Một bức ảnh tuyệt vời - diễn tả tất cả về hội nghị thượng đỉnh G-7 đang diễn ra
Subject: ***_Photo_evidence_:_Angel_Merkel_đứng_lên, chống_hai_tay, trừng_m ắt_nhìn_Trump_!!!
From: Mike Wilson
Date: Sat, June 09, 2018 10:58 pm
Thuế nhập khẩu, tariff không phải là do các nước đơn phương áp đặt
vào hàng hóa, nông phẩm, thực phẩm của Mỹ (để lợi dụng Mỹ) mà là thành quả nhiều đợt của các quá trình thuơng thuyết quốc tế kể từ 1948 cho đến nay - nó áp dụng hai chiều cho mọi nước.
Angela Merkel (nhìn thẳng mặt Trump): Sao, mày muốn gì ?
John Bolton: Ái chà, khó đây !
Shinto Abe: Không xong rồi, chán quá !
Trump (khoanh tay): Nói đi, nghe hay không là quyền của tao !
Perhaps no other photo is in more need of a thorough caption than the one released Saturday by the office of German Chancellor Angela Merkel from the Group of Seven’s annual meeting in Quebec.
Tense and confrontational, it appears to sum up President Donald Trump’s entire trip, which highlighted divisions among the global powers.
The image dramatically depicts the German leader in an assertive pose, planting both hands firmly on a crisp tablecloth as she addresses President Donald Trump, who is seated before (and below) her with his arms crossed wearing a dispassionate expression.
Beside Trump is his national security adviser, John Bolton, apparently speaking above the locked eyes of the U.S. and German leaders. A seemingly unimpressed (perhaps unconcerned) Japanese Prime Minister Shinzō Abe gazes at the group.
COMMENTS :
Jacquelyn 6 hr ago
They say a picture is worth a thousand words, this one sure is
William 4 hr ago
A beautiful picture in the art of negotiating !
J J P 5 hr ago
From the picture it looks like nobody is impressed with what she said ! (her body language says : "I am ready to take you on, show me ! "...) (this in no way is Merkel's submissive pose - it projects defiance and confrontation ...)
Đó đây
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.