| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Cả năm lần thì hết bốn lần Trung Quốc bắt tay thỏa thuận với Mỹ đâm sau lưng ta.
Nếu lần này ta bắt tay với Mỹ đánh Trung Quốc… liệu có nên chăng? Lỡ Trung Quốc và Mỹ lại chơi trò “đi đêm” như những lần trước thì số phận đất nước ta sẽ ra sao? 3💥 Lần thứ ba, họ đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974. Không có sự đồng ý của Mỹ thì Trung Quốc không bao giờ dám đánh. 4💥 Lần thứ tư, chính Trung Quốc là kẻ chủ mưu gây nên vụ thảm sát hơn 2 triệu người Campuchia. Trung Quốc cung cấp từ A đến Z, lương thực thực phẩm, vũ khí, đạn dược, thuốc men cho Khmer Đỏ. Chiến tranh biên giới Tây Nam 1976 - 1978 là Trung Quốc mượn Khmer Đỏ để đánh Việt Nam. Sau đấy, khi ta giải phóng Campuchia, Trung Quốc là kẻ lu loa trên thế giới rằng Việt Nam có âm mưu lập “Liên bang Đông Dương”. Kẻ gây ra họa diệt chủng lại vu cáo cho những người cứu người Campuchia khỏi họa diệt chủng. 5💥 Lần thứ năm là chiến tranh biên giới năm 1979. Cả năm lần thì hết 4 lần Trung Quốc bắt tay thỏa thuận với Mỹ đâm sau lưng ta. Trở lại vấn đề căng thẳng Biển Đông thời gian gần đây. Nếu lần này ta bắt tay với Mỹ đánh Trung Quốc… liệu có nên chăng? Lỡ Trung Quốc và Mỹ lại chơi trò “đi đêm” như những lần trước thì số phận đất nước ta sẽ ra sao? =>> Dĩ nhiên ta phải tự đứng vững trên đôi chân của mình rồi nhé. Bởi lẽ, ĐỘC LẬP DÂN TỘC LÀ NGUYÊN TẮC BẤT BIẾN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM... St
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |