Có Phải Giáo Hội Ca-Tô Giáo Đang Rạn Nứt Thành Hai Mảnh Giống Như Ca-Tô Giáo Và Tin Lành Trước Đâ
Có Phải Giáo Hội Ca-Tô Giáo Đang Rạn Nứt Thành Hai Mảnh Giống Như Ca-Tô Giáo Và Tin Lành Trước Đây?
From: DuyenSinh [mailto:duyensinh@live.com]
Sent: Saturday, September 26, 2015 7:59 PM
Subject: 43 PHÚT VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG FRANCIS - TÙY NGHI CHUYỂN TIẾP.
(Most Holy Family Monastery, 4425 Schneider Rd., Fillmore, NY 14735)
TÙY NGHI CHUYỂN TIẾP
Trong khi New York tưng bừng tổ chức lễ đón tiếp Giáo Hoàng Francis đến Mỹ lần đầu tiên, thì cũng tại New York, trên hai trang mạng www.vaticancatholic.com và www.vaticanocatholico.com của nhà thờ Catholic “MOST HOLY FAMILY MONASTERY” cũng có những bài chống đối nẩy lửa cho rằng Giáo Hoàng Francis đang thực hành “dị giáo” (heresy)
Hai trang mạng www.vaticancatholic.com (tiếng Anh), và www.vaticanocatholico.com (tiếng Ý?) đã thực hiện 43 phút video chủ đề “WHAT FRANCIS REALLY BELIEVES (4TH EDITION)” có lập luận rất vững chắc bao gồm khoảng 100 lý do kết tội Giáo Hoàng Francis đang thực hành dị giáo.
Cho dù là tín đồ Catholic hoặc không phải là tín đồ Catholic, quý vị cũng sẽ tìm thấy nhận xét của nhà thờ Most Holy Family Monastery về Giáo Hoàng Francis đặt căn bản trên những lời phát biểu của Giáo Hoàng và trên kinh thánh, là những điều mà Giáo Hoàng Francis rất khó trả lời.
Để xem 43 phút video, quý vị hãy bấm vào link và bấm vào youtube có tên “43 PHÚT VỚI GIÁO HOÀNG FRANCIS”.
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.