Mồ chôn tập thể đàn bà con nít trong các cuộc chiến lớn đã xãy ra... DO AI GIẾT?
Subject: Mồ chôn tập thể đàn bà con nít trong các cuộc
chiến lớn đã xãy ra DO AI GIẾT?
From: Giác Hạnh
Date: Sun, February 16, 2014 4:45 pm
Kính thưa Đồng bào, Đạo hữu, Đồng chí hướng vì một Việt nam tổ quốc độc lập dân tộc phú cường quyết tâm bài trừ bọn phản quốc đã bao lần giầy xéo quê hương ta bằng thánh giá của quan thầy bọn chúng.
Chúng ta cần hết sức cẩn trọng và đoàn kết tương ứng nhau để vạch mặt mọi luận điệu láo của bọn phản quốc. Không khéo, chúng ta lại phải tiếp tục trở thành nạn nhân của bọn chúng.
Một số điểm cần lưu ý khi chúng tạo cớ gây chia rẽ mà thật sự mục đích chúng là chạy tội cho thánh nhưng không thiện của Cha chúng.
Ví dụ: Chúng đưa ra các luận điệu rằng "VC giết đàn bà, con nít, trẻ lớn, già, phụ nữ không tha".
Chúng ta nên biết rằng trong cuộc chiến đã xãy ra những hiện trạng sau:
1. Lính VNCH tại các địa phương đều bị quân Mặt trận giải phóng kiểm soát danh sách tên tuổi. Những thành phần theo MTGPMN là từng những gia đình, những cậu bé đều có gia đình nếu theo cách mạng, thì các em làm người đưa tin có các cậu bé, cô bé, lẫn các bà cụ, phụ nữ, cụ ông v.v. Nhưng phe VNCH chỉ có các anh lính, và trẻ lắm cũng phải là sinh viên mới làm thông tin. Thành ra khi VC truy lùn và giết, thì họ giết thanh niên họ nghi là lính VNCH.
2. Những tình trạng VC giết các trẻ nhỏ, phụ nữ, bà cụ, ông cụ là rất thấp.
Nhưng trái ngược, lính VNCH nghi ngờ các cô bé, cậu bé, bà già là tay sai VC thì rất nhiều. Họ giết các nạn nhân là con số khá cao.
Thành ra, giết đàn bà con nít chính là những người lính VNCH, đó là bọn tay sai tên Công giáo Nguyễn Ngọc Loan đã chịu trách nhiệm.
3. Nhưng tại sao chúng đổ hết tội cho các phe MTTGPMN? Trên tâm lý, rõ ràng tinh thần chiến đấu, thì phe MTGPMN đã đặt trên quyền lợi chống chiến tranh và chính nghĩa. Nếu cho dù dân miền Nam theo MTGPMN là do bị VC dụ dỗ, nhưng trên mặt tinh thần chiến đấu, họ cũng chạy theo một chính nghĩa mà họ tin là phải theo thì chuyện giết người vô cớ không xãy ra nhiều như bọn tay sai Nguyễn Ngọc Loan.
Mồ chôn tập thể đàn bà con nít trong các cuộc chiến lớn đã xãy ra, những người này là ai? các cô bé, cậu bé, phụ nữ, Ông già là VC. Tôi hỏi các bạn, VC giết VC, hay lính VNCH giết VC?
Câu trả lời tất nhiên là lính VNCH giết VC. Vậy ai giết con nít, phụ nữ nhiều hơn?
Các anh lính VNCH từng phô trương rằng họ giết VC nhiều hơn VC giết họ. Vậy quân số VC bị chết nhiều hơn. Trong đó, tất nhiên là có đàn bà, trẻ con bị nghi ngờ và bị giết oan.
Hãy trả lại công đạo cho cả người theo VC, nạn nhân của VC, lẫn nạn nhân của bọn Công giáo phản quốc. Đừng đứng một bên nào, mà chúng ta cần phải nhận diện ra tại sao các bên giết nhau? Do ai?
Tôi tin rằng một mình yếu tố Hồ Chí Minh giết người tàn ác như vậy, là thiếu sáng suốt, và chính phe chống cộng lừa dối đồng bào, tổ quốc, dân tộc.
Giác Hạnh
Đó đây
2024-07-09 - Hơn 400.000 người Công giáo Đức đã rời khỏi Giáo Hội năm 2023 - Hôm thứ năm 27/6/2024, GM Georg Bätzing cho biết những số liệu mới cho thấy hơn 400.000 người Công giáo đã ly khai ở Đức vào năm 2023: Giáo hội đang ở trong một “cuộc khủng hoảng toàn diện”.
Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội thảo giám mục Đức.
2024-07-09 - Giáo sư Cao Huy Thuần qua đời - Người trí thức gắn bó với quê hương - Giáo sư Cao Huy Thuần từng thỉnh giảng tại học viện và các sự kiện văn hóa của Phật giáo cũng như sự kiện của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Năm 2017, ông được
Quỹ Phan Châu Trinh trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh, hạng mục giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục "vì những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp văn hóa và giáo dục Việt Nam".
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!