Có nhiều cách giúp cho đảng Cần Lao nhận diện Việt Cộng !
...Phế xong Bảo Đại, ông ta (Diệm) lên chấp chính 9 năm làm "Fidel Castro" Việt Nam, không hề có tái bầu cử...
Subject: Re:_Gởi_những_người_đã,_
From: Thoai Lien
Date: Mon, March 05, 2018 11:03 am
Kính Làng NET,
Thoại tôi xin lỗi phải gởi lên diễn đàn một đống tên "trúc lâm yên tử" vì không biết nick nào mới là chân tu, nick nào là do NQ36 gài vào đâm bị thóc thọc bị gạo. Số là tên trúc lâm yên tử 1 viết bài bên dưới ca ngợi "Son of The Bitch" quá lộ liễu, mà quên rằng, không có lửa thì không có khói...
Cho dù Diệm có công "hạ bệ" vua bù nhìn, và bố cáo với quốc dân là sẽ lập nền dân chủ, sẽ cộng tác với Đồng Minh Mỹ chống cộng... Nhưng nhìn kỹ thì Vua Bảo Đại bị phế xong, là ông ta lên chấp chính... 9 năm làm "Fidel Castro"... không hề có tái bầu cử, tuyển cử. Đó không phải là Dân Chủ, đó là chưa kể chuyện vờ đánh lận con đen bằng cách trưng cầu dân ý để Tự phong, và sau đó, ai đề ra ý kiến đối lập là mất mạng, mà tiêu biểu là Sắc Luật 1059, "Tiêu Diệt Hạ Tầng Cơ Sở" mà kẻ không đồng ý kiến sẽ là can phạm, vì những gì anh em họ Ngô đưa ra là "Chính Kiến", là "Chiếu Chỉ"... và bọn Cần Lao được phép "tiền trảm hậu tấu".
Nên khi bọn "quan lại Diệm" ở miệt vườn, thấy vợ người nào đó đẹp, có nhan sắc chẳng hạn, Hắn tới đòi ngủ với bà ta, hoặc vợ hoặc chồng không đồng ý, là "Qua biết chồng mi nuôi Việt Cộng"... Thế là tội danh thành lập, lính đị́a phương được lệnh lôi đầu thằng chồng đi hành hình, hoặc... chờ bà vợ đi lạy mà dâng thân xác....
Các vị Pro Diệm có nghe thấy những chuyện này bao giờ chưa? Đây là hành động gì? Bày đặt làm hàng rào ấp chiến lược... cuối cùng ngoài lô cốt lính Diệm canh, trong vòng đai, Bọn Nằm Vùng đang dỗ dành những người bị hiếp.... Kết quả họ ở lại ngủ bên trong vòng đai... trong khi bên ngoài có lính canh.
Thoại tôi muốn nói với các ông Pro Diệm là Thoại tôi chi non non 6 bó, tức là rất nhỏ trong đầu thập niên 60s. Nhưng vì ra đời và sống ở ngoại ô, tai nghe mắt thấy quá nhiều chuyện tương tự... nên căm phẫn trong lòng... Sau này, năm 2005, đi Thụy Sĩ thăm bệnh Cậu, lại có dịp chuyện trò với ông bà Bác, nhạc phụ mẫu của Cậu tôi, suốt tuần... vô tình biết thêm chuyện ở Huế, chuyện ông Thục vì lỡ báo cáo hơn 80 phần trăm dân trong giáo phận hắn đã cải đạo, khiến Vatican quyết định gởi người sang kiểm chứng hư thực... và thời điểm họ chọn là mùa Phật Đản năm 1963.
Tự đưa mình vào tình thế kẹt, Thục và Cẩn bất đắc dĩ "chẳng đặng đừng", bèn một mặt đi mượn nhà những ai có nóc bằng, nóc tôl, để vẽ thánh giá, ai không cho mượn là Cộng Sản, là thân Cộng. Mặc khác ngang nhiên mượn oai ông Diệm ra lệnh cấm treo cờ Phật Giáo... một hành động mà bất cứ Phật Tử thuần thành nào cũng bất mãn... và thế là Ông Bà Bác tôi có dịp tiếp xúc đã phải mất một người cháu trai vì không cho mượn nóc nhà, và cô em gái của người này lại vô tình tử nạn trong cuộc thảm sát tại đài phát thanh Huế năm đó.
Bây giờ thì mấy ông biết Thoại tôi lên tiếng cho ai rồi chứ? Tôi được những tin tức trong những lần chuyện vãn vô tình, trong lúc chuyện kỷ niệm 50 năm của cả hai bên -- phe bênh và phe chống -- chưa bùng nổ, nên tôi tin tưởng nguồn tin đó, đặc biệt là bà Cụ bảo là "Lúc Bà sang giúp Chùa -- Chùa Từ Đàm -- Thích trí Quang còn là cậu bé con trong gia đình Phật Tử..." Tuổi một người gần đất xa trời, lại có tấm lòng đi đi về về VN nuôi trẻ mồ côi ở tuổi trên 80, tôi nghĩ không có lý gì lại gạt tôi bằng những chuyện dĩ vãng đau buồn đó.
Mong các vị, nếu thật sự có lòng vì quốc gia, hãy để chuyện khó nuốt này sang một bên từ đây... Vì "mũi dại lái chịu đòn". Cho dù Fidel Castro Việt Nam kia có anh minh đến đâu, bao che cho anh em làm bậy, để đến tám chín mạng người phải Tự Thiêu, mà vẫn dững dưng không ngồi lại tự kiểm điểm thì với Thoại Liên tôi... chỉ cần một điểm "Nhu" đi bắt tay với tên giặc Phạm Hùng... là đủ cho tôi gởi "phiếu chống" lên mạng phản bác các ông.
Thoại Liên
___________________________
On Monday, March 5, 2018, 4:17:41 AM EST, Truc-Lam Yen-Tu [SH-
giả hiệu] wrote:
Gởi những người đã, đang, còn ca tụng Việt cộng và thường xuyên đả kích vô cớ, vô trách nhiệm, vô lương tâm đối với cố tổng thống Ngô Đình Diệm.
Cố tổng thống Ngô Đình Diệm cùng cố vấn Ngô Đình Nhu đã tuẫn-quốc 54 năm rồi. Cho dù khi còn sống các vị ấy có làm lỗi gì đi chăng nữa, vốn dĩ những điều gọi là độc tài, gia đình trị, đàn áp Phật giáo, thực chất chỉ là giả tưởng. Nhưng những điều giả tưởng đó được lập đi lập lại một cách có hệ thồng từ ban tuyên giáo đảng Việt cộng, và được nhiều người lập đi lập lại không cần suy nghĩ đúng hay sai, và được sự tiếp tay đăng tải từ những trang web được gọi là Phật giáo, thực chất là cái loa tuyên truyền nhồi sọ Phật tử Việt Nam của ban tuyên giáo Việt cộng.
Tại sao những người nói trên cố công lập đi lập lại những điều giả tưởng đó từ ngày này qua ngày khác từ năm cũ đến năm mới không cần biết đúng sai của chuyện từ hơn 54 năm? Thế thì, trên diễn đàn có bao giờ tự hỏi, những người này họ là ai? Làm như vậy với mục đích gì?
Tại sao đảng Việt cộng gieo biết bao nhiêu tội ác đối với dân tộc Việt Nam ngay từ năm 1930 đến nay là 2018, vẫn không ngơi nghĩ bàn tay nhúng máu dân tộc. Thế mà, như trên đã nêu lại có những người cứ lập đi lập lại những điều giả tưởng về Tổng thống Ngô Đình Diệm, họ không màng, không dám tố cáo tội ác của Việt cộng từ năm 1930 đến năm 2018.
Cụ thể mới nhất, năm 2018 kỷ niệm 50 thảm sát Tết Mậu Thân, Việt cộng lại tổ chức ăn mừng cuộc thảm sát này. Tại sao những người mang e-mail như giachanh2015@yahoo.com, tranquangdieu@hotmail.com, sylvia8253@yahoo.com, Gop gio gopgionews@yahoo.com, v.v...lại không dám lên tiếng chống đối Việt cộng? Hay đây là những chiêu thức hỏa mù được tung ra từ ban tuyên giáo VC?
....
Đó đây
2024-07-09 - Hơn 400.000 người Công giáo Đức đã rời khỏi Giáo Hội năm 2023 - Hôm thứ năm 27/6/2024, GM Georg Bätzing cho biết những số liệu mới cho thấy hơn 400.000 người Công giáo đã ly khai ở Đức vào năm 2023: Giáo hội đang ở trong một “cuộc khủng hoảng toàn diện”.
Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội thảo giám mục Đức.
2024-07-09 - Giáo sư Cao Huy Thuần qua đời - Người trí thức gắn bó với quê hương - Giáo sư Cao Huy Thuần từng thỉnh giảng tại học viện và các sự kiện văn hóa của Phật giáo cũng như sự kiện của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Năm 2017, ông được
Quỹ Phan Châu Trinh trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh, hạng mục giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục "vì những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp văn hóa và giáo dục Việt Nam".
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!