| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Hiệp Nguyễn: Chuyện Kha Luân Bố đã phơi bày, chuyện Rốt, Tộ, Ký... cũng vậy thôi, bọn văn hóa nô dịch dân t
Có nên chăng đặt tên đường mang tên Nguyễn Trường Tộ, nhân vật còn gây tranh cãi trong lịch sử? [SH] Ngày hôm nay nhờ cái đầu gối Mỹ trắng đè 8 phút Mỹ đen mới lòi ra chuyện nhân quyền ở Mỹ và Tây Phương lâu nay đều xạo. Đồ nhân quyền giả, Các tên họ đã vinh danh đều bị lôi đầu xuống đền tội với nhân loại. Ở VN ta chuyện Rốt, Tộ, Ký... vv cũng vậy thôi, bọn văn hóa nô dịch dân ta, thì dân ta phải vùng lên kéo đầu xuống, sự thật hãy trả lại cho lịch sử VN. Lâm Phú Châu Ngày xưa, các ông truyền giáo nắm quyền, nắm đài, nắm loa cả mấy ngàn năm,. tha hồ nói phét. Ngày nay, thời đại 4.0 ai cũng có thể truy cập sự thật, mỗi người là một tiếng nói, dù bé hay to cũng có cơ hội nói lên. Cho nên sự thật dễ được trưng bày hơn. Và do đó, các phong trào quần chúng đứng lên lật đổ sự giả dối, là điều phải xảy ra thôi. Nguyên Do ... với sự hiểu biết và trách nhiệm của một công dân với sự thật lịch sử .. tôi hết sức quan ngại với những tư tưởng nhập nhèm..chốn công đường phải phân minh rõ ràng . Chỉ có đúng hoặc sai.??? Lâm Phú Châu Vấn đề dính tới các nhân vật theo TCG và Pháp luôn rắc rối, vì họ luôn được phe nhà thờ dưới thời thuộc Pháp, gần trăm năm, đánh bóng quá lâu , thành nếp rồi, khiến người ta không còn phân biệt được đó là những điều tuyên truyền nữa. Những người này lại được đặt tên cho trường học nữa, nên được cảm tình của học sinh của họ nữa! Bởi vậy, việc vạch trần sự thật thường rất gian lao. Người nghiên cứu chẳng những phải đọc nhiều tài liệu, mà còn phải suy lý, phân tích để tìm những điểm mâu thuẫn, hay bất hợp lý để trình bày ra. Những việc này lại là việc thường là tự nguyện, nên hiếm người làm. Đã thế còn phải chống chọi phản biện với những người đã quen với những gì tuyên truyền xưa nay, không phân biệt được cái gì là sự kiện và cái gì là "niềm tin" nữa. Song Pham Tượng Kha Luân Bố đã bị dân Mỹ dựt xập biểu tượng của kẻ chủ nghĩa thuộc địa và nô lệ của thế kỷ 15 tới nay, Việt Nam muốn vinh danh NTT tay sai của thực dân, các nhà lịch sử, văn hoá, chính quyền nghĩ gì?
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |