Thật sự hơi ngượng khi chúng tôi dùng danh từ "tổng thống!"
Subject: TT. NGÔ ĐÌNH DIỆM SẼ KHÔNG BỊ GIẾT NẾU:
From: "Che Trung Hieu"
Date: 10/22/15 6:36 am
-Không làm tay sai đắc lực cho Đế Quốc Mỹ, liên tục kêu gọi Mỹ đưa quân vào chiếm đóng miền Nam, chỉ đến cuối năm 1963 đã có hơn 20.000 lính Mỹ ở miền nam dưới vỏ bọc là Chuyên gia dân sự.
- Không làm tay sai cho Vatican mang đạo Công giáo vào gây cảnh loạn luân, đàn áp Phật giáo...xây dựng nhà thờ công giáo bừa bãi, đến cuối năm 1963 mỗi thôn phải có một nhà thờ, tất cả Nhân viên VNCH từ địa phương đến Trung ương đều phải vào đạo Thiên Chúa, nếu không sẽ bị sa thải...
- Không xé hiệp định Geneva thực hiện âm mưu của Mỹ+Vatican chia cắt Việt Nam vĩnh viễn.
- Không đàn áp, bạc đãi, thủ tiêu người Kháng chiến chống Pháp còn ở lại miền Nam, thực hiện Luật Phát xít: 10/59 kéo lê máy chém đi khắp Nông thôn miền Nam chém những người yêu nước mà chúng gán cho là Cộng Sản....
CTH
__________________________
2015-10-22 18:45 GMT+07:00
Tran Quang Dieu :
"Ngô Đình Diệm nắm trọn 3 ngành. Nghành Hành Pháp (do Ngô Đình Diệm nắm quyền)
- Ngành Lập Pháp ( do Ngô Đình Diệm chọn dân biểu)
- Ngành Tư Pháp ( chỉ có Bộ Trưởng Tư Pháp do TT Diệm bổ nhiệm )" (Phượng Hoàng Gò Vấp).
Thực chất là anh em ông Ngô Đình Diệm muốn biến toàn bộ cấu trúc nhân sự trong guồng máy chính quyền thành "bầy gia nô" cho mình. Thành thử ông Lâm Lễ Trinh mới nói cách vô lý về vụ án chém đầu và giấu biệt thân xác của Tướng Hòa Hảo - Ba Cụt Lê Quang Vinh là "chỉ có trời đất biết".
"Tư Pháp" cái kiểu gì mà "chỉ có trời đất biết" về một vụ án (bất luận là chính trị, dân sự hay hình sự) vậy chứ hả?
Trần Quang Diệu
___________________________
Date: Thu, 22 Oct 2015 05:01:31 +0000
From: govap69@yahoo.com
Subject: Re: [ChinhNghia] NHÂN VÔ THẬP TOÀN TT NGÔ ĐÌNH DIỆM KHÔNG ĐẾN NỖI TỆ
Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Thật sự hơi ngượng khi chúng tôi dùng danh từ Tổng thống .
Vì danh từ Tổng thống theo định nghĩa là có một cuộc tranh cử của nhiều ứng viên tranh chức Tổng thống, rồi có cuộc bầu cử bởi lá phiếu của công dân bầu lên.
Có sự kiểm phiếu , người nhiều nhất thì thắng cuộc.
Chiếc ghế Tổng thống như vậy mới xứng đáng.
Còn đàng nầy Thủ tướng Ngô Đình Diệm bất tuân lệnh Quốc trưởng Bảo Đại tại Paris. , Thủ tướng Diệm cấm Quốc trưởng Bảo Đại về nước.
Sau đó Thủ tướng Diệm tổ chức cuộc Trưng Cầu Dân Ý .
Mục đích là truất phế Bảo Đại, để chọn Thủ tướng Ngô Đình Diệm là Quốc trưởng Miền Nam VN.
Thành công thì Thủ tướng Diệm tự động chuyển từ chức vụ Thủ tướng thành Tổng thống.
Nếu Ngô Đình Diệm khôn ngoan, sợ sự phê phán lịch sử sau nầy…thì Ngài nên dùng phương cách là “ Quyền Quốc Trưởng tạm thời, thay thế Bảo Đại..”
Sau đó tổ chức cuộc Tuyển chọn chức vụ Tổng thống.
Niêm yết trên báo chí toàn quôc Miền Nam những nhân sỉ , chính trị gia muốn tranh ghế Tổng thống.
1) .- Rồi sau đó thì có cuộc công dân Miền Nam đi bỏ phiếu chọn người lên làm Tổng thống.
- Đàng nầy sau khi xong cuộc Trưng Cầu Dân Ý để truất phế Quốc Trưởng Bảo Đại…
- Thì sau đó 3 ngày…Quốc trưởng Ngô Đình Diệm tự động gọi mình là Tổng thống VNCH I.
- Sau đó thì TT ( bất hợp pháp ) Ngô Đình Diệm lập Quốc Hội. Chính tay mình chọn dân biểu vào Quốc Hội Miền Nam.
- Tổng thống ( bất hợp pháp ) Ngô Đình Diệm không lập Tối Cao Pháp Viện để thành ra một ngành Tư Pháp tiêng biệt.
- Có nghĩa là Tổng thống ( bất hợp pháp ) Ngô Đình Diệm nắm trọn 3 ngành. Nghành Hành Pháp ( do Ngô Đình Diệm nắm quyền )
- Ngành Lập Pháp ( do Ngô Đình Diệm chọn dân biểu )
- Ngành Tư Pháp ( chỉ có Bộ Trưởng Tư Pháp do TT Diệm bổ nhiệm )
- Chia Miền Nam VN ra làm 2 phần đề cai trị .
- Phần Miền Trung giao cho em ruột là Ngô Đình Cẩn ( với danh từ nghe ngô nghê chưa từng thấy mọi quốc gia trên thế giới nào có được. Đó là Cố Vấn Chỉ Đạo Chính Trị Miền Trung – Ngô Đình Cẩn.
- Ngô Đình Cẩn là người em Út học vấn kém nhất trong bộ tộc Ngô Đình. Còn Ngô Đình Diệm học vấn chỉ đến bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp – Brevet Elementaire – tương đương lớp Đệ Tứ ngày xưa , nay là lớp 9 Trung học Phổ thông )
- Tổ chức tập đoàn Mật Vụ trực thuộc Cố Vấn Ngô Đình Nhu và Mật Vụ trực thuộc Cố Vấn Ngô Đình Cẩn)
- Vì đạo Công giáo 3 đời ( sử hiện tại gọi là Tam Đại Việt Gian ) , nên TT Ngô Đình Diệm ngầm xem đạo Công Giáo là Quốc Giáo.
- Anh ruột là Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục được Tổng thống Ngô Đình Diệm xem như cha ruột. Cho nện lịch sử hiện tại VN gọi TGM Ngô Đình Thục là Quốc Phụ Việt Nam Cộng Hoà I ( VNCH I )
2).- Miền Trung không ai giàu hơn Cậu Cẩn và Bà Cả Lễ ( chị ruột TT Diệm )
3).- Đông Nam Á ( Việt – Miên – Lào ) không ai giàu hơn TGM Ngô Đình Thục .
Đó đây
2024-07-09 - Hơn 400.000 người Công giáo Đức đã rời khỏi Giáo Hội năm 2023 - Hôm thứ năm 27/6/2024, GM Georg Bätzing cho biết những số liệu mới cho thấy hơn 400.000 người Công giáo đã ly khai ở Đức vào năm 2023: Giáo hội đang ở trong một “cuộc khủng hoảng toàn diện”.
Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội thảo giám mục Đức.
2024-07-09 - Giáo sư Cao Huy Thuần qua đời - Người trí thức gắn bó với quê hương - Giáo sư Cao Huy Thuần từng thỉnh giảng tại học viện và các sự kiện văn hóa của Phật giáo cũng như sự kiện của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Năm 2017, ông được
Quỹ Phan Châu Trinh trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh, hạng mục giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục "vì những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp văn hóa và giáo dục Việt Nam".
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!