Subject: Re: NGUON-GOC CUA SU AC, CUA TOI-LOI VA NGUOI DONG-TINH LUYEN-AI
From: minhson truong
Date: Fri, May 05, 2017 2:53 pm
Rất vui được trò chuyện với Ms Quang. Bây giờ tôi gọi ông là mục sư vì ông đã khai rõ quá trình "tu luyện" của ông, đã học thần học trên 10 năm và đọc nhiều về sách Cựu Ước chứ không phải chỉ có cơ duyên đọc qua. Hoan hô.
Tôi đọc bài của MS hơi mệt mắt vì không có thói quen đọc chữ HOA (Majuscule- Upper Case).
Tôi rối bù vì ông đưa ra một loạt tư tưởng về nhiều đề tài cho nên không biết nên chú ý vào đề tài nào. Vậy thì để đi sâu vào nghiên cứu, chúng ta nên nói về từng mỗi đề tài cho mỗi lúc nhé.
Khi MS nói rằng ông chỉ nêu ra dữ kiện thì mong rằng dữ kiện phải đúng nguyên bản chứ không phóng đại.
Ví dụ ông viết "AI THÙ GHÉT ANH EM MÌNH (ĐỒNG LOẠI) THÌ ĐÃ PHẠM TỘI GIẾT NGƯỜI RỒI" (Homicide). Ông đã đóng câu này trong quotation marks, có nghĩa là y nguyên văn, vây xin ông vui lòng cho biết câu này trích ở đâu ra không ? Nếu quả thật thù ghét anh em mình là giết người thì Đức Giêsu hẳn đã khuyến khích mọi người theo Ngài phải giết người, vì Ngài đã giảng "If anyone comes to me and does not hate his father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple." (Luke 14:25-26). MS cũng nên đo lường ảnh hưởng rao giảng của một Mục Sư nhé, người thất học nói bậy không ai chú ý, chứ một Mục sư có học vị cao mà nói không đúng sách vở thì tai hại lắm.
Thôi nhé, mỗi lần một ý kiến chứ không tham lam nói nhiều khiến người nghe rối trí.
_____________________
From: NGUYENQUANGMINH1@aol.com
Sent: May 5, 2017 9:44:33 PM
Subject: Re: NGUON-GOC CUA SU AC, CUA TOI-LOI VA NGUOI DONG-TINH LUYEN-AI
TẤT CẢ ĐIỀU NQM VIẾT ĐỀU CĂN CỨ TRÊN THÁNH KINH. NQM CHỈ THÊM NHỮNG GÌ KHÔNG VIẾT ĐẦY ĐỦ VÌ THỜI GIAN QUÁ LÂU, VÌ GHI CHÉP SAI LẠC, VÌ VĂN MINH CHƯA ĐỦ CHO NGƯỜI ĐỌC HAY NGHE LẠI DO TRUYÊN KHẨU. BỞI VẬY NQM MỚI NÓI DO ƠN TRÊN KHẢI THỊ VÍ SAO 60 TUỔI MỚI BỔNG NHIÊN ĐƯỢC KHẢI THỊ NẦY. NQM CHỦ TRƯƠNG PHÁ CHẤP CỦA NHÀ PHẬT VÀ CỦA NHÀ CHÚA NỮA LÀ THẤY MẶT TRĂNG THÌ QUÊN NGÓN TAY ĐI. CŨNG CẢM ƠN KHOA HỌC TÌM THẤY DNA, VÀ CHẮC CHẮN CÒN NHỮNG KHÁM PHÁ MỚI HƠN NỮA. NQM NÓI ƠN TRÊN KHÔNG CHỈ CÓ MÌNH THIÊN CHÚA HAY THƯỢNG ĐẾ MÀ CÒN ĐẤNG CAO HƠN NỮA TRONG VŨ TRỤ NẦY.
TA NHÌN CON VOI BẰNG HẾT CÁC GIÁC QUAN CHỚ KHÔNG CHỈ CÁC NGƯỜI MÙ BỊT MẮT. TA CÒN NHIỀU GIÁC QUAN KHÁC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC KHAI MỞ. TA CÓ BẮP THỊT NHƯ MÈO NHƯNG CHƯA NHẢY CAO HƠN MÈO, THẤY NƠI TỐI HƠN, NGHE XA HƠN HAY NGƯỠI NHẠY HƠN...ĐÓ LÀ CHỈ MỘT CON VẬT. JESUS CHO BIẾT GẦN NGÀY TẬN THẾ NGƯỜI GIÀ TIN THƯỢNG ĐẾ SẼ CHIÊM BAO LINH DIỆU.
XIN HỎI NQM BẰNG CHỨNG TRONG KINH THÁNH KỂ CẢ DĨA BAY, PHI THUYỀN, TRUYỀN TIN VŨ TRỤ, DNA, CLONING, INTERNET, NGÀY TẬN THẾ, NGUYEN TỬ... NẾU CÓ KINH ĐIỂN KHÁC CŨNG NÓI NHỮNG ĐIỀU TRÊN XIN DẠY CHO NQM HỌC.
MS NQM KÍNH BÚT
5-5-2017
Đó đây
2024-07-09 - Hơn 400.000 người Công giáo Đức đã rời khỏi Giáo Hội năm 2023 - Hôm thứ năm 27/6/2024, GM Georg Bätzing cho biết những số liệu mới cho thấy hơn 400.000 người Công giáo đã ly khai ở Đức vào năm 2023: Giáo hội đang ở trong một “cuộc khủng hoảng toàn diện”.
Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội thảo giám mục Đức.
2024-07-09 - Giáo sư Cao Huy Thuần qua đời - Người trí thức gắn bó với quê hương - Giáo sư Cao Huy Thuần từng thỉnh giảng tại học viện và các sự kiện văn hóa của Phật giáo cũng như sự kiện của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Năm 2017, ông được
Quỹ Phan Châu Trinh trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh, hạng mục giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục "vì những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp văn hóa và giáo dục Việt Nam".
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!