Tôi chân thành quan tâm tới cuộc đời của người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam
Subject: TT_Vladimir_Putin_tôn_trọn
g_lãnh_tụ_HCM_như_thế_nào_?
From: Dân Việt
Date: Sun, May 21, 2017 7:01 am
"Tôi chân thành quan tâm tới cuộc đời của người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam, một người mà tên tuổi đã ghi vào lịch sử toàn thế giới". - Vladimir Putin, TT Nga
*** Lãnh tụ HCM là thiên tài chiến lược về chính trị, ngoại giao, quân sự:
1. Người đã giành độc lập cho VN từ tay Nhật, tháng 8, 1945
2. Người đã hình thành và nuôi dưỡng chính quyền VN non yếu trong thế thập tử nhất sinh - mười phần chết chín !
3. Người đã thành lập và nuôi lớn Quân Đội Nhân Dân VN,
dạy nó cách bành trướng, tôn dân, sống với dân, dựa vào dân,
phát huy truyền thống chiến tranh nhân dân của dân tộc ta,
đánh bại thực dân Pháp - với Mỹ giúp sức 80% chi viện quân sự,
đánh rồi đuổi (nếu không đánh bại) Mỹ về nước 1975
- hai lần Việt Nam làm chấn động địa cầu !
4. Người là một nhà thơ, nhà văn hóa được LHQ vinh danh
5. và cũng là nhà tiên tri về một VN độc lập 1945, và về chiến thắng cuối cùng, thống nhất đất nước .
Đó là tại sao Người được ghi danh vào lịch sử danh nhân toàn cầu .
Ông Putin đã viết thật, và hiểu rõ vai trò và vị trí của thiên tài HCM
trong lịch sử danh nhân của nhân loại .
20/05/2017 15:42 GMT+7
Ông Trần Viết Hoàn, cận vệ của Bác Hồ đã chia sẻ chuyện được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin mời thăm Nga khi nhà lãnh đạo này thăm Việt Nam.
Ngày 19/5, nhân kỷ niệm ngày sinh nhật của Bác Hồ, hãng tin Sputnik đã có cuộc phỏng vấn độc quyền, đàm đạo với một nhân vật không chỉ được biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn có nhiều năm được làm việc gần nhà lãnh đạo kính yêu của đất nước.
Bác Hồ, cận vệ của Bác Hồ,Tổng thống Putin
Ảnh: Sputniks
Nhân vật đặc biệt này không phải là quan chức cao cấp trong ban lãnh đạo Đảng, Chính phủ hay quân đội Việt Nam. Tên ông là Trần Viết Hoàn. Và ông chỉ là nhà sử học, cựu Giám đốc Khu Di tích Hồ Chí Minh, còn trước đó, là một nhân viên bảo vệ riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính chi tiết này trong tiểu sử của Tiến sĩ Trần Viết Hoàn đã là nguyên nhân của một trường hợp đặc biệt vô song.
Tiến sĩ Trần Viết Hoàn kể với Sputnik: "Vào tháng 2/2001, Tổng thống Nga Vladimir Putin sang thăm Việt Nam. Tổng thống đã dành một buổi vào thăm Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội.
Tổng thống Putin là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong thế kỷ 21 đã đến thăm khu Di tích này và đã ghi Lưu bút trong Sổ vàng của Khu Di tích về vị
Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.
Với nét chữ rắn rỏi, ông Putin viết những dòng như sau: "Tôi chân thành quan tâm tới cuộc đời của người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam, một người mà tên tuổi đã ghi vào lịch sử toàn thế giới".
Với cương vị là Giám đốc khu Di tích, ông Trần Viết Hoàn đã đón tiếp và giới thiệu với nhà lãnh đạo Nga về khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội. Tổng thống Putin và các vị khách Nga lắng nghe chăm chú và tỏ rõ sự quan tâm thành kính.
Trước khi chia tay lên xe ra về, Tổng thống Putin hỏi ông Trần Viết Hoàn: "Khi Bác Hồ còn sống ông có có dịp gặp Bác không?". Ông Trần Viết Hoàn kể: "Tôi thưa lại với Tổng thống rằng tôi có vình hạnh được trực tiếp bảo vệ Bác Hồ trong những năm cuối đời. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, tôi lại được Nhà nước và nhân dân giao phó cho công việc trông coi những di sản mà Người để lại nơi đây". Nghe xong, Tổng thống Putin rất vui và liền nói: "Tôi mời ông và phu nhân cùng hai cán bộ sang thăm nước Nga. Ngay chiều nay, ông sẽ đi cùng máy bay của tôi sang Moscow".
Vô cùng xúc động và tự hào, ông Trần Viết Hoàn đã cảm ơn Tổng thống Nga về lời mời đặc biệt này và xin phép Tổng thống Putin cho ông thời gian để báo cáo với Nhà nước Việt Nam.
Ngay sau đó, Tổng thống Nga đã ủy thác cho Đại sứ Nga tại Hà Nội cùng tháp tùng thăm Khu Di tích phối hợp với Bộ Văn hóa Liên bang Nga để lên chương trình cho chuyến thăm của đoàn ông Trần Viết Hoàn sang Nga.
Vào tháng 2/2002, nhóm các vị khách Việt Nam từ Hà Nội lên đường đến nước Nga theo lời mời cá nhân của Tổng thống Putin. Khi đến Thủ đô Moscow, ông Trần Viết Hoàn và mọi người trong đoàn đã được Thứ trưởng Bộ Văn hóa Liên bang Nga tiếp đón long trọng và ân cần.
Ông Trần Viết Hoàn chia sẻ: “Tôi có vinh dự được bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, lại được giao trọng trách trông nom di sản của Người. Nhờ phước lộc mà Bác Hồ ban cho, nên tôi đã có vinh dự đặc biệt lớn thứ hai trong cuộc đời là được đích thân Tổng thống Vladimir Putin mời sang Nga.
Cũng nhờ nguyên thủ quốc gia Nga mà vợ tôi có cơ hội may mắn được lần đầu tiên tận mắt thấy đất nước Nga vĩ đại. Tôi và toàn thể gia đình tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ chuyến đi này".
Theo Sputnik
Đó đây
2024-07-09 - Hơn 400.000 người Công giáo Đức đã rời khỏi Giáo Hội năm 2023 - Hôm thứ năm 27/6/2024, GM Georg Bätzing cho biết những số liệu mới cho thấy hơn 400.000 người Công giáo đã ly khai ở Đức vào năm 2023: Giáo hội đang ở trong một “cuộc khủng hoảng toàn diện”.
Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội thảo giám mục Đức.
2024-07-09 - Giáo sư Cao Huy Thuần qua đời - Người trí thức gắn bó với quê hương - Giáo sư Cao Huy Thuần từng thỉnh giảng tại học viện và các sự kiện văn hóa của Phật giáo cũng như sự kiện của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Năm 2017, ông được
Quỹ Phan Châu Trinh trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh, hạng mục giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục "vì những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp văn hóa và giáo dục Việt Nam".
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!