●   Bản rời    

Thì Cũng Chỉ Chọi Đá Đường Rày Xe Lửa/ Góp Ý Về Chuyện 60 Năm Vẫn Còn Xạo

Subject: Thì Cũng Chỉ Chọi Đá Đường Rày Xe Lửa /Cũng chỉ là nhổ ra liếm vào! Fw: Góp Ý Về Chuyện 60Năm Vẫn Còn Xạo [1 Attachmen t]
From: "qtran"
Date: Tue, July 29, 2014 7:12 pm

Thì Cũng Chỉ Chọi Đá Đường Rày Xe Lửa


Thưa tác giả Lữ Giang,
Rất tiếc, ông đang phản biện lạc đề vì những điều ông trưng ra không phải là điều tôi đã bận tâm bàn tới. Ông có nhận định đúng về Wikipedia.org. Họ viết có chỗ đúng và cũng có chỗ sai. Đó cũng là điều bình thường hằng ngày ở huyện, kể cả ở các trang nhà của Vietcatholic. Nhưng vấn đề chính yếu ở đây là những gì tôi đã trưng ra từ nguồn Wikipedia.org có đúng hay không, và nếu nó không đúng thì xin ông cứ tự do trình bày ra trước công luận. Đó mới là điều chúng ta cần bàn tới. Việc này tôi chưa thấy ông làm trong khi ông phản biện những ý kiến của tôi. Những gì ông trình bày thì chỉ để chứng minh Wikipedia có sai ở điểm đó, nhưng chưa hẵn là có sai ở điểm tôi đã trưng ra. Lối phản biện của ông như vậy chính là lối chọi đá đường rày xe lửa, chẳng đụng chạm được gì tới những ý kiến của tôi.
Hơn nữa, giải pháp tổng tuyển cử tôi trích từ nguồn Wikipedia.org còn được ghi rõ ràng trong bản Tuyên Ngôn Cuối Cùng của Hội Nghị Geneva ở nguồn:http://www.fordham.edu/halsall/mod/1954-geneva-indochina.html. Như vậy, ở điểm này, Wikipedia đúng, không có sai.
Những gì tôi viết để trả lời cho ông Kim Âu thì cũng còn có thể áp dụng để trả lời cho ông chi tiết hơn. Vậy xin chuyển lại bài viết đó để khỏi tốn thì giờ viết lại.
Trân trọng,

Trần Tiên Long


______________________
From: PhoNang@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, July 29, 2014 8:11 PM
Subject: [PhoNang] Trả Lời Ông Kim Âu / Cậu còn quá kém! Thêm tài liệu chứng minh /TTL góp ý về Chuyện 60 năm vẫn còn xạo!

Trả Lời Ông Kim Âu


Thưa ông Kim Âu,
Có vẻ như ông chưa có đọc bài viết của tôi nên đã vội vàng kết án tôi là “đã sai còn số cãi xóa làm gì”. Chuyện Hiệp Định Geneve có điều khoản nào bàn về tổng tuyển cử hay không thì không phải là điều tôi quan tâm để bàn tới. Điều tôi muốn mang ra để phản bác là câu kết luận của tác giả Lữ Giang (LG), rằng:
“Ra hải ngoại, nhóm Giao Điểm Phật Giáo và vệ tinh của nhóm này cứ nhai đi nhai lại các luận điệu cũ của Việt Cộng, lên án chính phủ Ngô Đình Diệm không thi hành Hiệp Định Genève, tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước vì sợ thua Cộng Sản, do đó Cộng Sản phải đánh chiếm miền Nam.” (Hết trích)
Và tác giả LG đã dựa vào đâu để đưa ra một lời kết án này? Cái sai của tác giả là cứ kết án khơi khơi, chẳng có một chút liên hệ dây mơ rễ má gì ở đây. Tôi chưa có đọc Hiệp Định Geneve, nhưng nếu cho dù văn bản của Hiệp Định đó không có điều khoản đó thì đã sao nào? Lý do thì như tôi đã trình bày, rằng:
“Khi nghiên cứu một văn bản, chúng ta còn phải tìm hiểu văn bản đó được viết ra trong trường hợp nào, và ý định thực sự của văn bản đó ra sao. Như trên đã trình bày, ý định thực sự của Hiệp định Geneva là không muốn phân chia vĩnh viễn Việt Nam thành hai miền riêng biệt. Sự hợp nhất hai miền Nam Bắc sẽ được giải quyết bằng một cuộc tổng tuyển cử có giám sát quốc tế.”
Cái ý định này nó rất quan trọng, đủ để bảo đảm giá trị pháp lý, huống hồ ý định tổ chức tổng tuyển cử này đã được ghi rõ ràng bằng giấy trắng mực đen trong Bản Tuyên Ngôn Cuối Cùng của Hiệp Định Geneva [1]. Và bản Tuyên Ngôn Cuối Cùng này có giá trị pháp lý như một nguồn tài liệu chính yếu (primary source), giống như văn bản của Hiệp Định vậy.
Thí dụ, nếu một người đàn bà sống chung như vợ chồng với một người đàn ông, mặc dù họ chưa làm giấy hôn thú, và nếu ông chồng chết trước, thì người vợ vẫn được hưởng gia tài theo như luật định, hoàn toàn giống như người vợ đã có giấy hôn thú. Cái ý định và hành động đang sống chung như vợ chồng này, nếu có hàng xóm làm chứng, đủ bảm đảm quyền hưởng gia tài, cho dù là chưa có con cái hoặc chưa có giấy hôn thú.
Như vậy, việc ông đòi hỏi tôi phải trưng ra điều khoản nào trong Hiệp Định Geneva bàn về tổng tuyển cử là chuyện dư thừa, và đó là lý do tôi không quan tâm. Điều tôi muốn chứng minh ở trong bài Góp Ý Về Chuyện 60 Năm Vẫn Còn Xạo là việc đã có vô số tác giả bàn về việc tổng tuyển cử trước mấy ông Giao Điểm rồi, và họ không có liên quan gì với “nhóm Giao Điểm Phật Giáo” và cũng chẳng phải là “Việt Cộng”, để phản bác cái kết luận ngớ ngẩn của tác giả LG. Những gì họ bàn thì đều có trích dẫn nguồn gốc đoàng hoàng, có thể kiểm chứng dễ dàng. Đó chắc chắn chẳng phải là “luận điệu cũ rích của Việt Cộng” hoặc của “nhóm Giao Điểm Phật Giáo”.
Nếu ông Kim Âu hoặc tác giả Lữ Giang có muốn phản bác ý kiến của tôi thì nên trình bày những chứng cớ để chứng minh Tổng Thống Eisenhower, trang nhà Wikipedia.org, tác giả Edwin E. Moïse ở nguồnhttp://www.clemson.edu/caah/history/FacultyPages/EdMoise/viet4.html , Linh Mục Trần Tam Tĩnh, và vô số những người Mỹ ở Washington có liên hệ với Pentagon Paper 4, tất cả họ đều thuộc “Nhóm Giao Điểm Phật Giáo” hoặc họ là “Việt Cộng”. Có như vậy thì độc giả mới bị thuyết phục bởi câu khẳng định chắc nịch của tác giả LG, rằng “Ra hải ngoại, nhóm Giao Điểm Phật Giáo và vệ tinh của nhóm này cứ nhai đi nhai lại các luận điệu cũ của Việt Cộng, lên án chính phủ Ngô Đình Diệm không thi hành Hiệp Định Genève, tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước vì sợ thua Cộng Sản, do đó Cộng Sản phải đánh chiếm miền Nam.”
Còn vấn đề ai nói đáng tin hơn ai thì lại là một vấn đề khác, không phải điều tôi chủ ý bàn tới.
Trân trọng,

Trần Tiên Long



Ghi chú:
[1] The Final Declaration of The Geneva Conference: On Restoring Peace in Indochina, July 21, 1954. Nguồn: http://www.fordham.edu/halsall/mod/1954-geneva-indochina.html

7. The Conference declares that, so far as Viet-Nam is concerned, the settlement of political problems, effected on the basis of respect for the principles of independence, unity, and territorial integrity, shall permit the Vietnamese people to enjoy the fundamental freedoms, guaranteed by democratic institutions established as a result of free general elections by secret ballot.
In order to insure that sufficient progress in the restoration of peace has been made, and that all the necessary conditions obtain for free expression of the national will, general elections shall be held in July 1956, under the supervision of an international commission composed of representatives of the member states of the International Supervisory Commission referred to in the agreement on the cessation of hostilities. Consultations will be held on this subject between the competent representative authorities of the two zones from April 20, 1955, onwards.

___________________
From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com [mailto:ChinhNghiaViet@yahoogroups.com]
Sent: Monday, July 28, 2014 11:56 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] / Cậu còn quá kém! Thêm tài liệu chứng minh /TTL góp ý về Chuyện 60 năm vẫn còn xạo!

Ông Trần Tiên Long đã sai còn số cãi xóa làm gì hay ông vẫn chưa đọc, chưa hiểu gì về Hiệp Định Geneve 20/7/1954. Ông tìm xem CHƯƠNG, ĐIỀU, KHOẢN, MỤC NÀO trong Hiệp Định Geneve 20/7/1954 chỉ rõ PHẢI CÓ TỔNG TUYỂN CỬ TRONG HAI NĂM rồi cho chúng tôi biết với. Nếu không tỉm thấy thì ông nên thôi đi.
Ông Tú gàn nhiều lúc cũng như ông Trần Tiên Long nhưng lần này ông ta nói đúng. Hình như ông Trần Tiên Long không hiểu câu minh xác của Edwin E.Moise
Copyright © 1998 Edwin E. Moise. Opinions expressed in this page are my own. They could not very well be the opinions of Clemson University, which does not have opinions on the subjects involved.

Kim Âu


__________________
From: GoiDan@yahoogroups.com [mailto:GoiDan@yahoogroups.com]
Sent: Tuesday, July 29, 2014 8:26 PM
Subject: [GoiDan] Cũng chỉ là nhổ ra liếm vào! Fw: Góp Ý Về Chuyện 60 Năm Vẫn Còn Xạo [1 Attachment]

Cũng chỉ là nhổ ra liếm vào!


Hôm qua bận, hôm nay mới đọc thư của cậu Quý Trần.
Quả thật tôi nói không sai. Trong thư đề này 25.7.2014, tôi có nói với cậu: “Cậu không phân biệt được sự khác biệt giữa Information, Document, Opinion và Comment với Evidence và Proof. Cứ thằng này mửa ra, thằng kia liếm lại đều được cậu coi là "Evidence" hay "Proof" là bỏ mẹ!” Tôi có khuyên cậu: “Phải đi học lại về phương pháp sử học và luật học” trước khi viết về lịch sử. Nhưng hôm nay cậu vẫn tiếp tục liếm vào những cặn bã của những tên vô lại nhổ ra!

Cậu tưởng những gì viết trên wikipedia.org đều là chân lý, là Phật pháp hay kinh Koral? Nếu thế thì lầm quá lớn. Đó là những bài do một cá nhân hay một nhóm viết ra theo cách nhìn của họ và chưa được tranh luận hay kiểm chứng. Chỉ những bài quá tệ mới bị đục bỏ. Vì thế, bọn lưu manh thường lợi dụng diễn đàn wikipedia.org để bôi nhọ lịch sử.
Một thí dụ cụ thể:
Đọc bài nói về Ngô Đình Diệm trên wikiprdia.org, chỉ vài hàng đầu đã thấy sai bét rồi. Nhiều người tin người viết thuộc nhóm Giao Điểm hay Ấn Quang. Tác giả viết: “Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình trong một gia đình quan lại có truyền thống theo đạo Công giáo lâu đời ở Việt Nam.”
[xem: Ngô Đình Diệm – Wikipedia tiếng Việt ]
Có người bạn tôi thấy bài viết tầm bậy quá nhiều, đã vào thử sửa lại một đoạn đầu xem sao: “Ngô Đình Diệm sinh ngày 3.1.1901 tại làng Phước Quả, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên...”
Ông Ngô Đình Khả mới sinh tại Quảng Bình, còn anh em ông Diệm đều sinh ở Huế (còn sổ rửa tội)]. Nhưng một tuần sau mở ra xem lại, bọn lưu manh đã sửa lại như cũ! Chúng vừa lưu manh vừa dốt!
Còn Linh mục Trần Tam Tỉnh ở Canada là đảng viên Đảng CSVN. Trong các linh mục từ miền Nam đi học Pháp, có bốn linh mục đã gia nhập Đảng CSVN, đó là Nguyễn Đình Thi, Trương Bá Cần, Huỳnh Công Minh và Trần Tam Tỉnh. Những tay sai này viết thì cũng như các cán bộ trong nước thôi.
Tôi nói cho cậu biết không phải chỉ nhóm Giao Điểm và Cộng Sản chuyên viết phịa sử để đánh lừa dư luận, CIA và các tay sai của của CIA thỉnh thoảng cũng tung tài liệu giả để đánh lừa dư luận như vậy. Ví dụ khi đảo chánh ông Diệm 1963, Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Huế đã gởi đi những báo cáo nói rằng trong nhà ông Ngô Đình Cẩn ở Huế có nhiều mồ chôn người. Cabot Lodge còn nói trong nhà ông TGM Ngô Đình Thục cũng có. Nhưng đến năm 1991, Bộ ngoại giao Mỹ giải mã tài liệu và cho biết các báo cáo đó sai, chuyện đó không có!
Nều cậu không chịu học phương pháp sử học để biết cách đánh giá và kiểm chứng tài liệu, cứ thấy người khác mửa ra là liếm vào, rất khó thoát khỏi luật quả báo.
Cậu cứ tưởng tượng coi, nếu năm 1954 ông Diệm đồng ý tổ chức tổng tuyển cử, năm 1956 Cộng Sản dùng trò gia lận chiếm toàn miền Nam, đất nước sẽ ra sao? Có gióng Bắc Hàn hay Cuba không? Làm sao hôm nay cậu có thể có mặt ở Mỹ?
Thấy cậu còn quá kém, chỉ có thể dùng trò chọi đá đường rầy xe lửa để quậy phá như đa số các vệ tinh khác của Giao Điểm, nên chẳng ai muốn nói chuyện với cậu.

