Vì trong kinh thánh của 3 mối đạo nầy không có danh từ ghi là "Từ Bi Hỉ Xả".
Subject: Vùng Đất Thánh hay là Vùng Đất Của Quỷ Satan?
From: "Phượng Hoàng"
Date: Wed, May 16, 2018 8:15 am
Loài người , hình như có xuất hiện một giống dân được dân Do Thái gọi là " Dân Chúa chọn "...thì xảy ra sự chết chóc suốt hàng ngàn năm đến nay.
Chưa một giống dân nào gây nguy hại cho loài người từ đó đến nay.
Rồi cũng từ dân Do Thái , mà gốc là đám nô lệ bốn phương tám hướng được Vua Pharaoh bắt về làm nhân lực mà xây mộ cho họ hay dòng họ của Vua Ai Cập.
Khi một vị đại quan Ai Cập - tên Moses - trong lúc say rượu thì ông ta gây sự , rồi tuốt gươm giết chết xếp lớn của mình (có lẽ là đại quan trong hoàng tộc Egypt).
Luật Ai Cập hay luật ngày nay, ai mà giết người, người đó là quan quyền trong chính phủ thì chắc chắn bị tử hình (luật Hoaky...tội nhân mà can án giết cảnh sát đang hành sự....thỉ chắc chắn lãnh án tử là chuyện thường).
Cho nên đại quan Moses nầy đành bắt những dân nô lê chạy trốn theo mình, mong thoát khỏi vùng đất Egypt của chính quyền Vua Pharaoh.
Đó gọi là cuộc vượt biên hay tị nạn chính trị đầu tiên được ghi trong lich sử loài người.
Rồi sau đó giống dân mới, ta gọi là dân Do Thái...còn dân Do Thái tự vổ ngực xưng là giống dân Chúa chọn (Chúa của Do Thái hoàn toàn khác Chúa của Ki tô giáo = Catholic)...
Rồi Trung đông xuất hiện ra đạo Jesus of Nazareth (copy và sửa chữa từ kinh Torah của Do Thái).
Rồi sau đó có đạo Muslim , do một thanh niên trẻ, nô lệ trong nhà , được bà chủ già lấy làm chồng.
Thanh niên trẻ nầy sau đó nghe lời một thiên thần Gabriel bắt lập ra đạo mới gọi Thượng đế là Ngài Alhah....
Thanh niên ấy trở nên giáo chủ đầu tiên của đạo Muslim.
Có nghĩa là từ đạo Do Thái mà sanh ra 2 đạo mới...
Vì 3 mối đạo ấy (Do Thái Giáo , Công Giáo , Hồi Giáo) được dựng từ hư cấu , ta gọi là " Ảo giác đạo " ...nghĩa là không có chứng tích gì mà mối đạo ấy được dựng nên.
Như đạo Do Thái....chúng ta chỉ tìm được di chỉ của dân Do Thái thời Mose mà có được , chớ không tìm được di chỉ gì của những quốc gia láng giếng nói được.
Rồi đến đạo Catholic...tìm được di chỉ cũng toàn là từ tay những tác giả gốc đạo Catholic mà ra...
Rồi đến đạo Muslim....tìm được di chỉ cũng từ tay những tác giả gốc đạo Muslim dựng nên.
Nói cho dễ hiểu...nếu 1000 năm sau...loài người tìm được những di chỉ sót lại của đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư...cũng toàn là do bàn tay của dân thuộc đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư mà ra. Chớ không do những dân láng giềng biết rõ đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư từ 1000 năm trước.
Dễ hiểu hơn, chúng ta thấy đạo Catholic có nhiều vị thánh được Giáo hoàng Vatican phong tặng là Thánh...thì đều là từ cái miệng của mấy dì sơ (ma soeur) hay mấy bà già sùng đạo Catholic bị ảo giác mà ra. Còn khoa học thì không tìm được một manh mối gì thần thánh của vị thánh được Vatican phong ấy.
Trở về vùng đất Quỷ dử mà dân có 3 mối đạo ấy (Do Thái , Catholic, Muslim) gọi là đất Thánh...thật sự nên gọi vùng đất ấy là đất của Quỷ Khát Máu Satan thì đúng hơn.
Nơi vùng đất Thánh nầy hầu như chứa toàn loại người hung dử suốt hàng nghìn năm.
Vua David chọn đất Jerusalem nầy trúng ngay Phong Thủy của Chúa Quỷ Satan cư ngụ.
Cho nên từ đó những giống dân sống trên vùng đất Thánh ấy chết vô số kẻ...máu chảy nhiều còn hơn đại dương biển cả nữa.
Tại sao 3 mối đạo lớn của giống dân vàng không ra vàng , đen không ra đen , trắng không ra trắng...khoái giết với nhau , rồi ca ngợi chết vì Chúa của họ (Chúa Do Thái , Chúa Jesus , Chúa Alhah...)
- Vì 3 mối đạo nầy trong kinh thánh của họ không có danh từ ghi là "Quả Báo Luân Hồi "
- Vì 3 mối đạo nầy trong kinh thánh của họ không có danh từ ghi là "Từ Bi Hỉ Xả ".
Cho nên máu của 3 giống đạo nầy sẽ chảy trên địa cầu từ hàng nghìn năm trước...cho đến nay và sẽ cho vạn năm , vạn thiên niên kỷ nữa....tới chừng nào Trái đất nổ tung thì mới chấm dứt 3 mối đạo kinh khỏng nầy.
*** Bây giờ mời quý bạn đọc thêm và hình ảnh của Vùng Đất Thánh mà những nhà thông tuệ , trí óc sáng suốt...gọi vùng đất ấy là Vùng Đất Của Quỷ Satan .
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.