 năm, 2014-2022 đồng thời chuẩn bị tổng tấn công bằng quân sự để chiếm lại Donbass, - trên thực tế là "xé bỏ" Minsk 2
mà chính chúng đã ký kết !!!
5. Do yêu cầu của 2 vùng tự trị Donbass, họ tuyên bố độc lập trước 8 năm ác chiến khủng bố của Kiev, và họ yêu cầu Nga công nhận như hai quốc gia độc lập để chính danh đứng trong liên minh phòng thủ với Nga
6. Nga phát động chiến dịch đặc biệt để ngăn Ukraine tràn quân vào Donbass, đồng thời buộc Ukraine phải "trung lập hóa" và ngừng chính sách "bài Nga, diệt Nga" (phi phát xít hóa Ukraine)
7. Tháng 9 năm 2022, Nga đã trưng cầu dân ý tại 4 vùng
Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson dưới sự giám sát của các đại diện cộng đồng quốc tế :
Kết quả là đa số dân các vùng này đã "tự quyết" sáp nhập vào Liên bang Nga
8. Mọi sự đã đi quá đà, quá xa và không thể quay lại "điểm cũ" của Minsk 2
9. Việc Ukraine "đòi lại" Donbass là 1 ảo tưởng phi thực tế,
vì chính Kiev đã không chấp nhận thực tại, còn "xé bỏ" Minsk 2 và cũng chính Kiev không được lòng dân
để 4 vùng đông Ukraine theo về, chấp nhận !!!
10. Nga không muốn kéo dài chiến tranh,
nhưng chỉ muốn Kiev chấp nhận "thực tại do chính nó gây ra" !
Donbass được giao trả về trong tay Kiev chỉ là "ảo tưởng trên mây"
Ngồi trên bàn cờ, chơi cờ, bị ăn "mất quân", còn đòi lại các quân cờ đã mất, chứ không chịu thua ... thì chơi với ai ... ?
Núp dưới dái thằng đứng ngoài (NATO) "xúi bậy",
có đòi lại được "quân cờ" nào không ?!
Ukraine không có lãnh tụ, mà chỉ có "tay sai, làm theo sai bảo" của ngoại bang !
Nói gọn cho dễ hiểu !
Thằng Zelensky được ví như "anh hùng" bảo vệ châu Âu ?
Thì hồi xưa, TT Eisenhower ví Ô Diệm là "Churchill" của Đông Nam Á kìa !
Putin: Nga sẽ hòa đàm nếu Ukraine chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ
Minh Phương
(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẵn sàng hòa đàm với điều kiện Ukraine chấp nhận "thực tế mới về lãnh thổ"
"Những lời kêu gọi hòa bình và đàm phán nên được hậu thuẫn bằng một lệnh ngừng bắn đơn phương và tầm nhìn cho một giải pháp công bằng", Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trích dẫn lời ông trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 5/1.
Theo thông cáo của Điện Kremlin, đáp lại kêu gọi của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin nói, Nga vẫn để ngỏ đối thoại, nhưng Ukraine phải chấp nhận "thực tế mới về lãnh thổ".
"Tổng thống Vladimir Putin một lần nữa khẳng định Nga vẫn để ngỏ đối thoại nghiêm túc, miễn là giới chức Ukraine đáp ứng các yêu cầu mà Nga đưa ra và chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ", thông cáo cho hay.
"Thực tế lãnh thổ mới" ngầm chỉ việc các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi hồi tháng 9 năm ngoái. Đến nay Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng này.
Thông cáo cho biết thêm, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cũng đề cập đến việc phương Tây bơm vũ khí, cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine.
Đó đây
2024-06-26 - Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc - Chiều 26/6/2024, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
2024-06-20 - Học giả Nga nhận định về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin - Việt Nam hoàn toàn có khả năng mang lại những cơ hội rất lớn cho Nga ở góc độ đầu tư. Cùng quan điểm, Phó Giáo sư chuyên ngành phương Đông học thuộc Viện nghiên cứu Quốc tế,
Đại học Quan hệ Quốc tế (Bộ Ngoại giao Nga) Anna Kireeva khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa rất lớn đối với quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga.
2024-06-19 - Tổng thống Putin đến Việt Nam hôm nay - Chuyên cơ của Tổng thống Putin dự kiến đến Hà Nội hôm nay 19-6, đưa ông trở lại Việt Nam sau gần 7 năm trong khuôn khổ một chuyến thăm cấp nhà nước.
Tổng thống Putin từng bốn lần đến Việt Nam vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017. Chuyến đi lần này diễn ra theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đánh dấu lần thứ năm