Mấy Tên VN phản quốc - Trên thế giới không còn 1 nước nào chống Cộng
Subject: RE: (MẤY TÊN VN PHẢN QUỐC ) " _Seule_la_ vériré
qui _blesse_(_ S? th?t m? t lòng ) " - Tôn ý c?a Bác-si Ð...
From: ai dang vu
Date: Wed, January 30, 2013 11:30 am
Sự thật là sự thật .
Hiện nay, trên thế giới không còn 1 nước nào chống Cộng , không còn 1 dân tộc nào chống cộng . Không 1 ai chống cộng trừ 1 số VNHN phản quốc, và thuộc vào loại "sắp bị diệt chủng " (en voie de Disparition) .
Những đứa ngoan cố và ngu đần không hiểu rõ lịch sử :
1 - phe hữu và phe tả rất ghét nhau . Nhưng khi mà Pháp bị Đức chiếm 1/2 : Công sản pháp và phe hưũ Pháp bắt tay nhau chống Đức trong lực lượng FFI .
2 - khi Nhật chiếm 1/2 nước Tầu , Cộng sản Tầu và Quốc gia Tầu bắt tay nhau để cùng chống Nhật.
Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch cùng ký hoà ước thoả hiệp với nhau để cùng chống kẻ thù chung.
Hai đứa Khaipham và Fanxico Tran viết rất hỗn - vô giáo dục mà lại .
Mấy tên aladin đèn nhà thổ, tuấn ăn phân, gái điếm kiều 36 kiểu , ăn mày thê la vũ cũng viết rất hỗn . Phải phong thì ba phải . Vừa phản quốc , vừa hỗn .
Ngoài ra , khi tuyệt đại đa số VNHN không dám phiền trách sự tàn ác cuả Do Thái .
Khi đại đa số VNHN không dám lên tiếng về trách nhiệm to lớn và "sáng như ban ngày " cuả tập đoàn Do Thái không những về việc làm sụp đổ nhanh chóng VNCH, mà lại còn làm mất Hoàng Sa vì BT quốc phòng Do Thái Mỹ gọi Trung cộng đến chiếm Hoàng Sa .
Khi nhiều người trong VNHN lại còn bênh Do Thái . Thái độ ấy phản quốc , đê tiện , nhục nhã . Hãy nhìn vào gương xem có đáng hổ thẹn hay không ?
Vô liêm sỉ . Ô nhục.
Vậy hãy câm mõm lại. Đừng lên mặt dậy đời về lòng yêu nước .
Đa số VNHN không yêu nước .
Đa số dân VN không yêu nước .Đấy là 1 sự thật không thể chối cãi .
Bọn Catô Trung cổ VN đã từng bán nước cho Tây khi xưa .
Ngày nay chúng sẵn sàng bán nước VN cho tầu .
Lịch sử là 1 sự tái diễn không ngừng .
Đa số dân VN không yêu nước.
BS DVA
TB : xin trả lời ông khải võ mà tôi mến , tuy có nhiều khi không cùng quan điểm.
Cách đây trân 10 năm , có cuốn sách best seller về các tội ác cuả cs : 100 triệu người chết .
Liên xô 40 triệu, Tầu 40 triệu, Mên 2 triệu rưỡi (1/3 dân Mên), VN 4 triệu rữơi....
Kinh khủng .
Nhưng cũng chỉ bằng 20% số người chết vì tôn giáo :
400 triệu thiên chúa giáo (công giáo ,tin lành , chính thống giáo ) hăng say giết lẫn nhau. 100 triệu Muslim và Thiên chúa giáo cũng hăng say giết lẫn nhau .
9 cuộc thánh chiến (les croisades) trong gần 200 năm thất bại nhục nhã .
Nhưng giết người rất nhiều , nhất là Catô trung cổ đánh lừa để giết Chính Thống Giáo.
Tội lỗi to lớn đến nỗi Đức Giáo Hoàng Jean Paul II (tôi có chiêm ngưỡng mộ ngài ở dưới nhà thờ St Paul ở La-mã ) phải chính thức xin lỗi và xin chuộc tội .
Hồng y Pháp Richelieu chỉ huy quân Hoàng-gia để bao vây la Rochelle. Khi la Rochelle đầu hàng, quân hoàng gia Công giáo vào giết các tín đồ Thiên-chúa giáo (Tin lành) , máu chẩy như suối.
Ở Vendée cũng vậy , bọn catô trung cổ rất tàn ác , hăng say giết hết những người theo tin lành , kể cả những đứa trẻ con .
Cũng vì giết tin lành nhiều quá , người ta mới bỏ âu châu sang mỹ và nhờ thế mà có hoa kỳ ngày nay .
Trong suốt 200 năm lịch sử hoa kỳ , và trải qua 44 tổng thống , không có 1 tt mỹ nào là catô (trừ trường hợp duy nhất tt kennedy) .
Catô là tôn giáo đạt kỷ lục thế giới về phá trinh các bé gái nhỏ (hàng trăm ngàn trường hợp ) .
Ngay tại VNCH cũng đã nghe nói các cha trẻ ở các vùng xa Saigon phá trinh các bé gái . Bố mẹ cứ bắt con gái nhỏ phải mỗi sáng đi lễ nhà thờ rất sớm .
Chỉ có 1 linh mục trẻ và bé gái nhỏ nên cha nhân danh câu : aimez-vous les uns les autres .
Cha cắt nghiã là yêu thương có nghiã là tất cả , từ tinh thần đến thể xác .
Cha thay mặt chuá , nói lời chuá dậy nên khắp thế giới , không biết bao nhiêu bé gái bị các linh mục phá trinh , và sau đó ấu dâm thường xuyên .
Giết chết 500 triệu người vì tôn giáo .
Nhưng không nghe nói cấm Công-giáo , Tin-lành , Chính-thống-giáo hoặc Muslim bị cấm .
Nghe nói 500 triệu người chết vì tôn giáo đều được lên thiên đàng tất cả .
Không ai đòi bỏ Thiên-chuá-giáo và Muslim cả, vì những tội ác tầy trời .
Để kết luận :
Nuớc VN có 4 000 năm văn hiến . Nhưng rất nhiều dân VN không có văn hoá .
Chứng cớ : cứ đọc những bài xỉ vả Phạm Duy , 1 thiên tài vừa nằm xuống cuả những bọn chống cộng điên cuồng ngu dốt.
Đấy : những tên này mới chính là CS 100% đấy . CS răng đen mã tấu, 3 đời bần cố nông, ngu xi, dốt nát , đê tiện ...ăn mày suốt đời .
Đa số dân VN không yêu tổ quốc .
Đa số dân VN căm thù lẫn nhau , ghen ghét nhau không bằng chó , heo.
Đa số dân VN không có văn hoá .
Đa số dân VNHN chống cộng mù quáng đều không có văn minh (tức là man di mọi rợ) .
BS DVA
Đó đây
2024-07-09 - Hơn 400.000 người Công giáo Đức đã rời khỏi Giáo Hội năm 2023 - Hôm thứ năm 27/6/2024, GM Georg Bätzing cho biết những số liệu mới cho thấy hơn 400.000 người Công giáo đã ly khai ở Đức vào năm 2023: Giáo hội đang ở trong một “cuộc khủng hoảng toàn diện”.
Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội thảo giám mục Đức.
2024-07-09 - Giáo sư Cao Huy Thuần qua đời - Người trí thức gắn bó với quê hương - Giáo sư Cao Huy Thuần từng thỉnh giảng tại học viện và các sự kiện văn hóa của Phật giáo cũng như sự kiện của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Năm 2017, ông được
Quỹ Phan Châu Trinh trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh, hạng mục giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục "vì những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp văn hóa và giáo dục Việt Nam".
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!