Tôi nghĩ rằng trong thập niên 1950 có 4 sự kiện quan trọng đáng ghi nhớ là :
1.- Chủ nghĩa Mc Carthyism tác oai tác quái làm cho nhân dân Mỹ vô cùng khiếp sợ và cực kỳ ghê tởm.
2.- Tinh thần kỳ thị chủng tộc của người dân Mỹ còn quá mãnh liệt, đặt biệt là ở các tiểu bang miền Nam mà điển hình là vụ bà Park. Vụ này dần dần đưa đến ông Martin Luther King trở nên nhà lãnh đạo của người da den tranh đấu đòi được đối xử công bằng. `
3.- Hồng Y Spellman ảnh hưởng quá mạnh vào chính quyền Tổng Thống Eisenhower. Nhờ vậy mà gia đình Ki-tô Dulles (ông Foster Dulles, là Tổng Trưởng Ngoai Giao, Alan Dulles Giám Đốc CIA) mới có thể thao túng chính sách ngoai giao của Hoa Kỳ trong thời kỳ này, vận động ở hậu trường Hội Nghi Geneve chia đôi Việt Nam và đưa Ngô Đình Diệm về Việt Nam cầm quyền đúng theo chủ trương của Giáo Hoàng Pius XII (1939-1958).
4.- Can thiệp vào nội bộ các nước Triêu Tiên và Việt Nam quá mạnh khiến cho cuộc chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ hình thành vào năm những năm 1947-1949, bùng nổ thành (1) chiến tranh nóng tại Triều Tiên, và (2) Việt Nam bị chia thành hai miền Nam Bắc qua Hiệp Định Geneve 1954, chỉ đạo cho chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm từ chối hiệp thương với miền Bắc để tiến tới tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng 7/1956. Vỉ thế mà chiến tranh Nam Bắc Việt Nam mới bùng nổ (vào cuối năm 1959 và kết thúc vào ngày 30/4/1975)
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.