Chỉ có 2 thế lực bắt tay nhau (theo lối chủ và đầy tớ) đều coi VN là kẻ thù
LTS: Bài sau đây tiếp theo thư trước ở: http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=1103
Xin chú ý chữ viết tắt trong thư của BS ĐVA:
VNHNCC = Việt Nam Hải Ngoại Chống Cộng (thật ra, ý của bác sĩ DVA muốn nói: người Việt chống cộng ở hải ngoại - NVCCHN)
Trong bài có một số chi tiết mới, liên quan đến lịch sử, chúng tôi ghi chú để cần thêm tài liệu kiểm chứng về sau, khi có cơ hội. (SH)
___________________________
Subject: TầuCộngVàVNHNCC ĐềuCó1KẻThùChung :VN -NhữngAnhHùng:Nhật - VN MuaNhiềuMáyBay-
From: "ai dang vu"
Date: 9/28/15 9:36 pm
Ta có câu : Giặc Ngoài , Thù Trong.
Giặc ngoài : Tầu CS .
Thù Trong : VNHNCC, làm lợi vô cùng cho giặc ngoài.
1 MỤC ĐÍCH CHUNG : Tiêu Diệt VN .
VNHNCC bán nước , tuyên truyền , phổ biến rộng rãi mọi tin thất thiệt chống VN dùm cho Tầu Cộng (vì chúng là tay sai của Tầu Cộng).
Khi ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú VN có tên trong Forbes, bỏ ra trên 1 tỷ USD để xây 1 cao ốc cao nhất VN (ở Saigon) , cao 81 tầng , 350 m , để Saigon ganh đua với Hànội, thì bọn VNHNCC loan tin của Tầu Cộng: “bọn Trung Cán , bọn Đại Cán đang lục tục trốn khỏi VN “
Trong khi mà có rất nhiều nước yêu quý VN , giúp VN , viện trợ nhiều cho VN, đầu tư hàng trăm tỷ USD ở VN (chỉ trong tháng 6 năm 2015, mà Nga đầu tư vào VN 2 tỷ USD) thì VNHNCC kêu gọi đừng gửi gì về VN , đừng thăm quê hương :
Thực đúng là 1 bọn đã đánh mất quê hương , 1 bọn phản quốc , vô tổ quốc , traites vietnamiens , apatrides .
Nếu quả thực những Trung Cán , những Đại Cán đang trốn chạy hay sắp trốn chạy , theo như tin tức mạo hoá của Tầu , thì kinh tế VN phải sụp đổ, không ai vào đầu tư nữa , không ai dại gì bỏ ra hàng tỷ USD để xây ,hầu như 1 lúc ,những căn nhà càng ngày càng cao : 336 m , 350 m , 365 m , 400 m (2 cao ốc 400 m ).
Tiền VN vững giá so với vàng và Euros , thay vì mất giá lên đến tận trời xanh .
Các tài liệu về VN đầy dẫy : của Bộ Ngoại Giao Pháp , của IMF , của World Bank , trên internet , Google , trên các báo chí về kinh tế và tài chánh của thế giới , của Canada (rất khen VN đã tiến rất nhanh từ 20 năm nay , làm giảm số người rất nghèo từ 64 % năm 1992 đến nay chỉ còn dưới 10 % . VN đã ra khỏi tình trạng các nước nghèo để gia nhập các nước có lợi tức trung bình )
VNHNCC coi như VN vẫn còn là thời Lê Duẩn (chết cách nay 30 năm ).
Trong khi đó , Thủ tướng Dũng được medias ca tụng như là 1 chính khách sáng giá của Á Châu, và rất ghét Tầu .
Tầu rất ghét Dũng , VNHNCC tay sai của Tầu cũng rất ghét Dũng. VNHNC là " la voix de leur maître Tầu Phù "
Chúng phổ biến dùm Tầu những tài liệu mạo hoá về Thành Đô .
Độc ác và ngu xuẩn nhất , chúng hò nhau :
05-07-2020 : VN xin Tầu cho làm Quốc Gia Thuộc Trị .
05-07-2040 : VN lạy Tầu đặng làm Quốc Gia Tự Trị (kiễu Tây Tạng ) .
