Ngô nhân Dụng Chửi VC vì tội lỗi của Ba Tầu.
Tầu xây 7 đập thủy điện rất lớn trên sông Cửu Long (ở thượng nguồn trên đất Tầu) làm khốn khổ dân VN ở Đồng Bằng sông Cửu Long ( nay là Thất Long vì 2 cửa đã bị lấp vì quá nhiều cát).
Lấy cát đi là điều rất tốt cho dân .
Nhưng NN Dụng không về thăm đồng bằng sông Cưủ Long như tôi, nên chỉ nhắm mắt nói mò.
Cũng giống y chang các VNHNCC , Dụng áp dụng phương pháp : Quít Làm , Cam Chịu, nghiã là lỗi là do Ba Tầu xây các đập thủy điện vĩ đại, nhưng Dụng chửi VC.
Dụng không thương dân ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng chỉ mượn cớ để lại chửi VC theo lối khờ khạo : Quít làm , cam chịu .
Dụng không thức thời để thấy rằng VN có bạn tốt ở gần khắp thế giới và phe thân Mỹ trong giới cầm quyền ở VN CÓ ĐÀ THẮNG THẾ .
Thực là thiếu tâm hồn , thiếu khối óc suy đoán, rừng rực căm hờn chống VN. Chống VN , đặng làm tay sai cho Tầu.
Vương Vũ gửi đến tôi 1 Truyện Dài về Cờ Vàng , 3 Sọc .
Cờ này đã thua Tầu ở Hoàng Sa năm 1974 . Nhưng VNHNCC chửi VC rất nhiều lần về vụ mất Hoàng Sa, thay vì chửi Ba Tầu.
Không 1 ai có thể coi quý 1 chế độ (VNCH) cao chót vót trên cả VN ,Dân Tộc VN , Quê Hương VN, Tổ Quốc VN.
Lá cờ này trong suốt các chiến tranh VN chỉ luôn luôn biết có mỗi thế thủ, mà không bao giờ biết sáng kiến tấn công.
Đấy là 1 sai lầm vô cùng to lớn trong các sách binh thư, từ cổ tới kim , từ Âu sang Á. Nhưng Bố Mẹ Mỹ+ Do Thái dậy cho như thế, và bắt phải làm như thế. Cuối cùng Bố Mẹ Mỹ, Do Thái cúp viện trợ và phản bội.
Hãy xem hàng ngàn bộ đồng phục của QLVNCH bỏ lại trên đường chạy trốn VC.
Hãy xem hàng ngàn quân xa , xe tanks và pháo binh của 1 đòan quân chạy giặc VC.
Hãy xem hàng ngàn người lện trực thăng chạy giặc VC.
7000 triệu người trên thế giới công nhận VN .
Tất cả các nước trên thế giới công nhận VN .
LHQ công nhận VN (kể cả Úc).
Đối với tuyệt đại đa số dân chúng trên thế giới : cờ vàng 3 sọc
"is nothing". (nothing = không là cái gì)
BS DVA
Đó đây
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.