| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Quốc Gia, Cộng Sản, và Ca-tô Rô-ma giáo tay sai thực dân Pháp
From: DuyenSinh NHỮNG BÀI CHỌN LOC: Chú Thích: Hãy phân biệt Quốc Gia, Cộng Sản, và Ca-tô Rô-ma giáo tay sai thực dân Pháp!: Người Quốc Gia đầu tiên (*) là cụ Phan bội Châu trốn ra ngoại quốc tiếp nối phong trào kháng Pháp của vua Hàm Nghi sau khi vua Hàm Nghi bị Pháp bắt đày sang Phi Châu. Phong trào Quốc Gia mạnh nhất là cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Nguyễn Thái Học, Việt Nam Quốc Dân Đảng. Quốc Gia hợp tác với Cộng Sản chống Pháp cho tới năm 1946 (**) thì chia rẽ, một số theo Cộng Sản tiếp tục chống Pháp, số còn lại chạy về Miền Nam họp tác với thực dân Pháp chống Cộng, đứng đầu là Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. Sống giữa hai gọng kềm Cộng Sản và tay sai của thực dân Pháp đưa tới cái chết của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. Nhờ người Quốc Gia tại Miền Nam, bọn tay sai Ca-tô Rô-ma giáo thừa cơ chiếm cái nhãn hiệu Quốc Gia để che khuất cái nhãn hiệu tay sai của chúng với nhân dân Miền Nam. Ông vua đầu tiên tay sai thực dân Pháp là vua Ca-tô Rô-ma giáo Đồng Khánh. Hai ông vua kế tiếp là Thành Thái và Duy Tân, nhưng Thành Thái và Duy Tân lại bỏ hàng ngủ Pháp chạy theo kháng chiến chống Pháp. Sau Thành Thái và Duy Tân là tay sai Khải Định và Bảo Đại; Bước sang thời đại dân chủ, hai tay sai của thực dân Pháp tiếp tục dùng cái nhãn hiệu Quốc Gia để che khuất nhãn hiệu tay sai thực dân là Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu. DuyênSinh ____________________ (*) SH chú thích: Có lẽ tác giả chỉ muốn nói "tinh thần quốc gia" (?). Thật ra, Phan Bội Châu chỉ muốn chống Pháp để giành độc lập cho dân tộc. Về sau cụ nghiêng theo chủ trương của cụ Phan Chu Trinh: giáo dục dân trí trước khi giành độc lập. Cụ không có khái niệm rõ rệt về một chế độ chính trị nào cả. Từ "Quốc gia Việt Nam" chỉ mới xuất hiện từ 05 tháng 6, 1948 sau khi Cao ủy Pháp tại Đông Dương Émile Bollaert ký bản Thông Cáo chung tại Vịnh Hạ Long với Thủ Tướng chính phủ Trung ương Lâm Thời Nguyễn Văn Xuân. (Lê Xuân Khoa, Việt Nam, Tập I,1945-1995, Bethesda,MD: Tiên Rồng, 2004 - tr.161) (**) Việt Quốc và Việt Cách liên hiệp miễn cưỡng với Việt Minh trong chính phủ Liên Hiệp từ cuối năm 1945 đến tháng 6, 1946, dưới áp lực của hai tướng Lư Hán và Tiêu Văn.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |