LTS: Từ mấy mươi năm trước đây, tất cả phương tiện truyền thông ở hải ngoại đều bị chi phối bởi một thế lực vô minh và độc tài. Cho nên tất cả các ý kiến đều phải một chiều: tức phải chống Cộng và không được nói sự thật về "Chúa", nghĩa là bất cứ cái gì trong nhà thờ, từ sách "thánh" đến Cha và Con. Những thành viên nào phạm phải một trong những điều cấm kỵ trên đều bị loại ra khỏi danh sách. May thay, hôm nay chúng tôi mới nghe được một tiếng nói cấp tiến của một moderator trong Diễn Đàn Dân Tộc. Ít nhất, những sự thật về "Chúa" sẽ được một số thành viên can đảm gửi ra. Chúc mừng những người được tự do ngôn luận trong DĐDT. Xin theo dõi từ trên xuống theo thứ tự thời gian.(SH)
-----------------
From: Tuong-Giang TN
To: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, February 13, 2013 9:04 AM
Subject: [DiendanDanToc] Chuyện Dài TRẦN QUANG DIỆU - "Lời Chúa" trong "Kinh Thánh"
"Chuyện gần đây là có một thành viên Diễn Đàn Dân Tộc (ông Huyen Le) đòi ra khỏi nhóm và anh Đông Hải đã khẩn khoản mời ở lại. Ông Huyên Lê có yêu cầu Diễn Đàn Dân Tộc bỏ ông TQD ra khỏi diễn đàn. Anh Đông Hải đi vắng và anh Bình thay thế làm moderator. Anh Bình trả lời ông Huyên Lê là anh không thấy ông TQD sai phạm chỗ nào cả, chỉ có những người chống ông TQD là sai phạm nội qui của nhóm.
Tôi chủ trương không nên bỏ ai ra khỏi diễn đàn, nhưng nói rằng ông TQD Không Sai Phạm Nội Qui thì chính Diễn Đàn Dân Tộc đã chấp nhận một người hoặc một nhóm được quyền phỉ bang tôn giáo khác TỪ NGÀY NÀY QUA NGÀY KHÁC. Nếu tôi hiểu sai về lời của anh Bình, thì khi hiểu đúng ý anh NẾU không phải như vậy, tôi sẽ xin lỗi."
********
1/ Nội quy của DĐDT là không chấp nhận ngôn ngữ khiếm nhã! (tục tằn, bẩn thỉu...v..v...)
2/ Chủ trương của DĐDT là tôn trọng mọi dị biệt trên mọi lãnh vực, nhứt là về tôn giáo, chánh trị...v...v..(DĐDT tôn trọng tất cả những dị biệt trong mọi lãnh vực của tất cả các thành viên và cũng mong muốn mọi thành viên tôn trọng sự dị biệt của nhau trong sinh hoạt của diễn đàn!)
------ Thư Moderator của Diễn Đàn Dân Tộc trả lời------
Kính V/H Tuong-Giang TN
Theo như những (dòng chữ màu đỏ) gì V/H đưa ra thì nằm vào điều thứ 2 (chữ màu xanh). Ông Diệu nhận định về tôn giáo khác với V/H Tuong Giang và ngược lại, V/H Tuong Giang khác với ông Diệu. DĐDT tôn trọng sự khác biệt nầy và không bao giờ xen vào những cuộc tranh luận của quý vị!
Người điều hành DĐDT chỉ "xen vào" khi có ai lên tiếng về vi phạm ghi ở điều số 1 mà thôi! (thí dụ: hình ảnh trong những điện thư của V/H Trong Luu vừa bị ngăn chặn không cho lọt vào DĐDT...)
Tình thân.
Bình
-------------------
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com [mailto:DiendanDanToc@yahoogroups.com] On Behalf Of Tuong-Giang TN
Sent: Wednesday, February 13, 2013 8:27 PM
To: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Subject: [DiendanDanToc] Kính gửi anh (Kẻ Bất) Bình - "Lời Chúa" trong "Kinh Thánh"
Thưa anh Bình,
Thế thì lời của anh trả lời ông Huyên Lê cũng nằm trong điều hai
là "DĐDT tôn trọng tất cả những dị biệt trong mọi lãnh vực
của tất cả các thành viên và cũng mong muốn mọi thành viên
tôn trọng sự dị biệt của nhau trong sinh hoạt của diễn đàn!"
nhưng tôi nghĩ một cách chân chỉ hạt bột là: Một anh da trắng không được chỉ trích một anh da đen, VÌ HAI ANH PHẢI TÔN TRỌNG DỊ BIỆT CỦA NHAU.
Đàng này ông Diệu nhà mình lại cứ đem Thánh Kinh (tức là Đức Tin của tôi - và hàng triệu người khác) ra để Lăng Mạ.
Khi ông Diệu nhà mình nói đến những lỗi lầm đã qua của Giáo hội Công giáo, hoặc nói đến những scandals về mấy thầy tu, tôi cũng đứng ngoài vì đó là những Sự Kiện Lịch Sử Có Xảy Ra. Tuy nhiên khi anh ta (thiếu hiểu biết vì không chịu nghiên cứu KT) tấn công vào Đức Tin thì tôi mới lên tiếng.
Nếu đúng nội qui điều 2 thì ông Diệu cứ post những bài về Phật giáo, nói lên cái hay trong tinh thần và lối sống Phật giáo để Tất Cả chúng ta đều học hỏi, và đừng đả kích Niềm Tin của tôn giáo khác, THÌ MỚI ĐÚNG LÀ TÔN TRỌNG DỊ BIỆT. Còn bây giờ thì chưa. Rất tiếc rằng D Đ D T chưa theo đúng hẳn nội qui mà mình đã đề ra. Là ông Trần Quang Diệu phải biết tôn trọng Đức Tin của người theo Chúa.
Chào anh. TG.
--------------
To: DiendanDanToc@yahoogroups.com
From: qtran@ec.rr.com
Date: Wed, 13 Feb 2013 20:53:34 -0500
Subject: [DiendanDanToc] Kính gửi anh (Kẻ Bất) Bình - "Lời Chúa" trong "Kinh Thánh"
Ông Tường Giang viết: “Một anh da trắng không được chỉ trích một anh da đen, VÌ HAI ANH PHẢI TÔN TRỌNG DỊ BIỆT CỦA NHAU.”
Tôi tự hỏi tại sao không được chỉ trích? Vấn đề là chỉ trích như thế nào, chỉ trích cái gì, chỉ trích đúng hay sai, chứ chẳng phải được phép hay không được phép. Thiên hạ Mỹ trắng và cả Mỹ vàng vẫn đã và đang đêm ngày chỉ trích ông tổng thống da đen Barack Obama mà có sao đâu nào?
Trần Tiên Long
Đó đây
2024-07-09 - Hơn 400.000 người Công giáo Đức đã rời khỏi Giáo Hội năm 2023 - Hôm thứ năm 27/6/2024, GM Georg Bätzing cho biết những số liệu mới cho thấy hơn 400.000 người Công giáo đã ly khai ở Đức vào năm 2023: Giáo hội đang ở trong một “cuộc khủng hoảng toàn diện”.
Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội thảo giám mục Đức.
2024-07-09 - Giáo sư Cao Huy Thuần qua đời - Người trí thức gắn bó với quê hương - Giáo sư Cao Huy Thuần từng thỉnh giảng tại học viện và các sự kiện văn hóa của Phật giáo cũng như sự kiện của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Năm 2017, ông được
Quỹ Phan Châu Trinh trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh, hạng mục giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục "vì những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp văn hóa và giáo dục Việt Nam".
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!