Danh sách chiếm lĩnh lập trường chống cộng toàn là Ca-tô Rô-ma giáo
From: giac hanh
Date: Tue, March 06, 2018 8:59 am
Danh sách này còn rất ít. Tôi hy vọng rất nhiều con chiên phải nên cung cấp thêm danh sách.
Tại sao?
Tại vì khi công luận thấy rõ là đại đa phần chống cộng có tổ chức, lẫn bạo động, hay chiếm lĩnh lập trường chống cộng thì toàn là Công giáo.
Cái sự việc đó càng được đút kết sẽ càng giúp cho Giác Hạnh tôi chứng minh là tầm nhận định của tôi lâu nay là đúng 100%.
Cái chính xác đó là gì?
1. Đại đa phần phe chống cộng theo mô hình chống tất cả chính quyền VN không thuộc về Gia tô giáo thì bao giờ cũng bị chống, từ 500 năm qua tại VN là chưa bao giờ thay đổi. Các sự kiện kết nạp đảng viên Công giáo đảng được xác định lợi hại rõ ràng, những Phật tử chống chính quyền không do CG cai trị sẽ được cãi đạo và lợi dụng tối đa cho mục đích Công giáo đảng. Và khi một chính quyền do CG cai trị thì thành phần Phật tử và các tôn giáo khác làm chính trị sẽ bị giết sạch như các thời đại VNCH1.
2. Lập trường chống chính quyền VN phi Công giáo để phục vụ chính trị cho Thiên Chúa Giáo ngoại bang vẫn không thể nào thay đổi và khi nó cầm quyền bởi số người Ki tô giáo tại Việt nam thì hậu quả vẫn y như vậy là VN có chiến tranh, chia rẽ, hận thù, bị tàn sát bởi ngoại bang, và mất nước.
3. Một chính thể do người Việt cầm quyền thật sự thì bao giờ cũng bị các thành phần Gia tô giáo kháng cự cho đến khi nào phe TCG cầm quyền được VN mà thôi. Và khi họ cầm quyền thì sự kiện điều 2 ở trên tái diễn cho đến khi VN bị kiệt sức và luân hồi lại những đại họa Thiên chúa giáo quyền tại Việt Nam. Khi bọn này không có quyền lực thì dùng giáo quyền để sai khiến đàn chó độc tôn giành chiếm một lập trường chính trị, chống chính quyền VN không do CG cầm quyền cho đến khi điều kiện liên kết sức mạnh chính trị đảng Công giáo hiện thực thì dân tộc VN lại bị xảy ra những cuộc đại chiến, mà kẻ mất mát lớn nhất của thảm họa đó là dân tộc Việt nam.
GH
__________________________
On Tuesday, March 6, 2018, 7:33:49 AM AKST, FANXICO TRAN wrote:
Thật là kỳ lạ !!
HÃY XEM .. MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT TẠI QUÓC NỘI NŨNG NHƯ HÃI NGOẠI ĐÃ ÙA NHAU THEO ĐẠO CÔNG GIÁO
Sau ngày 30-04-75, từ trong nước ra hải ngoại, ngày càng có nhiều người gia-nhập Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ:
- Cựu Hoàng Bão Đại,
-Tạ Phong Tần,
- Nguyễn Hữu Cầu,
- Nguyễn Khắc Bình,
- Nguyễn Xuân Vinh,
- Lâm Nguon Tánh,
- Nhật Trường
- Trần Thiện Thanh,
- Hồ Văn Kỳ Thoại,
- Vũ Quốc Thúc,
- Carol Kim,
- Thanh Lan,
- Duy Khánh,
- Nguyễn Văn Đài,
- Cù Huy Hà Vũ,
- Hoàng Thục Vy,
- Nguyễn Chí Thiện,
- Trúc Hồ,
- Diệu Quyên, etc .
Đó đây
2024-07-09 - Hơn 400.000 người Công giáo Đức đã rời khỏi Giáo Hội năm 2023 - Hôm thứ năm 27/6/2024, GM Georg Bätzing cho biết những số liệu mới cho thấy hơn 400.000 người Công giáo đã ly khai ở Đức vào năm 2023: Giáo hội đang ở trong một “cuộc khủng hoảng toàn diện”.
Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội thảo giám mục Đức.
2024-07-09 - Giáo sư Cao Huy Thuần qua đời - Người trí thức gắn bó với quê hương - Giáo sư Cao Huy Thuần từng thỉnh giảng tại học viện và các sự kiện văn hóa của Phật giáo cũng như sự kiện của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Năm 2017, ông được
Quỹ Phan Châu Trinh trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh, hạng mục giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục "vì những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp văn hóa và giáo dục Việt Nam".
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!