Lữ Giang






Đó đây


2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó! - Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!

2024-07-01 - Rob Flaherty, Phó giám đốc chiến dịch tranh cử của Biden cho rằng việc tổng thống bỏ cuộc sẽ dẫn đến nhiều tuần h - Rob Flaherty, lập luận trong email gửi những người ủng hộ: "Lữ đoàn đái dầm đang kêu gọi Joe Biden bỏ cuộc. Đó là cách tốt nhất có thể để Donald Trump thắng còn chúng ta thua”

2024-07-01 - Quentin Fulks, Phó giám đốc chiến dịch tranh cử của Biden sau Phán quyết Miễn trừ của Trump: Tôi sợ gần chết! - Và khi bạn nhìn thấy TT Biden trên con đường mòn, ông ấy sẽ nói lý do tại sao người Mỹ nên sợ D. Trump như ông nhiều tháng qua, và ý kiến ​​​​của Tòa án Tối cao hôm nay chỉ khuếch đại điều đó.

2024-06-29 - Vạch trần lời nói dối THÍCH CHÂN QUANG Là Cháu Ruột BÁC HỒ -

2024-06-29 - “Bằng Chứng” Về Hoạt Động Chống Cộng Của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận - Giai Đoạn trước 1975 -

2024-06-29 - Anh phóng thích người sáng lập WikiLeaks - WikiLeaks hôm 24/6 đưa ra thông báo trên ngay sau khi có thông tin ông Assange trong tuần này sẽ nhận tội vi phạm Luật Gián điệp của Mỹ theo một thỏa thuận cho phép ông tránh phải ngồi tù lâu hơn sau 5 năm bị giam giữ ở Anh.

2024-06-29 - Telegraph 27/6/2024: Triều Tiên gửi công binh đến Nga để xây dựng lại các thành phố bị chiến tranh tàn phá - Đài Chosun dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc đưa tin, các binh sĩ sẽ đến sớm nhất là vào tháng 6 và tham gia vào các công việc “tái thiết” phần lớn ở khu vực Donetsk bị ném bom nặng nề.

2024-06-29 - Mục sư Nam Hàn bị bỏ tù 5 năm vì lạm dụng tình dục - Mục sư Chun Ki-Won, từng được ca ngợi là anh hùng vì giúp đỡ những người đào thoát Bắc Hàn trốn thoát đến nơi an toàn đã bị tù vì lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên Bác Hàn thời gian từ 2016-2023

2024-06-28 - Thuyết minh: Toàn bộ 90 phút tranh luận áp đảo của ông Trump -

2024-06-26 - Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc - Chiều 26/6/2024, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-06-29 - DẤU HIỆU SUY TÀN CỦA MỘT SIÊU CƯỜNG - Hong PHAM -

● 2024-06-29 - Sư Minh Tuệ xuất hiện không phải để người đời bái lạy - Tri Hue Dai -

● 2024-06-28 - Phương pháp cưỡng bức cải đạo sang Công giáo La mã - Trần Bình -

● 2024-06-26 - Ki-tô giáo trở thành một tôn giáo lớn là do? - Lê Thị Kim Hoa -

● 2024-06-02 - Thêm một tâm sự của chú cựu chiên bỏ đạo! - THỐNG KÊ DÂN BỎ ĐẠO CHÚA - An Thanh Dang - Du Nguyen -

● 2024-06-01 - Hiện tượng Anh Tú ngày nay giống như 1 hiện tượng Phật giáo ở Hàn Quốc năm 1990 - Đuc Tam Tran -

● 2024-05-30 - Chiêu Trò của Linh mục Ki-tô La Mã Khi Khen Ngợi Du Khất Sĩ Thích Minh Tuệ - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-05-18 - Thông tin sai lạc về ông Rhodes trên báo PLO - Lý Thái -

● 2024-05-14 - Chỉ Có Lũ Việt Gian Thiên Chúa Giáo Và Lũ Lê Chiêu Thống Tân Thời Mới Nói Miền Nam Là Một Nước R - Ri n -

● 2024-05-13 - Tại vì chủ tịch nước CHXHCN VN VVT sang Vatican mời Giáo hoàng Francis đến viếng VN nên ... - PH Gò Vấp -

● 2024-05-13 - Giáo Hoàng Francis nói JESUS SỐNG LẠI DƯỚI DẠNG HỒN MA, BÓNG QUẾ - Ri Nguyễn -

● 2024-05-12 - Giáo Hoàng Francis nói JESUS SỐNG LẠI DƯỚI DẠNG HỒN MA, BÓNG QUẾ - Ri Nguyễn -

● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>