05-07-2060 : VN thua cả Vân Nam lẫn Tây Tạng , vì không còn là
khu Tự Trị nữa , mà sẽ là 1 tỉnh của Tầu .
Nguyễn văn Linh có công đổi mới VN , làm kinh tế phát triển , đồ
ăn , các hàng tiêu thụ tràn lan , càng ngày càng nhiều xe hơi
(30 000 USD 1 chiếc xe hơi = giá bán 1 con voi )
1500 USD 1 con trâu = giá bán 1 xe motos ).
Nguyễn văn Linh chỉ làm tổng bí thư có 1 nhiệm kỳ 5 năm .
N.V.Linh chết đã 20 năm nay , và không còn quyền hành gì nữa .
Không 1 ai trên thế giới đi xin để được đô hộ cả , trừ bọn VNHNCC.
kHÔNG 1 LÃNH TỤ NÀO TRÊN THẾ GIỚI BẮT CÁC LÃNH TỤ SAU MÌNH HÀNG 70 NĂM LÀM TRÒ KHỈ CẢ , trừ VNHNCC , tay sai của Tầu , và chỉ ngày đêm mơ ước được bán nước cho Tầu.
Hànội và Saigon nội thành hầu như hoạt động 24 / 24 và 7 ngày đêm / 7 .
VN có quan hệ ngoại giao với 178 quốc gia , kể cả Taiwan .
Trái lại , VNHNCC , bị coi khinh trên toàn thế giới và không có 1 quốc gia nào công nhận . Mỗi khi có vài chục que đi diễn hành thì phải mạo hoá cờ vàng, 3 sọc để khỏi bị bắt. Mạo hoá là nghề của chàng ( như ông chủ Ba Tàu của VNHNCC).
VN là thành viên của LHQ , của ASEAN , của Asem , Apec , WTO , WHO , Phong Trào Không Liên Kết , Ngân Hàng Á Châu , FMI , World Bank , của Francophonie , của Unesco, - là nước được Liên Âu , Nhật , Ấn Độ , Nam Hàn quý mến và VN là thành viên của tất cả các tổ chức quốc tế quan trọng nhất .
Tóm lại các nước trên thế giới đều quý VN .
Chỉ có 2 thế lực bắt tay nhau (theo lối chủ và đầy tớ) đều coi VN là kẻ thù chung : Tầu Cộng và VNHNCC.
Ngày 10 tháng 3 Âm Lịch là ngày nghỉ lễ chính thức : ngày Giỗ Tổ Hùng Vương .
Ngô Đình Diệm bỏ Giỗ Tổ Hùng Vương .VNHNCC không bao giờ giỗ tổ Hùng Vương
(tay sai của Tầu mà lại)
"VN mất nước là do những bọn phản quốc , hàng Tầu như thế này , và đều đã có tự
nghìn xưa.
Lịch sử luôn luôn là 1 sự tái diễn không ngừng " ?
BS Đặng Vũ Ái nhận xét trong ý thức phê phán như trên là có nhiều
điều rất đáng để cho chúng ta cần phải suy nghĩ.
Tại sao?
- Là người Việt Nam, chúng ta không thể nào vô tình để rơi vào tình
trạng dại dột, dẫn tới cảnh điên khùng như thể khom lưng làm chuyện
Tàu tung ta hứng (...?).
Có nghĩa là, Tàu ma cạo tung ra cái gì thì ta cũng nhắm mắt tin
càn để phải sập bẫy lưu manh của bọn chúng.
Nếu biết rằng Tàu ma cạo - tung hỏa mù yêu mị, mà vẫn vận dụng
điều mà chúng đã ma cạo? Đó là điều rất đáng khinh.
Thí dụ?
- Tôi xin thỉnh ý BS DVA có thể cho ra một vài thí dụ điển hình về
những tệ nạn mang tính phản quốc ở một số luận điệu mà ta thường
hay gặp. Nó nằm trong trường hợp "Tàu tung ta hứng" (...) cách
ngây thơ nhưng người ta cứ tưởng đấy là "mưu cao chính trị".
"Mưu cao chính trị" gì gì ... mà phản tuyên truyền, dẫn đến phá
hoại quê hương, quay lưng với quốc gia dân tộc trước hiểm họa
xâm lăng của "Hán tặc" thì cái đó? Nó đích thị là hành vi phản quốc.
