Lý do chính vì sao Nga ra tay quyết liệt nhằm tiêu diệt bọn khủng bố không những IS (trên mặt nổi) mà chinh là tất cả bọn khủng bố do Mỹ dựng lên, trong đó phần lớn là nhóm khủng bố gốc Chechenya (cùng với nhóm Uighur ở Trung quốc). Mỹ đã chiêu mộ và huấn luyện bọn này trước mắt dùng để hạ bệ các lãnh đạo các nước hồi giáo chống Do Thái như Saddam Husein, Khaddafi vv… (có khác gì NĐD ở Nam VN trước đây khi chú Sam chán chê) và nay là Assad đúng như ước muốn của tài phiệt Do Thái; đồng thời dùng chiến trường Syria làm nơi huấn luyện sống.
Khi xong việc ở Syria, Nga bị mất ảnh hưởng ở Trung Đông và quốc tế thì bọn khủng bố Chechenya và Uighur sẽ được Mỹ cho tái xâm nhập Nga và TQ để gây chiến tranh phá hoại và lật đổ theo sách lược lâu dài. Dĩ nhiên là Nga thấy rất rõ âm mưu của Mỹ và tây phương nên không thể chấp nhận điều đó xảy ra như đã từng xảy ra khi Nga còn yếu và bị lép vế khoảng 2 thập niên về trước.
Khi bọn khủng bố đang tập trung đông đảo vào một chỗ ở một đất nước nhỏ thì Nga liền “tiên hạ thủ vi cường” đúng lúc sau một thời gian kiên nhẩn chờ đợi; một đá giết hai chim làm Mỹ và tây phương cứng họng vì không đoán được nước cờ chiến lược của Nga..
Hệ thống truyền thông của Mỹ và tây phương nhất là tờ NY Times chỉ là cái loa của bọn tài phiệt Do Thái, đã từ lâu chuyên đề cao chính sách của Mỹ và bêu xấu kẻ đối đầu, dĩ nhiên bây giờ là Nga.
Điều đáng buồn là thân phận lãnh đạo và nhân dân các nước nhược tiểu chỉ là ruồi muổi. Các nhà lãnh đạo ở Việt Nam ngày nay có vẻ hồ hởi và say mê với điệu nhảy của chú Sam; e thiếu cảnh giác và tiếp tục vơ vét vinh thân phì da với quốc nạn tham nhũng thì có ngày phải chạy sang … Tàu Chệt tị nạn.
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.
2025-10-06 - Phật giáo và khổ hạnh - Thường chúng ta lầm lẫn giữa phật giáo và phật pháp.
Phật giáo là lời dạy của Phật, phật pháp là pháp hành trên con đường giải thoát. Phật giáo thường đóng khung trong một tổ chức,
một Giáo hội, giáo đoàn, lập thành một quy chế, một giáo luật để dẫn dắt đồng tu, hướng dẫn phật tử.