Vatican Đồng Lõa Với Mỹ Giết Ngô Đình Diệm ngày 02-11-1963
From: tudo-ngonluan@yahoogroups.com
Sent: Saturday, October 4, 2014 8:42 PM
Subject: [tudo-ngonluan] BÀI THƯ 0144 Ai giết T.T. Ngô Đình Diệm - CHÍNH VATICAN ĐÃ GIẾT NGÔ ĐÌNH DIỆM
VATICAN ĐỒNG LÕA VỚI MỸ
Giết Ngô Đình Diệm ngày 02-11-1963
Sách “The American Pope” của John Cooney là tài liệu chính thức viết về tiểu sử của các vị Hồng Y, đã viết rất chính xác về cái chết của Ngô Đình Diệm, mà những ai đã từng sống dưới cả hai chế độ VNCH của Ngô Đình Diệm và Nguyễn văn Thiệu đều không thể phủ nhận. Đây là kết quả của cuộc điều tra.
Đoạn thứ nhất, trang 113:
“Một thời gian lâu trước khi tờ National Catholic Reporter bắt đầu cuộc điều tra, cả hai, chính phủ Mỹ và Hồng Y Spellman, lánh xa một ông Diệm kiêu ngạo và khó khăn, một người, mà người đó, bắt đầu từ thập niên 1960, đánh mất đi sự hỗ trợ của người miền Nam, hầu như có thể đếm được hàng ngày“.
Rất rõ ràng. Hồng y Spellman xa lánh Ngô Đình Diệm là để cho tay chân bộ hạ của ông dễ dàng giết Diệm. Hay nói một cách khác,”chính Vatican đã đồng lõa với Mỹ để giết Diệm và Nhu“ qua quyết định tối hậu của Tổng Thống Kennedy, vì Diệm và Nhu là trái chanh bị vắt hết nước thì phải bị liệng bỏ. Tuy nhiên sự thâm độc của Vatican là sau khi giết Diệm và Nhu, Vatican còn tỏ ra cao tay ấn hơn nữa, là lèo lái dư luận hiểu lầm là Diệm và Nhu bị các tướng lãnh Phật Giáo giết. Đây rõ ràng là một thủ thuật chính trị tuyệt vời.
Đoạn thứ hai, trang 113:
“Hai năm sau vụ đảo chánh, hồng y Spellman nói lên sự hiểu biết của ông về sự tham gia của tổng thống Kennedy đối với cái chết của Diệm và Nhu cho cô thư ký Dorothy Schiff, người đánh máy tốc ký trong một cuộc điều trần, gặp Spellman lần đầu. Theo ghi chú của cô thư ký: Ông ấy (Spellman) biết chắc rằng tổng thống Kennedy đã được yêu cầu đưa ra quyết định nên hay không nên tháo gỡ Diệm ra khỏi ghế tổng thống, và cho quyết định nếu có thể loại bỏ Diệm - điều này là đề nghị của các quan chức Mỹ tại Việt Nam. Hồng y nói rằng ông biết tổng thống Kennedy đã phải thức sáng đêm hôm đó, đã đổi ý, và đã cho biết Tổng Thống đã quyết định huỷ bỏ quyết định ngày hôm trước nếu cái chết của Diệm chưa xảy ra“.
Động trời!.. Spellman biết trước Diệm sẽ bị giết chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ trong khi ông vẫn gần gũi tổng thống Kennedy! Ông còn biết Kennedy phải thức sáng đêm nhưng ông không nói một lời để cứu Diệm thì thử hỏi hồng y làm sao cứu hàng triệu con chiên trên quả địa cầu?..
Đoạn thứ ba, trang 113:
“Chỉ một thời gian ngắn trước khi cuộc đảo chính tại Sài Gòn bắt đầu, Spellman chấm dứt mọi liên lạc với Diệm“.
Điều này còn động trời hơn nữa!.. Hồng y đã không cứu Diệm mà còn xa lánh Diệm nữa. Đây rõ ràng là Vatican đã đồng lõa với Mỹ để giết Diệm và Nhu. Chấm dứt mọi liên lạc với Diệm là để Diệm không biết chạy trốn ngõ nào! Để Diệm không còn kêu cứu với ai! Đây chứng tỏ tổng thống Ngô Đình Diệm là nạn nhân của Vatican. Vậy mà từ trước tới nay người ta cứ nghi oan cho Diệm. Không ai hiểu sự đau khổ tột cùng của một trái chanh đã bị vắt hết nước!..
Hết nói nổi!.. Vatican ơi là Vatican… Con chiên ơi là con chiên… Thật là bọn ác ôn côn đồ!...
DuyenSinh
Ngày 04-10-2014
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội