Về ý kiến bênh vực - Chọn Bob Kerrey làm Chủ Tịch HĐ Tín Thác ĐH Fulbright
Subject: Về:_baiviet
From: hannguyen
Date: Thu, June 09, 2016 7:07 pm
To: "sachhiem@sachhiem.net"
Tôi xin chia xẻ ý kiến của GSTS Nguyễn Đăng Hưng,
Tôi xin tỏ lòng khâm phục ông Bob Kerry đã kiên định không bỏ cuộc dù có ý kiến không ủng hộ.
Là một trong thành viên sáng lập chủ chốt của trường Đại Học DL Hùng Vương với chủ trương bất vụ lợi và mục tiêu đạt chất lượng cao từng bị vùi dập, chụp mũ sau ĐHHV là Mỹ, tôi vốn ngưỡng mộ và ước ao thực hiện mô hình đại học tư chất lượng cao; bởi chỉ với mô hình đại học như thế mới có thể giúp Đất nước này thoát khỏi tụt hậu, lệ thuộc, bị xử ép…. Bất cứ nước nào có mô hình đại học tư chất lượng cao mà chính quyền tôn trọng thì đất nước ấy sẽ phát triển vì có nền học thuật, giới học thuật độc lập, hiền tài.
Nếu Đại Học Fulbright thành công ở Việt Nam thì giải pháp chọn ông Bob Kerry thật tuyệt vời vì thật sự đã hoàn toàn gác lại quá khứ đau thương mà hầu như tất cả trong đó có chúng ta đều là nạn nhân của thời cuộc quốc tế mà tôi đã từng phát biểu tại một số đại học ở nước ngoài.
Với những gì Ông Bob Kerry đã làm, đã thành công, tôi tín Ông sẽ tiếp tục thành công, dù có bị vùi dập tới đâu đi nữa.
Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, tiến sĩ sử học
(Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Ẩm Thực Việt Nam, Trưởng Đề Án Bếp Việt- bếp của Thế giới; www. amthuc.net.vn; www. hannguyennguyennha.com)
Chúc ngài Bob Kerrey thành công tại Việt Nam!
________________________
Nhận xét của BBT:
Chúng tôi tôn trọng các ý kiến và xúc cảm khác biệt của mọi người về vụ ông Bob Kerrey được chọn làm Chủ Tịch Hội Đồng Tín Thác cho đại học Fulbright.
Tuy nhiên, những ý kiến ủng hộ đều không có lý luận căn bản, mà chỉ dựa trên tình cảm và bị lệch chủ đề, xoay qua quan niệm "tha thứ, vượt lên quá khứ hận thù..."
Nói một cách rốt ráo như sau.
Nếu "không chịu tha thứ", giới phản đối phải có hành động nào đó, hay đặt ra vấn đề nào đó tương đương với "đưa ông Bob Kerrey ra tòa án xử Tội Ác Chiến Tranh" chẳng hạn (xem các bài báo Mỹ: Bob Kerrey, Mass Murderer?; One Awful Night in Thanh Phong; Vietnam charges ex-Senator Bob Kerrey with war crimes - 2002; Can the United States Prosecute Bob Kerrey for a War Crime?,...)
Trong vụ việc này, những người không ủng hộ Bob Kerrey trong vấn đề này chưa hề đặt ra vấn đề nào tương tự để gọi là "không tha thứ" hoặc "sống trong quá khứ" gì cả.
Phe không ủng hộ cũng chưa hề tố phe ủng hộ tội gì cả, mà chỉ đưa vấn đề ra trước công luận của lịch sử. Nhưng trớ trêu thay, phe ủng hộ chẳng những chưa hề nói đúng vấn đề, mà còn tố ngược lại phe không ủng hộ như là những tội nhân, nào là khô cứng, bảo thủ, thù dai, đi ngược thời đại,.... Chưa có vị nào ủng hộ Bob Kerrey đã có thể trả lời về những vấn đề mà Bà Tôn Nữ Thi Ninh đặt ra.
Một trong những lo ngại về sau mà chúng tôi nhìn thấy là về lâu về dài: Thay vì là một tội đồ được tha thứ, sự việc bênh vực và ủng hộ này đưa đến việc biến ông ta bỗng nhiên trở thành "ân sư" cho thế hệ sau này. Một việc hết sức phi lý.
Các trường hợp trước đây: linh mục Trần Lục, giáo sĩ Bá Đa Lộc, Pestrus Ký, Hồ Ngọc Cẩn,.. chẳng hạn là những tai nạn lịch sử tương tự. Hiện giờ trên các phương tiện tuyên truyền của thế lực "nghịch chiều" với dân tộc đã dấy lên phong trào đem ông Alexandre De Rhodes lên thành ân nhân cho tiếng Việt, "bỏ qua" hết các tội phạm gián điệp, tội xâm phạm văn hóa, khinh miệt tổ tiên ta,... chẳng hạn.
Sự việc không hề đơn giản là bỏ quên hận thù. Chúng ta không hận thù, nhưng thử hỏi, con cháu chúng ta ngày sau rồi cũng sẽ ấm ớ đi tôn thờ hình ảnh ông Bob Kerry như là một ân nhân của nước nhà chỉ vì ông là chủ tịch đầu tiên của trường đại học Fulbright. Đó là một tai nạn mà ta có thể tránh được ngay hôm nay.
Vấn đề hoàn toàn không phải là tha thứ hay không tha thứ nữa. Đó là vấn đề nhân văn, vấn đề tiết liệt, vấn đề giá trị minh bạch. Một kẻ tội phạm được tha thứ, không thể cho lên đứng vào hàng ân nghĩa chỉ vì làm chức vụ chủ tịch đầu tiên cho trường đạihọc Fulbright.
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!
2024-06-29 - Anh phóng thích người sáng lập WikiLeaks - WikiLeaks hôm 24/6 đưa ra thông báo trên ngay sau khi có thông tin ông Assange trong tuần này sẽ nhận tội vi phạm Luật Gián điệp của Mỹ theo một thỏa thuận cho phép ông tránh phải ngồi tù lâu hơn sau 5 năm bị giam giữ ở Anh.
2024-06-29 - Mục sư Nam Hàn bị bỏ tù 5 năm vì lạm dụng tình dục - Mục sư Chun Ki-Won, từng được ca ngợi là anh hùng vì giúp đỡ những người đào thoát Bắc Hàn trốn thoát đến nơi an toàn đã bị tù vì lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên Bác Hàn thời gian từ 2016-2023