MỸ: Thêm một Mục Sư cứng đầu, tụ tập giáo dân vào nhà thờ bất chấp lệnh "Ở Nhà" vì dịch Covid-19
Mục sư Tony Spell ở tiểu bang Lousiana nói: đi nhà thờ giống như đến bệnh viện - nhưng để chữa bệnh theo cách tâm linh.
CBS News đưa tin. Hàng trăm người đã lấp đầy bãi đậu xe của nhà thờ một lần nữa cho một dịch vụ khác vào tối thứ ba, Các tín đồ đổ xô đến nghe mục sư ở Louisiana, người hồi đầu tuần tuyên bố có hơn một ngàn người đã tham dự các buổi lễ vào Chủ nhật, ngay cả khi dịch bệnh bùng phát tiếp tục.
Tại các lễ hôm Thứ Ba, một số người phản đối cũng ra đó, Một người đàn ông hét vào nhà thờ với một chiếc loa tay: "Chúa không thích mấy đứa ngu ngốc," Kể cả chính quyền, đã cố gắng ngăn chặn mọi người vào sân nhà thờ để tham dự các dịch vụ.
Sau buổi lễ hôm Thứ Ba, một số tín đồ giao lưu trước cửa nhà thờ, ôm nhau và bắt tay.
Mục sư Spell cũng ra khỏi nhà thờ và nói với những người ủng hộ và những người chỉ trích rằng ông ta xem việc mở cửa nhà thờ chẳng có gì khác biệt so với các cửa hàng vẫn mở. Ông cũng so sánh việc đi đến nhà thờ để đến bệnh viện, ngoại trừ tại nhà thờ bạn được chữa lành tâm linh.
Mục sư Spell, 50 tuổi, bị buộc tội vi phạm lệnh "ở tại nhà" của Thống đốc với sáu cuộc tụ họp lớn tại Nhà thờ Life Tabernacle ở thị trấn Central, Louisiana.
WAFB báo cáo rằng Spell đã thuê Thẩm phán Roy Moore đại diện cho nhà thờ của anh ta và bảo vệ anh ta trước các cáo buộc.
--------
[Author: Doug Delony
Published: 6:28 AM CDT April 2, 2020]
theo Baton Rouge Advocate.
https://www.khou.com/article/news/national/louisiana-church-packed-for-services-again-despite-stay-home-order-pastors-arrest/285-782e2ac0-bab0-42aa-a30a-66fd26a6003e?fbclid=IwAR0JRXs3aNqDI0s75rVwu9tnHhewZaI8seNXMXCtCtoOOd5QUuI3UVj0alI
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội