Hoàng Đức Nhã : « Đừng ảo tưởng vào yểm trợ của Mỹ » - "THE POLITICS OF HEROIN" SẼ LÀM SỤP ĐỔ
From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
To: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Date: Tue, 28 Apr 2015 14:39:45 -0500
Subject: RE: [ChinhNghiaViet] TẠP CHÍ VIỆT NAM :Hoàng Đức Nhã : « Đừng ảo tưởng vào yểm trợ của Mỹ » - "THE POLITICS OF HEROIN" SẼ LÀM SỤP ĐỔ CHẾ ĐỘ VNCH!...
Phàm, muốn xét về sự thành bại của chiến tranh Việt Nam, người ta phải nhìn một cách tổng thể của cuộc chiến đó. Trong khi cuộc chiến tranh nào cũng có sự “đa diện” (nhiều mặt) của nó. Nhưng nhìn chỉ có một mặt của cuộc chiến, rồi đưa ra kết luận cuộc chiến đó thành công hoặc thất bại thế này thế nọ, v.v… thì cái thấy đó chỉ là cái thấy của người mù xem voi.
Theo ông Hoàng Đức Nhã, VNCH sụp đổ vì Hiệp Định Paris năm 1973 không được thi hành một cách nghiêm chỉnh. Cái thấy đó chỉ là cái thấy có một mặt, mà cuộc chiến Việt Nam thì có rất nhiều mặt.
Thí dụ một số mặt khác, như việc buôn quan bán chức, bất tài, tham nhũng, ăn hối lộ… của ông Thiệu thì sao?
Tôi xin đưa ra một mặt khác, là việc buôn lậu á phiện và bạch phiến của ông Thiệu sẽ đưa chế độ VNCH tới chổ cáo chung qua sự nghiên cứu của Alfred McCoy trong quyển The Politics of Heroin.
_____________________
From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com [mailto:ChinhNghiaViet@yahoogroups.com]
Sent: Tuesday, April 28, 2015 2:24 AM
To: BTGVQHVN-2@yahoogroups.com; ChinhNghiaViêt
Subject: [ChinhNghiaViet] TẠP CHÍ VIỆT NAM :Hoàng Đức Nhã : « Đừng ảo tưởng vào yểm trợ của Mỹ »
TẠP CHÍ VIỆT NAM
Hoàng Đức Nhã : « Đừng ảo tưởng vào yểm trợ của Mỹ » Thanh Phương
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội