Trần Ánh Sáng with Tai Nguyen and 2 others.
https://www.facebook.com/groups/230074307184656/permalink/488209168037834/
September 29 at 12:21pm
Ý NGHĨA VÀ ĐỘNG LỰC CỦA SỰ XƯNG TỘI
Mọi tôn giáo đều có phép sám hối về những hành vi không đúng của mình, và động thái nhận mình có lỗi, là một trong những phương pháp giáo dục nhằm hoàn chỉnh cá nhân hay tập thể xã hội.
Đạo Chúa sử dụng chính sách xưng tội để nắm linh hồn của tín đồ, tựa như ông luật sư. Ông này nhờ hành nghề bảo vệ thân chủ trước pháp luật nên biết rất đầy đủ những hành sử của các thân chủ, họ bắt buột phải nói thực với luật sư về mọi thầm kín của họ. Chẳng hạn anh chồng ngoại tình có thể giấu diếm tòa án, nhưng phải khai thực với luật sư, vì nếu cũng gian dối ngay cả với luật sư thì khó mà bào chữa trước tòa.
Vị thế của các luật sư Âu Mỹ rất lớn nhờ nắm giữ các hồ sơ cá nhân này. Các luật sư rất thường được mời làm chính khách, vì họ biết nhiều yếu điểm cá nhân của những nhân vật chính trị.
Đạo Chúa xem việc xưng tội là "đạo sách", đó là cách duy nhất để con chiên luôn nhìn cha với ánh mắt mặc cảm tội lỗi mà ko bao giờ dám ngẩng cao đầu. (Tình trạng kéo dài) ngày này qua tháng nọ, thế hệ này qua thế hệ kia, đã trở thành là phản ứng PAVLOV đối với tâm sinh lí của con chiên, đến nỗi rằng, nếu cha bảo dâng hiến cho cha, thì con chiên vẫn nghĩ rằng: cha là thánh, nếu dâng mình cho cha, sẽ được hưởng thánh ân!
Đó chính là thủ đoạn gian manh nhất mà ngay cả các thế lực chính trị cũng ko thể sử dụng, vì nó đánh mất tự do và nhân phẩm của con người.
Nhờ chính sách xưng tội mà nhà Chúa thiệt lập được chính sách nô lệ tâm linh: kẻ xưng tội làm nô lệ vô điều kiện cho người nghe tội, kẻ nghe tội dần dần được kẻ xưng tội thần thánh hóa theo thời gian, và như vậy, đã biến kẻ nghe tội thành một thứ bệnh tưởng: tưởng mình là thần linh.
Một mục sư Tin Lành người Ba Tây tự cho tinh trùng của mình là sữa thánh, nên đã hãm hiếp các tín đồ nô lệ của hắn mà chẳng ai dám phản kháng.
Một ngôi mộ của linh mục VN được bọn con chiên đến lấy nước từ đó chảy ra, cho rằng uống vào sẽ trị được bệnh ung thư.
Một linh mục khác của VN Giuse Nguyễn Ngọc Dũng chơi con chiên có thai, con chiên ko dám tố cáo, mà chỉ đành nuốt hận tự tử.
______________________
Tai Nguyen: Cảm ơn bạn Trần Ánh Sáng! Thủ đoạn rất thâm độc đó là nhân danh Chúa để giải tội nhưng thực chất của vấn đề là nắm bắt gọn kẻ xưng tội để biến chúng thành thành lũy kiên cố để bảo vệ tà thuyết mà chúng gọi là "ĐỨC TIN".
Lão Tà: Bài viết có độ chính xác cao, bài nsỳ lý giải vì sao con chiên sợ cha xứ
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".