Cần phát tán rộng rãi và trường kỳ lên các diễn đàn
LTS: Có những sự thật trần truồng, tự nó đã mô tả chân dung đầy đủ về nó, những phê phán kèm theo chẳng những không cần thiết mà có khi phản tác dụng. Nhưng cũng có những sự thật bị ngụy trang hay bóp méo hoặc che đậy, người bình dân thường thờ ơ không thấy, hoặc bị mê hoặc bởi những giá trị bên ngoài của nó, như từ ngữ hay văn phong, hoặc bị lái vào một mục đích khác. Đây là lúc rất cần những lời phê phán hay giảng giải thêm từ những người đã có kinh nghiệm về lãnh vực đó, giúp phô bày mặt trái của nó, những điều nguy hại đến những giá trị con người hay lý tưởng cao đẹp. Do đó, cả hai phương cách phổ biến tài liệu đều có chỗ đứng của nó tùy trường hợp. Xin cám ơn tất cả những ý kiến. (SH)
From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Saturday, April 06, 2013 2:39 AM
To: 10 diễn đàn
Subject: FW: [ChinhNghiaViet] Đây có phải là cuồng tín không?
Kính thưa công luận,
Vâng, ý kiến của vi hữu Hoàng Thảo Vy đương nhiên là hữu lý. Tuy nhiên cá nhân tôi nghĩ, đôi lúc con người nên thêm chút đỉnh nhận xét kẻo chúng ta bị mất quyền dân chủ, và nó có vẻ như hủ tiếu mà không thêm nước lèo. Thí dụ thế này:
Khi quý vị nghe xong film mà hai ông Mục sư Tin Lành "tuyên bố" hoặc "công bố" cái gọi là "Tuyên Ngôn Thuộc Linh", thì ở đấy, mấy ổng xác định rằng mấy ổng là "thầy tế lễ của Đức Chúa Trời".
Vậy, sở dĩ có cụm từ "thầy tế lễ của Đức Chúa Trời" này là nó được xuất khởi từ đâu?
Chúng ta hãy đọc cho thật kỹ "Kinh Thánh Dân số ký, chương 31" chẳng hạn, và nên để ý thì, chúng ta sẽ thấy ngay 3 chữ "thầy tế lễ" được lập đi lập lại nhiều lần ở những đoạn phân chia chiến lợi phẩm, và phần "đóng thuế cho Đức Giê-hô-va" những thứ như bò, dê, gái trinh v.v...
Cũng "Tuyên Ngôn Thuộc Linh"? Bằng câu này:
"Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng tôi công bố: nước Việt Nam và mọi người Việt Nam, vốn là tài sản của Đức Chúa Trời, nay đã được dâng trả lại cho Ngài, tùy ý Ngài sử dụng cho vinh hiển của Ngài." ?
Điều rõ ràng trước lịch sử, Chúa Jesus Christ đã bị Đế quốc La Mã hành hình chết trên cây gỗ Thập ác và, sau đó bay lên trời, chờ "ngày tận thế" trở lại trần gian "phán xét" và sẽ làm "tiêu tán" (từ mà ông con chiên Trương Minh Sơn đã minh thị!) những ai đã không theo, mà còn dám chống lại quyền năng của Chúa.
Và, hiện nay mấy ông Mục sư khi hùng hổ qua bản "Tuyên Ngôn Thuộc Linh" rằng mấy ổng "Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng tôi công bố: nước Việt Nam và mọi người Việt Nam, vốn là tài sản của Đức Chúa Trời, nay đã được dâng trả lại cho Ngài, tùy ý Ngài sử dụng cho vinh hiển của Ngài." ?
Ôi cha chả! Vậy là: Khi không có, và không ai thấy mặt mũi của "Đức Chúa Trời" ở đâu để tiếp nhận "tài sản" "sở hữu" là bằng "nước Việt Nam và mọi người Việt Nam" thì dân tộc VN phải đem "dâng trả" cho ai? Cho mấy ông "thầy tế lễ"! Tức là mấy ông Mục sư Tin Lành Việt Nam hiện nay đã đứng đọc "Tuyên Ngôn Thuộc Linh" chứ ai vô đây nữa???
Trân trọng và nghiêm chỉnh nhận xét như thế.I
Trần Quang Diệu
____________________________
To: 10 diễn đàn yahoogroups
From: hoang.thaovy@ymail.com
Date: Fri, 5 Apr 2013 17:33:47 -0700
Subject: [ChinhNghiaViet] Đây có phải là cuồng tín không?
Trích (SH: cần thêm trích bài nào, của ai) ...Mục đích của tôi là muốn ngắn gọn, rõ ràng để mọi người biết rằng: Tân Ước từ Cựu Ước mà ra, tạo thành 1 "Cây tôn giáo" mà gốc (và thân cây) là Cựu Ước (là Hồi Giáo) và cành, lá...là Tân Ước (là Ki Tô Giáo, là những giáo phái thờ Chúa Giê-su...). Từ khi Cây tôn giáo nầy trở nên "hoàn chỉnh" thì nhân loại đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thảm hoạ?...
...ông nghĩ gì về người Hồi Giáo? Ông nghĩ gì về họ thì chúng tôi cũng nghĩ như vậy về các ông và hơn thế nữa! Các ông không những là phần cành và lá, mà còn là cả gốc và thân, trong Cây tôn giáo ấy!...ngừng trích
HtTVI
********
Cộng Sản đã suy tàn và sẽ biến mất trên quê hương của chúng ta, vấn đề chỉ còn là thời gian (sớm hay muộn).
Theo tôi, một trong những cách cứu nguy dân tộc cho thời hậu Cộng Sản: Về Thiên Chúa Giáo; chúng ta hãy copy và paste nguyên văn từ kinh thánh (Cựu và Tân Ước) rồi phát tán rộng rãi và trường kỳ lên các diễn đàn. Nên nhớ: chỉ copy và paste (nguyên văn và kèm theo những đường dẫn cần thiết), không nên phê phán, vì phê phán sẽ đụng chạm đến tự ái của những người theo đạo. Khi đọc nguyên văn về kinh thánh, người đọc sẽ có nhận xét riêng của họ. Như thế sẽ giảm thiểu sự đụng chạm cá nhân.
Thời đại Internet đã, đang và sẽ giúp quê hương dân tộc chúng ta nhận ra sự thật của nhiều vấn đề, nhiều lãnh vực...
Nên tránh đụng chạm và tranh cãi cá nhân.
Trân trọng.
HtTVI
----- Forwarded Message -----
From: Ha AnhTuan
To: "diendandantoc@yahoogroups.com"
Sent: Saturday, 6 April 2013 10:52 AM
Subject: Đây có phải là cuồng tín không?
Đây có phải là cuồng tín và phi dân tộc không? Về thời hậu Cộng sản, quê hương và dân tộc mình sẽ ra sao, nếu những người nầy tham gia chính quyền?
Mời bấm=>https://www.youtube.com/watch?v=CuADMaTbLdA
HATuấn
********
_______________
From: Ba Nguyen
To: "DiendanDanToc@yahoogroups.com"
Sent: Friday, April 5, 2013 5:46 AM
Subject: Re: [DiendanDanToc] FW: Đừng bỏ qua cơ hội, mà hãy rất nên mở ra để nghe "Tuyên Ngôn Thuộc Linh"!!!
Kính mời toàn thể quý vị hãy lắng nghe đoạn video này cho thật rõ.
Riêng tôi, tôi gớm ghiếc cái lũ "theo đạo để có gạo mà ăn" đó hơn bất cứ thứ gì, nhất là hai thằng mục sư, tôi gớm còn hơn cả CỨT.
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".