Tôi đang chờ ông viết lên một nửa sự thật mà Thư Viện Hoa Sen chưa viết ra
Subject: TÊN GIÁN ĐIỆP QUỐC TẾ LƯU MANH ALEX ANDRE DE RHODES CỦA VATICAN.
From: Duyen Sinh
Date: Thu, September 07, 2017 7:05 am
Hay lắm thưa ông Lữ Giang,
Cũng như tôi đã không nỡ đưa ra hết một lần sự thật về tên gián điệp quốc tế lưu manh của Vatican, Alexandre de Rhodes, nên thiên hạ vẫn tiếp tục hiểu lầm và cứ lãi nhãi trên các diễn đàn.
Thảo nào ký giả Stanley Karnow đã giáng xuống một câu thật là xác đáng trong sách Vietnam a History của ông (trang 72):
“Nhưng quan trọng nhất, các vua chúa Việt Nam sợ đạo Ca-thô-líc là điềm báo trước Chính Sách Đế Quốc Âu Châu – Thật ra, đúng như vậy. Các vua chúa Việt Nam đã đung đưa giữa hai chính sách cứng rắn và mềm mỏng đối với đạo Ca-thô-líc, và tòa án của họ lúc nào cũng có sự hiện diện của các nhà truyền giáo Dòng Tên (Jesuits), các nhà toán học, hoặc các nhà thông thái khác… Những nhà truyền giáo sớm nhất tại Việt Nam là những nhà du hành gan dạ như Odoric de Pordenone, vào thế kỷ thứ XIV thuộc dòng Francis có kể lại một vùng đất kỳ ảo mà nơi đó có những con rùa khổng lồ lớn hơn nóc tròn của các thánh đường. Ba trăm năm sau, các nhà truyền giáo Dòng Tên bị trục xuất ra khỏi Nhật Bản đến cảng Hội An, một thương điếm của Bồ Đào Nha, thiết lập Hội Truyền Giáo Giao Châu (Cochinchina Mission). Mặc dù các nhà truyền giáo khác có tràn đầy nhiệt tâm và không hề biết mệt, họ bị lu mờ đối với Alexandre de Rhodes, một thiên tài độc nhất mở cửa cho người Pháp vào đánh chiếm Việt Nam.”
Tôi đang chờ ông viết lên một nửa sự thật mà Thư Viện Hoa Sen chưa viết ra.
Trân trọng,
DuyênSinh
_________________________
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, September 6, 2017 11:56 PM
To: butvang2006@yahoo.com
Subject: [DiendanDanToc] Chỉ một nữa sự thật! Re: Họ đã đi vào đường cùng! LỮ GIANG: Xin các chủ diễn đàn lưu ý!
Tôi đã viết nhiều lần, các tài liệu do Thư Viện Hoa Sen trích dẫn, bao giờ cũng chỉ một nữa sự thật, tức chỉ phần có lợi cho phe mình, còn phần bất lợi thì bỏ đi. Bản Phúc Trính của LHQ điều tra vụ Phật Giáo là là một thí dụ điển hình nhất. Tôi phải dịch toàn bộ bản phúc trình và cho in ra để người đọc có thể so sánh.
Tôi đã cảnh cáo Nguyễn Xuân Quang về trò lưu manh này nhiều lần.
LG
----- Forwarded Message -----
From: "Golden Pen butvang2006@yahoo.com [DANTOCVIET]"
Sent: Wednesday, September 6, 2017 9:39 PM
Subject: [DANTOCVIET] Re: [DDCL] Họ đã đi vào đường cùng! LỮ GIANG: Xin các chủ diễn đàn lưu ý!
Mời đọc hồ sơ mật của Mỹ về VN năm 1960:
https://thuvienhoasen.org/images/file/3wgfa51G0QgQAHUi/ho-so-mat-1963-final-dec-11-2013.pdf
______________________
From: Golden Pen
Sent: Wednesday, September 6, 2017 11:53 AM
Subject: Re: [DDCL] Họ đã đi vào đường cùng! LỮ GIANG: Xin các chủ diễn đàn lưu ý!
27- Xuyên Tạc Về Cuộc Tự Thiêu Của Ht Thích Quảng Đức Pháp Lạc Và Nguyễn Kha
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.
2025-10-06 - Phật giáo và khổ hạnh - Thường chúng ta lầm lẫn giữa phật giáo và phật pháp.
Phật giáo là lời dạy của Phật, phật pháp là pháp hành trên con đường giải thoát. Phật giáo thường đóng khung trong một tổ chức,
một Giáo hội, giáo đoàn, lập thành một quy chế, một giáo luật để dẫn dắt đồng tu, hướng dẫn phật tử.