Sang năm , chúng tôi lại về thăm VN để đi thăm Gò Đống Đa , nơi chôn giặc Tầu ( bồ của VNHNCC ) ,
kính viếng đền Hai Bà ở Quận Hai Bà Trưng ở Hà Nội
(gần Hồ Hoàn Kiếm ) , và kính viếng đền Hai Bà ở Huyện Mê Linh , ngoại thành Hà Nội.
VN không những đã lấy ngày mùng 10 tháng 3 Âm Lịch là ngày quốc lễ , Giỗ Tổ Hùng Vương mà còn tu bổ Khu Di Tích Lịch Sử Đền Hùng ở Phú Thọ , bao gồm :
Lăng Hùng Vương , Đền Tổ Mẫu Âu Cơ , Đền Hùng Vương Tổ Miếu , Hồ Lạc Long Quân , bơi thuyền Rồng , và Núi Nghiã Lĩnh ( ngay sát bên ).....
Nếu có thể , cũng sẽ đi thăm núi Lũng Cú , cực Bắc của VN , ở vĩ tuyến 23 ° 21 , thuộc tỉnh Hà Giang , có cột cờ ở cao độ 1 700 m , với 1 cột cờ vĩ đại với lá cờ rộng tới 54 m2 ( 6m x 9 m ) , tượng trưng cho 54 sắc dân ở VN (chắc chắn là không có người Tầu).
Vì ở cao độ 1 700 m , lại còn thêm cột cờ rất cao , ngó thẳng sang Tầu , nên lúc nào cũng phải có nhiều lá cờ khổng lồ 54 m2 để thay đổi .
Lũng Cú ở xa về phía bắc (vĩ tuyến 23 ° 21), tức là xa hơn Lạng Sơn và Ải Nam Quan tới 150 km về phía bắc (vĩ tuyến thứ 22 °) .
Tổng bí thư Lê Khả Phiêu làm áp lực để dâng Ải Nam Quan (gần như Mạc Đăng Dung) vì thế nhiệm kỳ của Phiêu chỉ có 3 năm , tức là nhiệm kỳ ngắn nhất của 1 Tổng Bí Thư CS VN . (SH – cần tài liệu?)
Không 1 VNHNCC nào lên án Lê Khả Phiêu (người có trách nhiệm về Mậu Thân Huế) về 2 việc to lớn này .
Không 1 VNHNCC nào lên án Tầu về việc làm biến 2 cửa của sông Mékong , nay chỉ còn là Thất Long, vì Tầu xây 5 đập nước khổng lồ ở sông Cửu Long trên đất Tầu :
mấy triệu dân VN ở Đồng Bằng Sông Cưủ Long khốn khổ về việc làm man rợ , và bất nhân , bất nghiã của Tàu :
Vì lưu lượng nước yếu đi , do các đập thủy điện vĩ đại của Tầu , nên nước biển tràn sâu vào đến 60 km , cá chết hết , rất khó trồng lúa nơi nước mặn .
Việc lưu thông trên vô số các kinh rạch ở Đồng Bằng sông Cửu Long giảm tới 90 % vì Tàu Phù , chủ của VNHNCC .
VNHNCC im lặng là vàng, vì không được Phản Chủ (Tầu) mà chỉ Phản Quốc VN .
___________________
Đó đây
2024-07-09 - Hơn 400.000 người Công giáo Đức đã rời khỏi Giáo Hội năm 2023 - Hôm thứ năm 27/6/2024, GM Georg Bätzing cho biết những số liệu mới cho thấy hơn 400.000 người Công giáo đã ly khai ở Đức vào năm 2023: Giáo hội đang ở trong một “cuộc khủng hoảng toàn diện”.
Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội thảo giám mục Đức.
2024-07-09 - Giáo sư Cao Huy Thuần qua đời - Người trí thức gắn bó với quê hương - Giáo sư Cao Huy Thuần từng thỉnh giảng tại học viện và các sự kiện văn hóa của Phật giáo cũng như sự kiện của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Năm 2017, ông được
Quỹ Phan Châu Trinh trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh, hạng mục giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục "vì những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp văn hóa và giáo dục Việt Nam".
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!