Trả lời Derek Phạm, NVTDTV: "Có nên bắt chước biểu tình ôn hòa kiểu này (khu tự trị ở Seattle) cho Việt Nam hay
Nửa Vòng Trái Đất TV -
Bản tin "Khu tự trị ở Seattle có ghê sợ như lời đồn?"
https://www.youtube.com/watch?v=WQ2qpI3eLJ4
----------------
Một câu trả lời, và một câu nhận xét.
1- Trả lời câu hỏi của Derek Phạm Nửa Vòng Trái Đất: "Có nên bắt chước biểu tình ôn hòa kiểu này cho Việt Nam hay không?"
Tôi cho rằng KHÔNG THỂ ĐƯỢC.
Bản chất của cuộc biểu tình "Vấn đề Da Mầu" này ở Mỹ không phải là họ muốn lật chính phủ, không có sự hiềm khích của người dân với chính phủ nói chung.
Mà nếu có đi nữa, họ cũng chỉ muốn chứng tỏ sự bất mãn mà thôi, họ không hề có ý nghĩ "lật đổ chế độ" hay gì khác, vì họ biết rằng họ không thể nào đi xa hơn 1 lá phiếu để chọn 1 trong 2 người do hai chính đảng bầu ra..
Đây là sự hiềm khích giữa 1 phe là người dân gồm cả da trắng, da đen, đối với một số thành phần Cảnh Sát da trắng kỳ thị chủng tộc.
*** Còn Việt Nam là 1 nước nhỏ, trải qua nhiều lần bị lệ thuộc ngoại bang, luôn luôn có một số thành phần theo ngoại bang, nhất là giới người Thiên Chúa Giáo, mang sứ mạng chống lại bất cứ chính quyền nào không thuộc ảnh hưởng của họ.
- Họ luôn luôn lợi dụng bất cứ cuộc biểu tình vì bất cứ ly do nào, sẽ lạc dẫn mục đích để tác động đến sự bao động lật đổ chính quyền, cho nên sẽ đưa đến bất ổn chính trị.
2- Nhận xét:
Nhận xét thứ nhất:
Đồng ý với Derek, khác với một số thông tin (vì cuồng ông Trump mà đâm ra xuyên tạc.) Bạn tôi ở ngay Seattle nói rằng nó giống như mấy ngày lễ hội, vui lắm. Hoàn toàn khác với những lời tuyên truyền. Họ thoải mái vui chơi nghe nhạc, diễn văn, rất ôn hòa... không hề có đập phá. Đó là vì họ biết chính quyền thông cảm với họ. Người ở Seattle cảm thấy vui nửa là khác.
Còn ở các nơi khác có bạo động, đương nhiên nhiều người chống đối. Phe không muốn tranh đấu cho nhân quyền da đen thường đem những việc tốt của người da trắng trong lịch sử, đã làm trên đất nước này ra kể lể, như xí xóa những hình ảnh không tốt, và đương nhiên họ bỏ qua những việc xấu ác khác.
Tôi xin thưa:
- Người da trắng gồm rất nhiều thành phần, ngược nhau: thánh nhân và ác quỷ.
Chính những thánh nhân da trắng cũng đã cùng dân da đen tranh đấu cho dân nô lệ. Vì thế những ngày qua, có rất đông những người da trắng đồng cảm, xuống đường biểu tình đòi nhân quyền cho người da đen, mà ngày xưa họ xem như nô lệ. Ngày nay vẫn còn tiếp tục dưới nhiều hình thức khác nhau.
- Người biểu tình, khắp nơi trên thế giới, không phải chỉ vì cái video đầu gối lạnh lùng và tàn nhẫn đó mà thôi. Họ biết nhiều điều liên quan đến cái đầu gối đó nữa.
Họ biết những thái độ bao che của phe nhóm muốn bao che. Họ nghe những gì lãnh đạo Hoa Kỳ nói. Họ đều biết. Họ cũng biết cái lịch sử da đen bị da trắng bắt làm nô lệ rất nặng nề, rất lâu dài, không thể nào quên.
Lần này, không phải là lần đầu. Nó lại xảy ra trong lúc người ta đang bực bội vì Covid-19, nên tình trạng đẩy tới mức không còn kiểm soát. Nếu chỉ nhìn vào lần này thôi là ta không thể có công tâm khi nhận xét.
- Ngày nay, thời đại thông tin mạng, người ta đều có thông tin như nhau, không thể giấu nổi những chuyện xảy ra trước khi có bạo động: Nào là báo cáo gian về nguyên nhân Floyd tắt thở, nào là không xử lý các ông cảnh sát trong 4, 5 ngày đầu. Đợi đến khi có phản ứng rồi mới đem xử. Khi xử lại xếp tội nhẹ,.... TT lại phát ngôn như châm dầu vào lửa....
Nào là tạo ra những tin giả để bêu rếu đảng đối lập...
- Tất cả những điều đó đều không thể biểu dương cho một dân tộc văn minh, lãnh đạo thế giới tự do dân chủ!
- Dù sao tôi vẫn chống tối đa những người lợi dụng chuyện George Floyd để làm lớn, vì nó sẽ đảo ngược giá trị, gây ra bao nhiêu vấn đề xã hội và chính trị khó mà giải quyết.
Nhận xét thứ hai:
Bạn đã thấy trong video, anh Derek Phạm cố gắng hỏi 1 cặp vợ chồng người Việt, hiếm hoi trong số dân biểu tình. Người ấy rất ngại trả lời. Đó là vì một số người Việt quá khích (thường là CCCĐ và ủng hộ ô Trump), chống lại các cuộc biểu tình, tỏ ra những câu nói rất hung dữ, cho nên đã làm cho số người ủng hộ cuộc biểu tình ôn hòa đòi nhân quyền cho da màu KHÔNG DÁM ra mặt.
Người da vàng của mình cũng nên tỏ ra hiểu cả hai mặt vấn đề, để có thái độ đúng đắn trên đất Mỹ.
Mảng Lịch Sử Chưa Viết
Đó đây
2024-07-09 - Hơn 400.000 người Công giáo Đức đã rời khỏi Giáo Hội năm 2023 - Hôm thứ năm 27/6/2024, GM Georg Bätzing cho biết những số liệu mới cho thấy hơn 400.000 người Công giáo đã ly khai ở Đức vào năm 2023: Giáo hội đang ở trong một “cuộc khủng hoảng toàn diện”.
Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và Giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội thảo giám mục Đức.
2024-07-09 - Giáo sư Cao Huy Thuần qua đời - Người trí thức gắn bó với quê hương - Giáo sư Cao Huy Thuần từng thỉnh giảng tại học viện và các sự kiện văn hóa của Phật giáo cũng như sự kiện của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Năm 2017, ông được
Quỹ Phan Châu Trinh trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh, hạng mục giải Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục "vì những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp văn hóa và giáo dục Việt Nam".
2024-07-07 - Người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, - Nếu sử dụng bằng cấp 3 giả đó để học cao hơn như: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì dư luận tiếp tục đặt ra vấn đề có hay không sự việc tiếp tay của những cá nhân, tổ chức?
Nếu phát hiện hoặc có dấu hiệu tiêu cực, đưa nhận hối lộ để cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì Bộ GD&ĐT phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền kiến nghị điều tra
2024-07-03 - Hậu quả của sự tránh né không dám nói sự thật về Thiên Chúa Giáo từ lâu nay - Nếu chỉ có học Từ Bi, mà không biết về những mối nguy hiểm quanh mình, thì Phật tử bị mê lầm trong kiến thức khuyết tật đó, và còn muốn trói Thầy Nhật Từ vào sự hiểu biết non nớt đó!
- Các thầy có thể là nạn nhân do chính mình tạo ra. Và, quan trọng hơn nữa, Đạo Phật có thể bị thương hại do chính Phật tử của mình!